Huawei sẵn sàng ký thỏa thuận không nghe lén với các chính phủ, bao gồm Chính phủ Anh - Chủ tịch Huawei Liang Hua tuyên bố ngày 14/5, trong bối cảnh Mỹ gây sức ép đòi các quốc gia châu Âu cấm thiết bị Huawei.
Thời gian gần đây, Mỹ đã kêu gọi đồng minh, đặc biệt là các nước châu Âu "cấm cửa" thiết bị mạng viễn thông thế hệ mới 5G do Huawei cung cấp, với lý do thiết bị của Huawei có thể được trang bị cửa sau giúp cho hoạt động nghe lén của Bắc Kinh - cáo buộc mà Huawei một mực bác bỏ.
"Chúng tôi sẵn sàng ký thỏa thuận không nghe lén với các chính phủ, bao gồm Chính phủ Anh, để thể hiện cam kết về sản xuất thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn không nghe lén, không có cửa sau", ông Liang phát biểu tại một cuộc họp báo ở London.
Anh hiện đang cân nhắc sẽ cho phép Huawei - công ty sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới - tham gia ở mức độ nào vào việc phát triển mạng 5G ở nước này.
"An ninh và sự bền vững hệ thống mạng viễn thông của nước Anh có tầm quan trọng rất lớn, và chúng tôi có sự kiểm soát chặt chẽ về việc thiết bị của Huawei hiện nay được triển khai như thế nào ở Anh", một phát ngôn viên của Chính phủ Anh nói ngày 14/5. Theo vị này, kết quả đợt rà soát chuỗi cung ứng viễn thông liên quan đến Huawei sẽ sớm được công bố và các nhà mạng sẽ phải tuân thủ quyết định của Chính phủ.
Mới đây, Thủ tướng Anh Theresa May đã sa thải Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Gavin Williamson vì tiết lộ thông tin rằng Huawei sẽ giữ một vai trò trong mạng 5G ở Anh. Thông tin này đã đặt Anh vào thế đối đầu với đồng minh tình báo lớn nhất của nước này là Mỹ.
Ông Williamson đã phủ nhận cáo buộc cho rằng ông để lộ thông tin về các cuộc thảo luận mật của Chính phủ.
Trong cuộc họp báo ngày 14/5, ông Liang một lần nữa khẳng định Huawei không hành động vì Chính phủ Trung Quốc ở bất kỳ thị trường nước ngoài nào.
"Dù Huawei có trụ sở đặt ở Trung Quốc, chúng tôi thực ra là một công ty hoạt động trên phạm vi toàn cầu. Chúng tôi luôn cam kết tuân thủ pháp luật và các quy định của quốc gia sở tại mà chúng tôi có hoạt động", ông Liang nói.
Ông Liang cho biết Huawei hiện đã ký được hơn 40 hợp đồng 5G, bao gồm 25 ở châu Âu, 10 ở Trung Đông và 6 ở châu Á.
Tuy nhiên, theo Reuters, Chính phủ Đức nói chưa có dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc sẽ đề xuất ký với Berlin một thỏa thuận không nghe lén nhằm giúp Huawei trong nỗ lực nhằm giành hợp đồng xây dựng mạng 5G ở Đức.
Cụm đổi mới sáng tạo miền Nam Trung Quốc Thâm Quyến - Hồng Kông - Quảng Châu đã vượt qua Tokyo - Yokohama và San Jose - San Francisco để vươn lên vị trí số một thế giới...
Việt Nam tăng 5 bậc, lên vị trí 50 trong bảng xếp hạng hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026, trong đó TP. Hồ Chí Minh lần đầu góp mặt trong nhóm 100 hệ sinh thái khởi nghiệp hàng đầu thế giới...
Kinh tế tầm thấp và kinh tế không gian vũ trụ đang mở ra không gian phát triển mới, nhưng để biến tiềm năng thành giá trị kinh tế thực sự, Việt Nam cần đồng thời giải bài toán về công nghệ, thể chế, hạ tầng, nhân lực và thị trường. Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy ghi nhận những góc nhìn, kiến nghị từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu tại đối thoại “Phát triển kinh tế không gian vũ trụ, kinh tế tầm thấp tại Việt Nam”, qua đó góp phần hoàn thiện hệ sinh thái này.
Kinh tế không gian vũ trụ và kinh tế tầm thấp, dù được xem là những động lực tiềm năng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của nền kinh tế, nhưng cũng đang vướng không ít điểm nghẽn. Nếu không sớm được tháo gỡ, Việt Nam sẽ không chỉ khó phát triển và khai thác đầy đủ tiềm năng của lĩnh vực này mà còn có nguy cơ tụt lùi so với cuộc chạy đua “thần tốc” của thế giới trong lĩnh vực này...
Các sản phẩm công nghệ cao, trong đó có các phương tiện bay không người lái (UAV) và công nghệ không gian vũ trụ (vệ tinh…), nếu không có “bàn tay” tạo dựng thị trường ban đầu của Nhà nước cho các sản phẩm mới, thì những lĩnh vực được xem là động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế sẽ khó có “đất dụng võ” và các doanh nghiệp sẽ không dám đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, sản xuất...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Quy định cơ chế ủy quyền, giao thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan điều tra cho Trưởng, Phó trưởng công an cấp xã… có thể dẫn đến tình trạng thẩm quyền phân tán nhưng trách nhiệm khó kiểm soát. Thậm chí, điều này có thể vô hình chung làm hình thành thêm hơn 3.000 cơ quan điều tra ở cấp xã.