16:54 06/02/2018

Hai ngày rớt mạnh, chứng khoán Việt "bốc hơi" khoảng 12 tỷ USD

Bạch Dương

Dòng tiền đổ mạnh vào cuối giờ giao dịch phiên 6/2 khiến đà rơi được hãm lại

Chứng khoán Việt có hai phiên "đẫm máu"
Chứng khoán Việt có hai phiên "đẫm máu"

Phiên giao dịch 6/2 tiếp tục là một phiên giao dịch ngập trong sắc đỏ khi có thời điểm VN-Index đã giảm tới gần 64 điểm. Nhờ nỗ lực bắt đáy, dòng tiền đổ vào phiên chiều, VN-Index đã hãm được đà rơi. Chốt phiên, VN-Index chỉ còn giảm khoảng 37 điểm, xuống mức 1.011 điểm.

Trước đó, ngày 5/2 cũng là một phiên sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán khi chỉ số VN-Index "bốc hơi" 56 điểm. Như vậy, tổng cộng hai phiên, VN-Index đã mất 93 điểm, rơi từ mức 1.105 điểm xuống còn 1.011 điểm.

Cụ thể, vốn hoá của HOSE đã "bốc hơi" khoảng 100.000 tỷ đồng phiên giao dịch ngày 6/2. Ngày 5/2, vốn hoá của sàn này cũng sụt giảm 152.000 tỷ. Như vậy, vốn hóa trên sàn HOSE đã bị "bốc hơi" 252.000 tỷ đồng (11 tỷ USD) vốn hoá trong 2 phiên giao dịch qua, từ mức 2,995 triệu tỷ đồng về mức 2,743 triệu tỷ đồng.

Cùng với đó, HNX -Index cũng giảm tổng cộng 8,3 điểm hai phiên, xuống mức 118,9 điểm, tương ứng vốn hoá giảm gần 8.000 tỷ đồng.

UpCoM cũng giảm tổng cộng khoảng 4 điểm trong hai phiên, tương ứng vốn hoá cũng "bốc hơi" khoảng 7.000 tỷ.

Như vậy, tổng cộng vốn hoá thị trường chứng khoán "bốc hơi" khoảng 267.000 tỷ đồng, tương ứng khoảng 12 tỷ USD trong hai phiên giao dịch 5/2 và 6/2.

Đây là những phiên giao dịch "đen tối" với biên độ giảm mạnh chưa từng có trong lịch sử chứng khoán Việt Nam. Trong lịch sử chứng khoán đã từng có nhiều phiên biến động mạnh nhưng mức độ giảm chưa thể bằng hai phiên qua.

Hai phiên giao dịch đầu tuần này còn khiến nhiều nhà đầu tư liên tưởng đến một chu kỳ lặp lại "đáng sợ" của thị trường chứng khoán đó là cuộc khủng hoảng tài chính những năm 2007 - 2008, khi đó thị trường chứng khoán cũng lập đỉnh và giảm đột ngột.

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia kinh tế, chứng khoán thì đợt giảm mạnh lần này không có nhiều dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng tài chính. Nguyên nhân giảm được cho là xuất phát từ tác động mạnh mẽ của thị trường chứng khoán toàn cầu.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã có một phiên thứ hai đen tối, xoá sạch thành quả có được từ đầu năm 2018. Chốt phiên giao dịch đầu tuần, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1.175,21 điểm tương đương 4,60% xuống 24.345,75 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 113,19 điểm tương đương 4,10% xuống 2.648,94 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 273,42 điểm tương đương 3,78% xuống 6.967,53 điểm.

Đà lao dốc của chứng khoán lan rộng ra toàn cầu, chỉ số Nikkei, Kospi, HangSeng, Shanghai… cũng giảm mạnh.

Thứ hai, áp lực điều chỉnh của thị trường chứng khoán Việt Nam đã lên đến đỉnh điểm sau một chuỗi dài tăng nóng và lập kỷ lục trong một thập niên. Nhiều cổ phiếu giá tăng mạnh từ 50-100% song công ty chỉ đạt tăng trưởng lợi nhuận 10-15%. Do đó, nhiều chuyên gia cho rằng, đợt sụt giảm sẽ khiến những cổ phiếu này trở về đúng giá trị thật, giúp thị trường phát triển bền vững hơn.

Thứ ba, áp lực margin khiến nhiều nhà đầu tư hoảng loạn. Các công ty chứng khoán đã có động thái về margin theo mức của Uy ban Chứng khoán Nhà nước đưa ra lấy ý kiến các thành viên thị trường.

Đặc biệt, trên thị trường các quỹ đầu tư lớn, nhà đầu tư tổ chức đang nhắm đến các thương vụ bán vốn, IPO của các tổng công ty nhà nước, khiến cho nguồn vốn vào thị trường chứng khoán đầu năm nay bị chững lại.

Theo thống kê của VnEconomy, tính đến 6/2, tổng vốn hoá của 3 sàn chứng khoán khoảng 2,948 triệu tỷ đồng (khoảng 130 tỷ USD theo tỷ giá Vietcombank ngày 6/2).