
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 06/11/2025
Thủy Tiên
31/07/2019, 19:33
Khối ngoại sau phiên xả mạnh hơn 200 tỷ đồng hôm qua cũng đã trở lại mua ròng trên cả 3 sàn
Trở lại sau phiên lao dốc, nhờ lực cầu dâng cao kéo hoàng loạt trụ bứt phá, thị trường đã có những diễn biến khá tích cực trong phiên cuối tháng.
Theo đó, kết thúc phiên giao dịch 31/7, VN-Index đóng cửa tăng 5,64 điểm (0,57%) lên 991,66 điểm; HNX-Index giữ tham chiếu tại 104,43 điểm và UpCom-Index tăng 0,46 (0,79%) lên 58,89 điểm.
Toàn thị trường ghi nhận 325 mã tăng, 337 mã giảm và 164 mã giữ giá tham chiếu. Khối lượng giao dịch đạt 225,1 triệu đơn vị, tương ứng 5.788 tỷ đồng.
Khối ngoại sau phiên xả mạnh hơn 200 tỷ đồng hôm qua cũng đã trở lại mua ròng trên cả 3 sàn. Tính tổng thể nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 56,5 tỷ đồng trong hôm nay và tập trung vào nhóm cổ phiếu blue-chips.
Cụ thể, trên sàn HSX, khối ngoại mua vào với khối lượng 22,5 triệu đơn vị, giá trị 1.632 tỷ đồng và bán ra với khối lượng 20,6 triệu đơn vị, giá trị 1.625 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 1,9 triệu đơn vị, tương ứng 7 tỷ đồng.
Ở chiều mua, HPG dẫn đầu danh mục với 55,4 tỷ đồng. Tiếp đến là bộ đôi họ Vin gồm VRE và VHM với giá trị lần lượt 30,4 tỷ đồng và 28,2 tỷ đồng.
Ở chiều bán, VNM bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 43,7 tỷ đồng. Tiếp sau là các mã như CTD với 33,6 tỷ đồng; VJC với 15,6 tỷ đồng; NVL với 14,3 tỷ đồng; VCB với 13 tỷ đồng…
Trên HNX, sau 10 phiên bán ròng liên tiếp, khối ngoại đã trở lại mua ròng 884 nghìn cổ phiếu, tương ứng giá trị 9,6 tỷ đồng. Trong đó, PSV được mua ròng mạnh nhất về giá trị với 5, tỷ đồng; còn SHB lại dẫn đầu về khối lượng được mua ròng với 3,9 tỷ đồng. Ngược lại, TNG dù được mua ròng nhiều nhất nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức 317 triệu đồng.
Trên UpCom, khối ngoại có phiên mua ròng khá mạnh với 1,85 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 39,9 tỷ đồng. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 29 mã và bán ròng 16 mã. GVR và CTR dẫn đầu lần lượt bên mua và bán ròng với giá trị 14,8 tỷ đồng và 1,1 tỷ đồng.
Trạng thái hưng phấn đã “nguội” đi rất nhanh, đặc biệt với thanh khoản giảm mạnh trong hai phiên trở lại đây. Các giao dịch lướt sóng hầu như chỉ có hiệu quả hạn chế với T0 hoặc T1 trong trường hợp bắt được giá thấp, còn chờ đến lúc hàng về thì chẳng còn bao nhiêu, thậm chí lỗ. Thị trường rất có thể sẽ lại xuất hiện các phiên “test” cung mạnh.
Chiều nay lượng hàng bắt đáy sát vùng 1600 điểm về tài khoản và dư địa lợi nhuận không nhiều. Điều này có lẽ đã khuyến khích nhà đầu tư giữ cổ phiếu lại thay vì lướt T+, khiến thanh khoản hai sàn rơi xuống đáy thấp nhất kể từ phiên ngày 30/6/2025.
Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 8/19 ngành có mức định giá đang thấp hơn mức định giá P/E trung vị 2 năm trong bối cảnh VN-Index tăng 30,2% từ đầu năm.
Hiện tại, ngành đang giao dịch tại P/E trượt trung vị quanh mức 18.x – 27.x tùy từng cổ phiếu, tương đương với mức chiết khấu 23% - 47% so với mức định giá trung bình 5 năm.
Duy nhất VIC còn tăng nhẹ 0,58% trong sáng nay khiến VN-Index gia tăng quán tính giảm những phút cuối. Độ rộng đang thể hiện sắc đỏ áp đảo hoàn toàn với hơn trăm cổ phiếu đã giảm quá 1% trong bối cảnh thanh khoản “dò đáy” mới. Đây là hệ quả của dòng tiền rút lui.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: