
Huawei đã giành được hơn 50 hợp đồng thương mại về mạng viễn thông thế hệ tiếp theo (5G) trên phạm vi toàn cầu, bất chấp việc hãng thiết bị viễn thông khổng lồ của Trung Quốc bị chặn ở một số thị trường lớn và tiếp tục chịu áp lực lớn từ Mỹ.
Được Huawei công bố ngày 3/9, số hợp đồng 5G nói trên đặt Huawei vào vị thế dẫn trước trong cuộc đua với hai đối thủ lớn nhất của hãng là Nokia và Ericsson. Theo số liệu gần đây nhất được bố vào tháng 7, Nokia đã ký kết được 45 hợp đồng 5G, còn Ericsson có 24 hợp đồng.
Huawei đang muốn chứng minh rằng hãng vẫn có thể giành hợp đồng 5G từ các nhà mạng di động lớn cho dù phải đứng ngoài một số thị trường hàng đầu như Nhật Bản và Australia. Các quốc gia này đã ban lệnh cấm thiết bị 5G do Huawei sản xuất. Trong hơn 1 năm qua, chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là gây sức ép buộc các quốc gia đồng minh không sử dụng thiết bị 5G của Huawei - hãng tin CNBC cho hay.
Hôm thứ Hai tuần này, Mỹ và Ba Lan đã ký kết một thỏa thuận nhằm thiết lập các quy định chặt chẽ hơn đối với các công ty muốn tham gia vào kế hoạch mạng 5G của Ba Lan. Hai nước nhất trí xem xét để xác định một nhà cung cấp có phải là đối tượng bị kiểm soát bởi một chính phủ nước ngoài. Tuy Huawei không bị nêu tên, nhiều người cho rằng thỏa thuận này nhằm vào Huawei.
Mỹ từ lâu xem Huawei là một rủi ro an ninh quốc gia vì cho rằng thiết bị Huawei có cửa sau phục vụ cho hoạt động nghe lén của Bắc Kinh. Huawei luôn phủ nhận cáo buộc này.
"Sản phẩm 5G của Huawei là những sản phẩm hàng đầu thế giới, với mức độ trưởng thành cao nhất trên phương diện thương mại hóa. Huawei sẽ tiếp tục phát triển công nghệ 5G của mình một cách vững chắc", ông William Xu, một thành viên Hội đồng Quản trị của Huawei, nói với CNBC.
Châu Âu đã trở thành một "chiến địa" chủ chốt cho cuộc đối đầu giữa Huawei và Mỹ. Nhiều nước châu Âu đến nay vẫn loay hoay chưa biết nên đưa ra lập trường thế nào với Huawei.
Chẳng hạn, Đức và Anh vẫn chưa đưa ra quyết định có cấm Huawei hay không. EE, một trong những nhà mạng di động lớn nhất của Anh thậm chí cho biết sẽ hợp tác với Huawei để triển khai mạng 5G.
Huawei đang đối mặt với thách thức không nhỏ từ Washington, bao gồm việc Chính phủ Mỹ đưa Huawei vào "danh sách đen" khiến hãng bị hạn chế mua linh kiện và công nghệ Mỹ. Giới phân tích nói rằng ảnh hưởng của lệnh cấm này sẽ được thể hiện rõ ở chiếc điện thoại thông minh (smartphone) cao cấp Mate 30 mà Huawei sắp trình làng.
Huawei dự kiến ra mắt Mate 30 vào tháng tới, nhưng bản quốc tế của chiếc smartphone này có thể không được trang bị các ứng dụng của Google - nguồn thạo tin tiết lộ vào tuần trước.
Tuần này, chiến tranh Mỹ - Iran tiếp tục bế tắc, khiến thị trường năng lượng phát đi những tín hiệu đáng lo và đẩy giá dầu vượt 94 USD/thùng...
Hàng chục triệu người dùng ChatGPT tại châu Âu sẽ bắt đầu nhìn thấy quảng cáo từ ngày 24/8, khi OpenAI mở rộng ChatGPT Ads tới 31 quốc gia. Động thái này diễn ra trong lúc các nhà quản lý châu Âu vẫn đặt câu hỏi về ranh giới giữa quảng cáo, cá nhân hóa và thao túng người dùng trong chatbot AI…
Thế hệ Gen Z tại Mỹ, gồm những người sinh từ cuối thập niên 1990 đến đầu thập niên 2010, đang ngày càng lo ngại về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI)...
Mức thuế quan mới có hiệu lực ngay sau khi bước sang ngày 22/8 theo giờ Mỹ, áp dụng cho khoảng 20 tỷ USD hàng hóa của Canada...
Làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế Mỹ năm 2026, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro lớn nhất nếu dòng vốn bất ngờ suy giảm...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Những ngày này, tại các công trường xây dựng trường nội trú liên cấp ở khu vực vùng biên Thanh Hóa, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang khẩn trương thi công ngày đêm, chạy đua với thời gian để hoàn thành công trình trước ngày 30/8, kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới.