
Triều Tiên nói sẽ cử một đoàn đại biểu tham dự Thế vận hội mùa đông ở Pyeongchang, Hàn Quốc vào tháng tới, trong khi Hàn Quốc tuyên bố sẵn sàng dỡ tạm thời một số lệnh trừng phạt nếu cần để tạo điều kiện cho Triều Tiên tham dự Thế vận hội.
Đây là kết quả của cuộc đàm phán lịch sử giữa quan chức cấp cao hai miền Triều Tiên diễn ra ngày hôm nay (9/1) tại Ngôi nhà Hòa bình ở làng đình chiến Panmonjom nằm trên biên giới giữa hai nước.
Theo tin từ Reuters, tại cuộc đàm phán chính thức Hàn-Triều đầu tiên sau hơn 2 năm, quan chức Triều Tiên tuyên bố đoàn đại biểu nước này dự định cử tới Thế vận hội mùa đông ở Hàn Quốc sẽ bao gồm vận động viên, quan chức cấp cao, và một đội cổ động.
Cuộc đàm phán thu hút sự theo dõi chặt chẽ của các nhà lãnh đạo thế giới, những người muốn tìm thấy bất kỳ một dấu hiệu nào về sự giảm căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên sau một loạt vụ phóng thử tên lửa và một vụ thử vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng hồi năm 2017.
Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên (trái) bắt tay trưởng đoàn Hàn Quốc ngày 9/1 - Ảnh: Reuters.
Đến nay, Hàn Quốc đã đơn phương cấm một loạt quan chức Triều Tiên nhập cảnh vào nước này nhằm đáp trả việc Bình Nhưỡng đẩy mạnh phát triển vũ khí hạt nhân bất chấp lệnh trừng phạt của Liên hiệp quốc.
Mặc dù vậy, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Roh Kyu-deok tuyên bố Seoul có thể cân nhắc có cần thực hiện "những bước đi trước", cùng với Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc và các nước liên quan khác nhằm giúp Triều Tiên tham dự Thế vận hội.
Đoàn quan chức Triều Tiên rời đi sau khi kết thúc đàm phán vào chiều ngày 9/1 - Ảnh: Reuters.
Tại cuộc đàm phán lần này, Hàn Quốc cũng đề xuất đàm phán quân sự liên Triều để giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và tổ chức một cuộc đoàn tụ các Hàn Quốc-Triều Tiên bị ly tán bởi chiến tranh. Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae-sung cho biết cuộc đoàn tụ dự kiến sẽ diễn ra vào dịp Tết âm lịch, trùng với dịp Thế vận hội mùa đông Pyeongchang.
Xe chở đoàn quan chức Hàn Quốc tới đàm phán với Triều Tiên ở Panmunjom sáng 9/1 - Ảnh: Reuters.
Ngoài ra, Hàn Quốc còn đề xuất các vận động viên từ hai miền Triều Tiên sẽ diễu hành cùng nhau trong lễ khai mạc thế vận hội và có các hoạt động chung trong kỳ đại hội thể thao này.
Trước đây, vận động viên hai nước Hàn Quốc và Triều Tiên từng diễu hành cùng nhau tại lễ khai mạc và bế mạc của nhiều đại hội thể thao quốc tế, nhưng điều này đã không diễn ra kể từ Á vận hội mùa đông 2007 ở Trung Quốc, khi mối quan hệ Hàn-Triều rơi vào lạnh giá trong suốt gần 1 thập kỷ các chính trị gia bảo thủ lên nắm quyền ở Hàn Quốc.
Đây cũng sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2005 Triều Tiên cử đội cổ động nữ tới một sự kiện thể thao ở nước ngoài.
Cuộc đàm phán Hàn-Triều tiếp tục vào chiều nay, sau khi hai bên tạm nghỉ ăn trưa. Cuộc gặp bắt đầu vào lúc 10h sáng theo giờ địa phương.
"Triều Tiên nói rằng họ quyết tâm đưa cuộc đàm phán ngày hôm nay đạt kết quả tốt và đưa cuộc đàm phán trở thành một cơ hội mang tính đột phá", phát ngôn viên Chun của Hàn Quốc nói. Ông Chun cũng cho biết Hàn Quốc đã đề xuất nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân của Triều Tiên nhưng đoàn Triều Tiên chưa có câu trả lời cụ thể.
Mặc dù vậy, theo ông Chun, quan chức Triều Tiên trong cuộc đàm phán nói rằng Bình Nhưỡng để ngỏ khả năng thúc đẩy hòa giải giữa hai nước thông qua đối thoại và đàm phán.
Ngay trước khi đoàn đại biểu Hàn Quốc di chuyển vào khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền để tiến hành đàm phán sáng nay, khoảng 20 người Hàn Quốc tập trung giơ một biểu ngữ viết: "Chúng tôi chúc cuộc đàm phán cấp cao liên Triều thành công". Một người trong số này vẫy một lá cờ của bán đảo Triều Tiên thống nhất.
Trước khi diễn ra cuộc đàm phán, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ hy vọng cuộc đàm phán sẽ kéo dài tới sau Thế vận hội. "Vào thời điểm phù hợp, chúng tôi sẽ tham gia", ông Trump nói.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 9/1 tuyên bố vui mừng khi chứng kiến cuộc đàm phán Hàn-Triều diễn ra và hoan nghênh tất cả mọi bước tiến tích cực mà hai bên đạt được.
Tuần này, kinh tế thế giới chịu tác động đồng thời từ xu hướng thắt chặt tiền tệ, căng thẳng địa chính trị và chính sách thuế quan của Mỹ. Các ngân hàng trung ương tại Mỹ, Anh và Nhật đồng loạt đưa ra quyết định lãi suất…
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (18/9), hoàn tất một tuần giao dịch nhiều biến động khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao, giá dầu duy trì ở mức cao và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất...
Thu nhập thực nhận hàng tháng của người lao động chênh lệch đáng kể giữa các quốc gia OECD, trong đó Thụy Sỹ dẫn đầu, bỏ xa Iceland và Luxembourg...
Ngày thứ Sáu (18/9), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một đạo luật trừng phạt Nga, trao cho Nhà Trắng quyền áp thuế bổ sung tới 100% đối với 5 quốc gia mua nhiều dầu khí Nga nhất...
Cuộc chiến Mỹ - Iran và tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz đang tạo ra làn sóng đặt mua tàu chở dầu, qua đó thúc đẩy ngành đóng tàu Trung Quốc tăng trưởng mạnh…
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Bộ Tài chính) vừa yêu cầu tăng cường rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế; quản lý chặt chẽ nguồn thu, phòng ngừa lạm dụng và trục lợi quỹ bảo hiểm gây ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi của người dân.