
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 22/10/2025
Thủy Tiên
31/10/2019, 18:17
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay tập trung xả mạnh VNM với giá trị hơn 163 tỷ đồng
Dù chưa phải ngày cơ cấu danh mục ETF nhưng nhiều lệnh lớn ở nhóm blue-chips đã xuất hiện. Áp lực giảm theo đó cũng tăng. Và VN-Index đành khép lại tháng 10 với việc tuột mất mốc 1.000 điểm.
Kết thúc phiên giao dịch 31/10, VN-Index đóng cửa giảm 2,07 điểm (0,21%) xuống 998,82 điểm; HNX-Index giảm 0,70 điểm (0,66%) xuống 105,19 điểm và UpCom-Index giảm 0,03 điểm (0,05%) xuống 56,23 điểm.
Độ rộng thị trường nghiên hẳn về bên giảm với 235 mã tăng, 391 mã giảm và 166 mã giữ giá tham chiếu. Khối lượng giao dịch đạt 264,9 triệu đơn vị, tương ứng 4.842 tỷ đồng.
Đáng chú ý, khối ngoại hôm nay cũng góp phần khiên thị trường suy yếu. Họ bán ròng trên cả ba sàn giao dịch với giá trị gần 125 tỷ đồng.
Cụ thể, trên sàn HSX, khối ngoại mua vào với khối lượng hơn 18,1 triệu đơn vị, giá trị 781 tỷ đồng và bán ra với khối lượng 19,5 triệu đơn vị, giá trị 888 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 1,4 triệu đơn vị, tương đương giá trị 107 tỷ đồng.
Ở chiều bán, nhà đầu tư nước ngoài tập trung xả VNM với 163 tỷ đồng, đây cũng là mã đóng vai trò tác nhân hãm thị trường khi chốt phiên giảm 1,5% thị giá. Cách khá xa phía sau là MSN với 40 tỷ đồng giá trị ròng.
Ở chiều mua, VRE dẫn đầu danh mục với 36,9 tỷ đồng. Một số mã được mua ròng nhiều khác gồm VJC với 15 tỷ đồng; STB với 14,6 tỷ đồng; GAS với 13,4 tỷ đồng; BID với 12,1 tỷ đồng; SSI với 9,3 tỷ đồng…
Trên HNX, khối ngoại cũng bán ròng 612 nghìn cổ phiếu, tương ứng giá trị 4,9 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Trong đó, NVB và CEO bị bán ròng lần lượt 4,4 tỷ đồng và 1,5 tỷ đồng. Trái lại, dù dẫn đầu bên mua ròng nhưng SHS cũng chỉ dừng lại ở mức gần 600 triệu đồng.
Trên UpCom, sau 3 phiên mua ròng liên tiếp, khối ngoại đã quay đầu bán ròng với giá trị 12,5 tỷ đồng. Trong đó, ACV với 9,6 tỷ đồng giá trị ròng đã đầu 21 mã được mua ròng. Ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 18 mã và tập trung nhiều nhất vào VEA với 15,4 tỷ đồng.
Công ty chứng khoán dự báo VN-Index có thể đạt mức 1.800 điểm, với thanh khoản bình quân tăng 10-15% so với cùng kỳ, tương đương khoảng 1,14 tỷ USD/phiên, dù vẫn thấp hơn đáng kể so với đỉnh của quý 3/2025 (3 tỷ USD/phiên).
Tại Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 118/2020/TT-BTC, Bộ Tài chính đề xuất bỏ thủ tục hành chính liên quan đến việc thay đổi phương án mua lại cổ phiếu của công ty đại chúng. Doanh nghiệp được chủ động quyết định trong trường hợp bất khả kháng thay vì phải chờ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét…
Nhịp trượt giảm kéo dài suốt từ đầu phiên tới tận 2h chiều đã tạo sức ép lớn lên lượng hàng lướt sóng. Bao nhiêu người bắt đáy dưới dạng “cưa chân bàn”, bao nhiêu người thực sự thu gom? Thị trường cần giảm để “test” lượng cung này.
Không có diễn biến hấp dẫn ngay từ đầu phiên chiều như hôm qua, thậm chí thị trường còn bị “buông” mãi tới tận 2h mới xuất hiện dòng tiền chủ động. Đợt mua nâng giá này tạo hiệu ứng mạnh mẽ, không chỉ giúp VN-Index quay đầu tăng mạnh mà còn thúc đẩy làn sóng phục hồi trên diện rộng.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: