11:53 17/12/2018

Huawei gặp nhiều sức ép mới sau vụ Giám đốc bị bắt

Thăng Điệp

Huawei đang gặp phải sức ép tại hai thị trường chủ chốt ở khu vực châu Âu là Pháp và Đức

Hiện nay, Huawei gần như bị "cấm cửa" ở thị trường Mỹ.
Hiện nay, Huawei gần như bị "cấm cửa" ở thị trường Mỹ.

Huawei đang gặp phải sức ép tại hai thị trường chủ chốt ở khu vực châu Âu - thách thức mới nhất mà hãng công nghệ Trung Quốc này phải đối mặt sau khi Giám đốc tài chính (CFO) của hãng, bà Meng Wanzhou, bị bắt ở Canada.

Theo hãng tin CNN, công ty viễn thông Orange cách đây ít hôm tuyên bố sẽ không sử dụng thiết bị của Huawei cho bộ phận cốt lõi của mạng 5G mà nhà mạng này triển khai ở Pháp. Nhà mạng Deutsche Telekom của Đức thì tuyên bố đang xem xét lại việc mua thiết bị Huawei.

Từ trước vụ bà Meng, Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới đã bày tỏ lo ngại về rủi ro an ninh quốc gia từ việc sử dụng các sản phẩm Huawei - công ty sản xuất thiết bị mạng viễn thông lớn nhất thế giới, đồng thời là nhà sản xuất điện thoại thông minh (smartphone) lớn thứ nhì thế giới.

Vụ bắt giữ bà Meng dẫn tới những thách thức mới cho Huawei. Vị CFO này đã được tòa án Canada cho tại ngoại, nhưng đang đối mặt với một cuộc chiến pháp lý có thể kéo dài quanh việc liệu bà có bị dẫn độ về Mỹ, nơi cơ quan công tố cáo buộc bà giúp sức cho Huawei vi phạm lệnh trừng phạt của Washington đối với Iran.

"Chúng tôi sẽ không mua thiết bị của Huawei cho mạng 5G", Giám đốc điều hành (CEO) Stephane Richard của Orange nói hôm thứ Sáu. "Chúng tôi đang làm việc với các đối tác truyền thống của mình là Ericsson và Nokia".

Deutsche Telekom thì nói đang thảo luận rất kỹ lưỡng và nghiêm túc về tính an ninh của các thiết bị mạng từ Huawei. "Chúng tôi hiện đang sử dụng chiến lược mua thiết bị mạng từ nhiều nhà cung cấp, chủ yếu là Ericsson, Nokia, Cisco và Huawei. Tuy nhiên, chúng tôi đang đánh giá lại chiến lược này", một tuyên bố của nhà mạng Đức cho hay.

Hiện nay, Huawei gần như bị "cấm cửa" ở thị trường Mỹ, nơi hãng này đối mặt các cáo buộc từ giới nghị sỹ và quan chức Chính phủ cho rằng Huawei chịu ảnh hưởng từ Chính phủ Trung Quốc - những cáo buộc mà Huawei một mức bác bỏ.

Theo CNN, cơ quan an ninh của nhiều quốc gia đặc biệt lo ngại về sự tham gia của Huawei vào các mạng 5G trong tương lai, bởi sự nổi lên của các thiết bị kết nối, nhà thông minh, và Internet vạn vật (IoT).

New Zealand và Australia đã cấm các công ty viễn thông của nước này sử dụng thiết bị Huawei cho mạng 5G.

Tại Anh, nhà mạng BT tuần trước cũng tuyên bố sẽ không mua thiết bị Huawei cho phần chủ chốt của mạng không dây 5G.