16:28 29/03/2019

Huawei lần đầu vượt mốc doanh số 100 tỷ USD

Phương Linh

Tập đoàn Trung Quốc vừa công bố kết quả kinh doanh tươi sáng bất chấp sức ép từ Mỹ thời gian qua

Huawei hiện là nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới và là thương hiệu smartphone hàng đầu với tăng trưởng nhanh hơn Samsung (Hàn Quốc) và Apple (Mỹ).
Huawei hiện là nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới và là thương hiệu smartphone hàng đầu với tăng trưởng nhanh hơn Samsung (Hàn Quốc) và Apple (Mỹ).

Ngày 29/3, Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc công bố kết quả kinh doanh năm 2018, trong đó doanh thu đạt khoảng 721 tỷ Nhân dân tệ (107 tỷ USD), tăng 19,5%, vượt mức dự báo được công ty này đưa ra hồi đầu năm. Đây là lần đầu tiên Huawei vượt qua mốc doanh số 100 tỷ USD, bất chấp những rắc rối liên quan tới chính trị thời gian qua.

Năm ngoái, lợi nhuận của Huawei đạt 59,3 tỷ Nhân dân tệ (8,8 tỷ USD), giảm nhẹ so với mức tăng 28% của năm trước. 

Huawei hiện là nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới và là thương hiệu smartphone hàng đầu với tăng trưởng nhanh hơn Samsung (Hàn Quốc) và Apple (Mỹ).

Mảng kinh doanh hàng tiêu dùng và smartphone tiếp tục đạt tăng trưởng mạnh nhất và đóng góp 48% vào tổng doanh thu của tập đoàn Trung Quốc. Năm ngoái, doanh số smartphone của Huawei đạt hơn 200 triệu chiếc, đẩy doanh thu mảng tiêu dùng lên khoảng 349 tỷ Nhân dân tệ (51,8 tỷ USD), tương đương mức tăng hơn 45%.

Richard Yu, CEO mảng kinh doanh tiêu dùng của Huawei, hồi đầu năm tuyên bố hãng này sẽ vượt Samsung trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới vào năm 2020.

Theo hãng nghiên cứu thị trường IDC, năm ngoái, tuy Huawei bán được ít smartphone hơn so với Samsung và Apple, nhưng lại là nhà sản xuất điện thoại duy nhất báo tăng trưởng doanh số. Doanh số điện thoại của Huawei tăng 33% trong năm ngoái, so với mức giảm 8% của Samsung và 3% của Apple.

Huawei hiện vẫn phải đối mặt với sức ép lớn về chính trị. Mỹ đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo rằng các thiết bị mạng 5G của hãng này có thể là "sân sau" gián điệp cho bắc Kinh, đe dọa tới an ninh quốc gia. Nước này kêu gọi các nước đồng minh ra lệnh hạn chế hoặc cấm sử dụng các thiết bị của Huawei trong mạng 5G của mình. Một số quốc gia như Australia, Anh cũng đã có những động thái thận trọng hơn đối với sản phẩm của Huawei.

Trong khi đó, Huawei phủ nhận mọi cáo buộc sản nói rằng sản phẩm của công ty đe dọa an ninh quốc gia. Đầu tháng 3, công ty này đâm đơn kiện Chính phủ Mỹ vì đã cấm các cơ quan liên bang sử dụng sản phẩm của hãng.