
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 14/11/2025
Đào Vũ
27/12/2018, 17:21
Khối ngoại đẩy mạnh mua ròng với giá trị gấp đôi phiên trước
Thị trường Việt Nam bắt đầu phiên giao dịch 27/12 với việc hòa cùng đà hưng phấn của chứng khoán toàn cầu. Tuy nhiên, lực bán khá mạnh xuất hiện tập trung tại nhiều blue-chips trong phiên chiều giúp chỉ số VN-Index giữ được mốc 900 điểm.
Theo đó, VN-Index đóng cửa tăng 9,06 điểm (1,02%) lên 900,81 điểm; HNX-Index tăng 1,71 điểm (1,67%) lên 103,99 điểm và Upcom-Index tăng 0,4 điểm (0,76%) lên 52,58 điểm.
Thanh khoản thị trường vẫn ở mức khá thấp với tổng giá trị giao dịch bao gồm cả thỏa thuận đạt 3.831 tỷ đồng. Điểm sáng trong phiên là hoạt động giao dịch khối ngoại khi họ mua ròng hơn 300 tỷ đồng trên toàn thị trường.
Cụ thể, tại sàn HSX, khối ngoại đã tiếp tục mua ròng 3 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 178 tỷ đồng. Cổ phiếu HPG tiếp tục được mua ròng mạnh nhất với khối lượng 2,5 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 78,5 tỷ đồng. Đứng ở vị trí tiếp theo là CTD, KDH và BID với giá trị mua ròng lần lượt 60,1 tỷ đồng; 37,3 tỷ đồng và 33,3 tỷ đồng.
Ở chiều bán ròng, EIB dẫn đầu với 69,2 tỷ đồng. Ngoài ba mã VRE, VJC, CTG thì không còn mã nào bị bán ròng trên 10 tỷ đồng.
Trên sàn HNX, khối ngoại đã mua ròng 119 nghìn cổ phiếu, nhưng xét về giá trị họ đã bán ròng 2,3 tỷ đồng. VC3 là mã cổ phiếu bị bán ròng 9,7 tỷ đồng. Chiều ngược lại, VGC được mua ròng mạnh nhất với 7,3 tỷ đồng.
Đây cũng là hai mã duy nhất sàn HNX được khối ngoại mua ròng và bán ròng trên 1 tỷ đồng.
Trên sàn UpCom, khối ngoại đã mua ròng 6,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 130 tỷ đồng. Trong đó, cổ phiếu POW dẫn đầu danh mục mua ròng với giá trị hơn 64,6 tỷ đồng.
Tiếp theo là VEA với hơn 26 tỷ đồng; VTP với 16,9 tỷ đồng; BSR với 13,9 tỷ đồng; BCM với 2,9 tỷ đồng...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (13/11), khi cổ phiếu công nghệ tiếp tục đương đầu áp lực bán và nhà đầu tư trở nên bi quan về triển vọng lãi suất...
Chủ đề "cộng lãi - trừ lỗ" cùng tinh thần tự chủ trong đầu tư tiếp tục thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Không chỉ đông đảo nhà đầu tư mà một số chuyên gia tài chính và một công ty chứng khoán số toàn diện đến từ Hàn Quốc cũng tham gia chia sẻ về chủ đề này.
Định giá khối Phi tài chính chỉ “có vẻ đắt” khi chưa loại trừ ảnh hưởng từ nhóm Vingroup và Gelex, trong khi nhiều ngành còn lại vẫn duy trì mức định giá hấp dẫn.
Trước phiên giảm giá này, giá vàng đã tăng liên tục từ đầu tuần nhờ kỳ vọng Chính phủ Mỹ sắp mở cửa trở lại...
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam được giao nhiệm vụ nghiên cứu từng bước ứng dụng công nghệ mới cho hoạt động của thị trường chứng khoán. Thời gian thực hiện trong năm 2026 - 2030, tiếp tục duy trì sau thời gian này.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: