17:39 16/09/2019

Khói bụi từ hơn 3.600 đám cháy rừng ở Indonesia lan khắp Đông Nam Á

Phương Linh

Quan chức y tế Indonesia cho biết khoảng 23.000 người đã bị nhiễm độc đường hô hấp

Gần như mỗi năm, các đám cháy rừng tại Indonesia lại lan khói bụi độc hại ra khắp khu vực, đặc biệt là hai nước láng giềng Malaysia và Singapore. Năm nay, hơn 3.600 đám cháy rừng xảy ra tại Indonesia đã khiến chất lượng không khí tại 6 tỉnh của nước này trở nên tồi tệ và ảnh hưởng không nhỏ tới các nước láng giềng.

Quan chức y tế Indonesia cho biết khoảng 23.000 người đã bị nhiễm độc đường hô hấp do khói bụi từ cháy rừng. Nước này đã phải cho đóng cửa hàng nghìn trường học.

Video: Bloomberg.