
Theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao, đến 20h00 ngày 7/11/2019, các cơ quan chức năng Việt Nam và Vương quốc Anh đã xác minh được danh tính 39 nạn nhân tử vong trong vụ việc xảy ra tại hạt Essex, Vương quốc Anh ngày 23/10/2019 là công dân Việt Nam.
Đoàn công tác liên ngành của Việt Nam sang Vương quốc Anh từ ngày 3/11/2019 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Anh để đẩy nhanh quá trình xác minh này.
Các cơ quan chức năng của Việt Nam đã thông tin và chia buồn đến gia đình các nạn nhân, đồng thời đang phối hợp với phía Anh và gia đình các nạn nhân để giải quyết sớm nhất các công việc hậu sự.
Vào lúc 20h30 (giờ Việt Nam), cảnh sát Essex cũng phát thông cáo cho biết cơ quan này đã trình hồ sơ của các nạn nhân lên một Uỷ ban Nhận dạng, và Thẩm phán phụ trách vụ việc Caroline Beasley-Murray đang chính thức nhận dạng tất cả các nạn nhân. Gia đình của các nạn nhân đều đã nhận được thông báo.
Trong khi đó, sĩ quan cấp cao phụ trách vụ việc Tim Smith cho biết: "Đây là một bước quan trọng trong công tác điều tra, cho phép chúng tôi làm việc với các đồng nghiệp cảnh sát Việt Nam để hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Chúng tôi chỉ có quyền cho gia đình các nạn nhân cơ hội để xác nhận cái chết của người thân của họ trước khi cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào. Chúng tôi vẫn luôn hướng đến gia đình và bạn bè của những người đã mất trong thảm kịch xảy ra trên lãnh thổ Anh này".
Trước đó, vào sáng 23/10, tài xế Mo Robinson, 25 tuổi, đã phát hiện thi thể của 39 người khi mở cửa container do mình điều khiển tại khu công nghiệp Waterglade. Thùng container này được chuyển từ thị trấn Zeebrugge, Bỉ tới Anh qua đường biển. Cảnh sát hạt Essex ban đầu cho biết 39 thi thể, gồm 8 nữ giới và 31 nam giới, là người Trung Quốc. Tuy nhiên, sau đó, các nhà chức trách điều tra nghi vấn nạn nhân có thể mang quốc tịch khác. Tới rạng sáng ngày 2/11 (giờ Việt Nam), cảnh sát hạt Essex phát thông cáo nói rằng các nạn nhân là người Việt Nam.
Tại buổi họp báo thường kỳ chiều 7/11, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Ngô Toàn Thắng cho biết hiện công an Nghệ An đã khởi tố vụ án đưa người đi nước ngoài trái phép, cho đến nay đã bắt tạm giam 9 người. Tài xế Robinson của chiếc xe tải bị Anh khởi tố hình sự với 42 tội danh, gồm 39 tội ngộ sát.




Panama sẵn sàng phát huy lợi thế của Kênh đào Panama, hệ thống cảng biển, sân bay, kho ngoại quan và mạng lưới logistics để hỗ trợ hàng hóa, doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các thị trường, chuỗi cung ứng tại châu Mỹ, đồng thời mở rộng hợp tác đầu tư trong hạ tầng và các lĩnh vực công nghệ mới.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ các phương hướng, biện pháp tăng cường quan hệ Việt Nam – Panama; đồng thời cam kết đồng hành, kiến tạo hành lang pháp lý thuận lợi để triển khai các thỏa thuận song phương và mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực còn nhiều tiềm năng.
Việt Nam và Panama nhất trí thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu; đồng thời mở rộng hợp tác trong vận tải biển, hàng không, logistics, tài chính, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba, thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027; cùng nhiều nội dung quan trọng về thu hút nhân tài, hoạt động đầu tư, kinh doanh của đảng viên và công tác xây dựng Đảng.
Sau hơn một năm cả nước vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền theo Nghị quyết 28-NQ/TW trở nên cấp thiết. Điều này nhằm bảo đảm hệ thống chính trị tinh gọn thực sự đi đôi với hiệu lực và hiệu quả.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà khẳng định, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại sẽ tập trung đẩy mạnh các chương trình tín dụng, nhất là tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các tế bào thực tăng trưởng của nền kinh tế và hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa.