
Cả ba chỉ số của thị trường chứng khoán Mỹ cùng thiết lập kỷ lục mới khi đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu, nhờ nhà đầu tư vững tin Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối tháng. Một vài mối bận tâm về mùa báo cáo kết quả kinh doanh bắt đầu vào tuần tới dường như không ảnh hưởng tới sự đi lên của giá cổ phiếu.
Theo tin từ Reuters, chỉ số S&P 500 lần đầu tiên trong lịch sử đóng cửa trên mức 3.000 điểm. Các nhóm cổ phiếu công nghiệp, tiêu dùng không thiết yếu và nguyên vật liệu đồng loạt tăng ít nhất 1%.
Trong hai ngày điều trần trước Quốc hội Mỹ, Chủ tịch FED Jerome Powell nói rằng nền kinh tế Mỹ đang đối mặt nguy cơ suy giảm tăng trưởng từ hoạt động yếu đi của các nhà máy, mức lạm phát thấp, và xung đột thương mại. Ông Powell khẳng định FED sẵn sàng "hành động phù hợp" để hỗ trợ tăng trưởng.
"Có thể thấy rõ rằng thông điệp của ông ấy về những gì FED sẽ làm trong cuộc họp sắp tới là rất thẳng thắn, chứ không phải là một lời hứa mập mờ về duy trì tăng trưởng kinh tế", chiến lược gia Quincy Krosby thuộc Prudential Financial nhận xét. "Điều này đưa thị trường lên những đỉnh cao mới".
Với kỳ vọng giảm lãi suất vào cuối tháng đã chắc chắn, tâm điểm chú ý của thị trường sẽ dịch chuyển sang mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2018. Mùa báo cáo sẽ khởi động vào tuần tới, khi loạt ngân hàng lớn của Mỹ gồm Citigroup và JPMorgan Chase công bố báo cáo tài chính.
Giới phân tích hiện dự báo các công ty trong S&P 500 chứng kiến lợi nhuận quý 2 giảm 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu của Refinitiv IBES.
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 0,9%, đạt 27.333,03 điểm. S&P 500 tăng 0,46%, đạt 3.1013,77 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,59%, đạt 8.244,14 điểm.
Tính chung cả tuần, Dow Jones tăng 1,5%; S&P 500 tăng 0,8%; và Nasdaq tăng 1%.
Thống kê cho thấy giá nhà sản xuất ở Mỹ trong tháng 6 tăng chậm nhất trong 2 năm rưỡi, một dấu hiệu cho thấy lạm phát có thể tiếp tục ở mức thấp trong một thời gian nữa. Trước đó, dữ liệu công bố ngày thứ Năm cho thấy giá tiêu dùng lõi tháng 6 ở Mỹ tăng mạnh nhất 1 năm rưỡi.
Cổ phiếu Ford Motor tăng 2,65% sau khi hãng xe Đức Volkswagen tuyên bố sẽ hợp tác với hãng xe Mỹ này để phát triển xe không người lái và xe điện.
Cổ phiếu hãng dược Johnson & Johnson giảm 4,1% sau khi hãng tin Bloomberg đưa tin rằng Bộ Tư pháp Mỹ đang chuẩn bị một cuộc điều tra hình sự nhằm xác định xem công ty này có nói dối về nguy cơ gây ung thư của sản phẩm bột phấn rôm.
Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu tăng giá nhiều gấp hơn 2 lần số mã giảm. Trên sàn Nasaq, tỷ lệ tương ứng là 1,4 lần.
Có tổng cộng 5,68 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công ở Phố Wall phiên này, so với mức bình quân 6,71 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 325,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 543,5 tỷ đồng.
Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.