
Không thoát khỏi ảnh hưởng nặng nề của thị trường thế giới, chỉ số chứng khoán Việt Nam đã có lúc rơi 4,05% trong phiên sáng 25/10. Tuy nhiên, lực cầu trong phiên chiều tăng cùng với áp lực bán không còn quá mạnh đã giúp thị trường thu hẹp đáng kể đà giảm.
Kết thúc phiên ngày 25/10, VN-Index đóng cửa giảm 12,56 điểm (1,36%) xuống 910,17 điểm; HNX-Index giảm 0,68 điểm (0,66%) xuống 103,05 điểm và UpCom-Index giảm 0,22 điểm (0,43%) xuống 51,29 điểm.
Toàn thị trường có hơn 400 mã giảm điểm và khối ngoại đã có phiên thứ 5 liên tiếp bán ròng. Nếu tính tổng trên cả HSX, HNX, UpCom thì khối ngoại đã bán ròng 87 tỷ đồng, trong đó bán ròng trên HSX và mua ròng ở hai sàn còn lại.
Cụ thể, trên sàn HSX, khối ngoại mua vào 11,1 triệu đơn vị, giá trị 460 tỷ đồng và bán ra 14,1 triệu đơn vị, giá trị 622 tỷ đồng.
Như vậy, khối ngoại đã bán ròng gần 3 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 162 tỷ đồng. Trong 5 phiên liên tiếp, khối ngoại đã bán ròng trên sàn này giá trị 641 tỷ đồng.
Các mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất là SSI với giá trị 38 tỷ đồng; CTI và VCB lần lượt 15,9 tỷ đồng và 15,4 tỷ đồng. Tiếp đến là các mã như VRE, NT2, YEG, HDG...
Ở chiều ngược lại, MSN vẫn dẫn đầu danh mục bán ròng mạnh của nhà đầu tư ngoại với 765 nghìn đơn vị, tương đương giá trị 57 tỷ đồng. Sau khi được mua ròng mạnh nhất hôm qua, HPG bất ngờ bị xả mạnh với tổng giá trị gần 57 tỷ đồng.
Trên sàn HNX, khối ngoại có phiên mua ròng thứ 4 liên tiếp với 1,26 triệu cổ phiếu tương ứng giá trị 13,38 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Các mã được mua ròng mạnh nhất là PVS với 17,6 tỷ đồng; CEO với 3,14 tỷ đồng; SHS với 1,9 tỷ đồng.
Trên sàn UpCom, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu MPC với 14,56 tỷ đồng. Kế sau là VEA, POW, BSR lần lượt với giá trị 9,28 tỷ đồng, 6 tỷ đồng và 4,7 tỷ đồng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
"Sự phân hóa giữa VN-Index và phần còn lại của thị trường đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong bối cảnh đó, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng lựa chọn cổ phiếu thay vì kiếm lời từ xu hướng chung của chỉ số", NSI nhấn mạnh.
Mặc dù số liệu vĩ mô 6 tháng 2026 có thể đã được thị trường biết trước từ hôm qua nhưng phản ứng hôm nay vẫn khá thất vọng: Blue-chips yếu ớt, cổ phiếu giảm diện rộng và đặc biệt là thanh khoản vẫn rất kém.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.