
Sự trở lại của nhóm cổ phiếu lớn trong phiên ATC hôm nay (15/11) đã giúp VN-Index thu hẹp đáng kể đà giảm. Tuy nhiên, chỉ số này vẫn thủng mốc 900 điểm.
Theo đó, đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index đóng cửa giảm 3,78 điểm (0,42%) xuống 897,15 điểm, HNX-Index giảm 0,18 điểm (0,18%) xuống 101,02 điểm và Upcom-Index tăng nhẹ 0,01 điểm (0,02%) lên 51,25 điểm.
Đáng chú ý trong chỉ số đi xuống này, khối ngoại cũng góp phần lớn với việc bán ròng tăng đột biến trên cả 3 sàn.
Cụ thể, trên HSX, khối ngoại bán ròng 4,2 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 359 tỷ đồng. Như vậy, khối ngoại sàn này đã bán ròng trong 4 phiên liên tiếp, với tổng giá trị đạt 671 tỷ đồng.
Hai mã VIC và HPG bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với tổng giá trị lên đến gần 400 tỷ đồng. Trong đó, VIC bị bán ròng 348 tỷ đồng và HPG với 50,8 tỷ đồng.
Chiều ngược lại, HCM được khối ngoại mua ròng mạnh nhất nhưng giá trị chỉ đạt 12,6 tỷ đồng. VNM đứng sau và được mua ròng 11,8 tỷ đồng.
Trên sàn HNX, khối ngoại bất ngờ bán ròng 7,2 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 122,4 tỷ đồng. Trong khi phiên trước khối này chỉ bán ròng 12 tỷ đồng.
Ở phía bên bán, VCG có một phiên giao dịch đột biến. Mã này bị khối ngoại tập trung bán mạnh với khối lượng bán ròng 6,8 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị hơn 119 tỷ đồng. Trong đó, có tới 4,7 triệu đơn vị được tung ra bán bằng lệnh ATC.
Ở phía bên mua, khối ngoại mua vào khá hạn chế. Tuy được mua ròng mạnh nhất nhưng VCS chỉ dừng ở mức hơn 200 triệu đồng.
Trên UpCom, khối ngoại cũng bán ròng trở lại với 336,8 nghìn đơn vị, tương ứng 9,1 tỷ đồng. VEA dẫn đầu danh mục khi bị bán ròng 231,4 nghìn đơn vị, giá trị 8,42 tỷ đồng. Tiếp đó là VIB bị bán ròng 47 nghìn đơn vị, giá trị 1,3 tỷ đồng.
Như vậy, tính chung trên cả 3 sàn trong phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng hơn 490 tỷ đồng.
Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Số 13 tỷ USD rủi ro rút vốn của Indonesia minh họa rất rõ độ nhạy của index fund với thay đổi phân loại. Bài học cho Việt Nam là dòng vốn thụ động có thể đến rất nhanh, nhưng cũng có thể đi rất nhanh nếu sau này không duy trì được tiêu chuẩn.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.