
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã SSI) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý 2/ 2019. Theo đó, công ty ghi nhận tổng doanh thu quý 2 đạt 743,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 239,2 tỷ đồng.
Các lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu là hoạt động kinh doanh nguồn vốn, môi giới chứng khoán, cho vay ký quỹ, và hoạt động đầu tư. Trong đó, nguồn vốn và kinh doanh tài chính tiếp tục có thành tích nổi bật, đạt doanh thu 265,78 tỷ đồng trong quý 2/2019, tăng trưởng 52% so với cùng kỳ năm ngoái.
Về thị phần môi giới cổ phiếu/chứng chỉ quỹ, SSI giữ vị trí quán quân trên các bảng xếp hạng năm thứ 6 liên tiếp, đạt 13,15% tại HOSE và 11,11% tại HNX.
Kết thúc nửa đầu năm, SSI ước tổng doanh thu hợp nhất 1.514 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 510 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch về lợi nhuận.
Kết quả này không đáp ứng được kỳ vọng kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã trình Đại hội cổ đông thông qua. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường chứng khoán biến động tiêu cực, thanh khoản xuống thấp kết quả này của SSI khá đáng chú ý.
Quý 2/2019, thị trường chứng khoán tiếp tục trải qua những biến động mạnh, VN-Index giảm 3,14% so với thời điểm cuối quý 1. Thanh khoản thị trường cũng giảm mạnh tổng giá trị giao dịch bình quân quý 2 chỉ đạt 4.325 tỷ đồng, giảm 40%; tính riêng trên sàn HOSE, giá trị giao dịch bình quân giảm 38,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường 6 tháng đầu năm 2019 giảm xấp xỉ 45%. Thị trường Việt Nam mất đi một động lực quan trọng khi khối ngoại bán ròng 921 tỷ đồng trên HOSE qua kênh khớp lệnh – ngược lại với xu hướng mua ròng 2.220 tỷ đồng quý trước.
"Thanh khoản giảm là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán và hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán của Công ty giảm khá mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, đạt lần lượt 131 tỷ đồng và 178 tỷ đồng trong quý 2", Ban lãnh đạo SSI cho hay.
Dù hụt hơi so với kế hoạch, song ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc SSI cho biết "Hội đồng quản trị SSI chưa có ý định xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2019".
Khi thanh khoản cạn kiệt, áp lực giải chấp chưa được xử lý và dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài, thị trường chưa thể kỳ vọng vào một nhịp hồi phục bền vững. Dù mức giảm đã rất sâu, tín hiệu quan trọng nhất vẫn là sự trở lại của lực cầu thực chất.
Dòng tiền quay trở lại một số quỹ ETF trong tuần qua trong đó bất ngờ có quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF.
Bom ngừng rơi, tên lửa không phóng, giá dầu “rơi tự do”, chứng khoán thế giới xanh mướt cũng không “cứu” được thị trường hôm nay. Một đợt ép trụ mạnh từ sau 2h chiều đã dẫn động áp lực bán tháo lan tràn.
Tuy nhiên, ngoài cuộc điều tra về lao động cưỡng bức đã có kết luận, USTR còn mở thêm các cuộc điều tra về sở hữu trí tuệ, nhắm trực tiếp vào Việt Nam, và tình trạng dư thừa công suất đối với 13 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.
Ngay cả khi VIC, VHM lên giá khá mạnh chiều nay vẫn không thể giúp VN-Index cưỡng lại sức ép từ số đông. Đặc biệt cổ phiếu ngân hàng blue-chips lao dốc cả loạt khiến chỉ số mất điểm rất nhanh từ sau 2h15, kéo theo đợt bán tháo lan tràn.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.