08:50 18/04/2018

Hàn Quốc, Triều Tiên đàm phán chấm dứt vĩnh viễn xung đột quân sự

Bình Minh

Hàn Quốc và Triều Tiên được cho là đang đàm phán để tiến tới công bố chấm dứt vĩnh viễn xung đột quân sự

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: Reuters.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: Reuters.

Hàn Quốc và Triều Tiên đang đàm phán để tiến tới công bố chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột quân sự giữa hai nước - tờ báo Hàn Quốc Munhwa Ilbo dẫn nguồn tin là quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết ngày 17/4.

Thông tin này được đưa ra ngay trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào tuần tới.

Munhwa nói rằng các nghị sỹ của hai nước đang đàm phán về chi tiết của một tuyên bố chung về chấm dứt xung đột. Nếu hai bên đạt thỏa thuận, tuyên bố về giảm căng thẳng quân sự và tiến tới chấm dứt xung đột sẽ được đưa ra tại cuộc gặp thượng đỉnh có ý nghĩa lịch sử này.

Tờ báo cũng nói rằng trong cuộc gặp thượng đỉnh, ông Kim Jong Un và ông Moon Jae-in cũng có thể sẽ bàn về việc đưa khu giới tuyến phi quân sự (DMZ) giữa hai miền trở lại trạng thái bình thường. Hiện nay, Triều Tiên và Hàn Quốc đều có hàng trăm nghìn binh sỹ bảo vệ DMZ của mỗi nước.

Về mặt kỹ thuật, Bình Nhưỡng và Seoul đã ở trong trạng thái chiến tranh kể từ khi cuộc chiến 1950-1953 chia cắt hai miền bán đảo Triều Tiên thành hai quốc gia. Sau cuộc chiến tranh đó, hai bên đã ký một thỏa thuận ngừng bắn vào năm 1953, và đến nay chưa có một hiệp ước hòa bình nào thay thế thỏa thuận ngừng bắn đó.

Một cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều thành công sẽ mở đường cho cuộc gặp giữa ông Kim Jong Un với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA nói rằng cuộc gặp thượng đỉnh Triều-Mỹ có thể diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc tháng 6. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa một Tổng thống Mỹ đương nhiệm với một nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Sau một năm 2017 đầy căng thẳng, tình hình Triều Tiên từ đầu năm 2018 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ngoài cuộc gặp sắp diễn ra với Tổng thống Hàn Quốc và Tổng thống Mỹ, ông Kim Jong Un vào cuối tháng 3 đã có chuyến thăm bất ngờ tới Bắc Kinh và gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.