
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới ra thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Tổng Công ty IDICO – CTCP (mã chứng khoán IDC).
Cụ thể, vào ngày 29/11, IDC sẽ có ngày giao dịch cuối cùng trên sàn UpCom. Sau đó đến ngày 2/12, toàn bộ khối lượng 300 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng sẽ bị hủy niêm yết.
Được biết, nguyên nhân hủy đăng ký giao dịch là do công ty này đã được chấp thuận niêm yết tại sàn HNX với khối lượng 192 triệu cổ phiếu.
Bên cạnh đó, hiện cổ đông Nhà nước đang nắm giữ 36% vốn tại đây, tương ứng 108 triệu cổ phiếu nên nhiều khả năng số cổ phiếu chưa được niêm yết là của Nhà nước.
Tổng công ty IDICO – CTCP được thành lập năm 2000 với xuất phát là một doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng. Tổng công ty này đang quản lý diện tích đất khu công nghiệp khoảng 4.000 ha tại 10 dự án. Ngoài ra, doanh nghiệp còn kinh doanh điện, lĩnh vực giao thông, xây lắp…
Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2019, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.263 tỷ đồng, giảm 21,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ doanh thu tài chính tăng đột biến và tiết giảm chi phí nên IDC báo lãi sau thuế 240,7 tỷ đồng, tăng 56,5% so với cùng kỳ năm trước.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của IDC đạt 3.553 tỷ đồng, tăng 26,3% so với cùng kỳ và tập trung chủ yếu từ mảng kinh doanh điện.
Lợi nhuận trước thuế đạt 478,8 tỷ đồng, hoàn thành trên 91% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 424 tỷ đồng, tăng 21,6% so với lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm ngoái.
Chốt phiên giao dịch ngày 26/11, thị giá IDC giảm 2,2% xuống còn 18.100 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa thị trường theo đó vào khoảng 1.023 tỷ đồng.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.