
Tỷ phú Jack Ma - đồng sáng lập hãng thương mại điện tử khổng lồ Alibaba, vừa lên tiếng thúc giục CEO Facebook Mark Zuckerberg giải quyết những chỉ trích ngày càng gia tăng nhắm vào mạng xã hội này từ các cơ quan chức năng và người dùng.
Tại Diễn đàn Bác Ngao về châu Á đang diễn ra ở đảo Hải Nam ngày 9/4, tỷ phú giàu nhất Trung Quốc kêu gọi Zuckerberg nhanh chóng "sửa chữa" những vấn đề của mạng xã hội này. Jack Ma cho rằng ông chủ Facebook cần "làm việc đó thực sự nghiêm túc".
Jack Ma cho rằng Facebook là một nền tảng giá trị và các vấn đề nảy sinh đơn giản là bởi sự tăng trưởng nhanh chưa từng thấy của mạng xã hội này.
"Chúng ta không nên giết công ty này chỉ bởi những vấn đề này", Jack Ma nói. "Facebook ra đời 15 năm trước và công ty này chưa bao giờ dự đoán được rằng mọi thứ sẽ xảy ra như thế này. Tất cả những vấn đề họ không lường trước đã xảy đến".
"Đã đến lúc phải sửa chữa. Đã đến lúc CEO (của Facebook) làm việc này thật nghiêm túc. Tôi cho rằng những vấn đề này sẽ được giải quyết", Tỷ phú Jack Ma nói tại diễn đàn.
Cổ phiếu Facebook đã giảm hơn 10% kể từ giữa tháng 3, khi xảy ra bê bối liên quan tới việc dữ liệu của hàng chục triệu người dùng bị tiếp cận bất hợp pháp bởi công ty Cambridge Analytica - hãng nghiên cứu chính trị làm việc cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump năm 2016.
Nhiều người dùng Facebook bức xúc và khởi động chiến dịch mang tên #deletefacebook (xóa tài khoản Facebook). Trong khi đó, giới chức nhiều nước cũng bắt đầu tiến hành điều tra cách thức Facebook xử lý thông tin cá nhân nhạy cảm của người dùng.
Mark Zuckerberg - đồng sáng lập, CEO của Facebook ngày 9/4 đã xuất hiện trước các nghị sỹ Mỹ để chuẩn bị cho cuộc điều trần kéo dài 2 ngày về vụ bê bối làm lộ dữ liệu người dùng gây rúng động.
Theo tài liệu chuẩn bị cho phiên điều trần, Zuckerberg nói mọi vấn đề của Facebook hiện tại xảy ra đều là do lỗi của mình, rằng Facebook đã không hành động đủ tốt để ngăn chặn việc mạng xã hội này bị lợi dụng vì mục đích xấu, đặc biệt là nạn tin tức giả, can thiệp bầu cử ở nước ngoài, phát ngôn thù địch, chính sách cho các nhà phát triển và bảo mật dữ liệu.
Tại Diễn đàn Bác Ngao, tỷ phú Jack Ma cũng bày tỏ quan ngại về nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Ông cho rằng người Mỹ sẽ mất nhiều việc làm nếu quan hệ giao thương hai nước xấu đi, và Alibaba cũng khó hoàn thành cam kết tạo 1 triệu việc làm tại Mỹ đã đưa ra trước đó.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Một điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes là rất ít tỷ phú dưới 30 tuổi tự gây dựng tài sản. Trên toàn cầu, số tỷ phú tự thân trong nhóm tuổi này chỉ có 12 người...
Ngày 22/6/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030.
Sàn giao dịch carbon trong nước chính thức được khai trương sáng ngày 29/6/2026 tại trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.