
Indonesia, nền kinh tế lớn nhất khu vực Đông Nam Á, đã chính thức cán mốc tổng sản phẩm trong nước (GDP) 1 nghìn tỷ USD trong năm 2017.
Tuy nhiên, Chính phủ nước này vẫn chưa vội "ăn mừng" bởi tiếp tục chưa đạt mục tiêu thu ngân sách.
Hãng tin Bloomberg dẫn số liệu do Bộ trưởng Bộ Tài chính Indonesia, bà Sri Mulyani Indrawati, công bố cho thấy GDP nước này đạt mức 1.004 nghìn tỷ USD trong năm ngoái. Mặc dù vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Indonesia năm 2017 có thể thấp hơn mức 5,2% như được dự báo ban đầu.
Là quốc gia đông dân thứ tư thế giới, với hơn 260 triệu người, nhưng Chính phủ Indonesia không thu được số tiền thuế tương xứng với dân số. Thu ngân sách Chính phủ chỉ chiếm 14% GDP trong năm 2016, thấp hơn so với nhiều nước cùng trình độ phát triển.
Thu ngân sách thấp được xem là một trở ngại lớn để Indonesia có thể đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn và được nâng định hạng tín nhiệm. Cả năm 2017, thu ngân sách của Chính phủ Indonesia hụt 5,9 tỷ USD so với mục tiêu đề ra 128 tỷ USD.
Bộ trưởng Indrawati - người đã cam kết cải cách thuế sau khi nhậm chức vào năm 2016 - nói rằng Chính phủ Indonesia cần phải tìm ra điểm cân bằng trong khi theo đuổi mục tiêu thu ngân sách. Bà Indrawati tuyên bố không muốn làm tăng sức ép đối với các công ty Indonesia vốn đã chịu áp lực từ sự biến động mạnh của giá hàng hóa cơ bản.
"Nếu nhìn lại các năm 2014, mục tiêu thu thuế là quá cao và gây ra những hoài nghi về tính đáng tin cậy của ngân sách nhà nước. Công chúng cũng cảm thấy rằng chúng ta đang bóp nghẹt họ", bà Indrawati phát biểu. "Trong tương lai, chúng tôi sẽ cải thiện quy trình thu thuế và sự phối hợp giữa các cơ quan hữu quan".
Thu ngân sách không đạt mục tiêu, Chính phủ Indonesia cũng chi ít hơn mục tiêu, dẫn tới mức thâm hụt ngân sách chỉ vào khoảng 2,6% GDP, so với dự báo thâm hụt 2,9%. Mục tiêu thâm hụt ngân sách của Chính phủ Indonesia là dưới 3%.
Theo một báo cáo gần đây từ Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh (CEBR) có trụ sở ở London (Anh), đến năm 2032, cùng với Hàn Quốc, Indonesia sẽ lọt top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới, "đánh bật" hai nền kinh tế thuộc nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) là Italy và Canada.
Với GDP năm 2025 đạt 4,3 nghìn tỷ USD, California tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong nền kinh tế Mỹ. Nếu được xem là một quốc gia độc lập, California sẽ là nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới, chỉ sau Mỹ, Trung Quốc và Đức...
Seattle, một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Mỹ, đã rơi vào một cuộc khủng hoảng nhà ở trong những năm gần đây...
Ấn Độ và Nhật Bản đang tăng cường hợp tác về khoáng sản quan trọng nhằm củng cố chuỗi cung ứng và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Thỏa thuận cho thấy cuộc cạnh tranh bảo đảm nguồn nguyên liệu chiến lược cho các ngành công nghệ cao đang ngày càng quyết liệt…
Tình trạng gián đoạn vận tải biển qua eo biển Hormuz những tháng gần đây khiến sự chú ý dồn sang một hành lang hàng hải quan trọng khác là eo biển Malacca...
Theo một khảo sát của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được công bố mới đây, tài sản trung vị của người trong độ tuổi từ 16-34 tại eurozone là 24.600 euro...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Ngày 3/7, thông tin mới nhất từ Cục Hải quan cho biết, tàu cá vận chuyển khoảng 30 nghìn lít dầu DO không rõ nguồn gốc vừa được phát hiện, bắt giữ.