
Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã chứng khoán HVG) từng được mệnh danh là "Vua cá tra" trên sàn chứng khoán đang hòa mình vào làn sóng cổ phiếu thủy sản và tăng trần trong hai phiên liên tiếp.
Thời gian gần đây, ngành thủy sản trở thành một trong những nhóm cổ phiếu thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư.
Việc cổ phiếu ngành thủy sản dậy sóng phần lớn đến từ kết quả kinh doanh khả quan. HVG cũng không phải trường hợp ngoại lệ.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 cho niên độ tài chính năm 2018, HVG đã báo lãi tăng đột biến.
Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 50%, tương ứng gần 1.671 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu xuất khẩu thủy sản giảm gần 1.490 tỷ đồng chủ yếu do việc thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao ta (mã chứng khoán FMC); doanh thu bán thức ăn chăn nuôi giảm 229 tỷ đồng chủ yếu do việc thói vốn khỏi Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng (mã chứng khoán VTF).
Tuy doanh thu bị giảm do thoái vốn khỏi hai công ty con nhưng cũng chính vì thế mà doanh thu tài chính trong kỳ của HVG lại tăng gấp 14 lần cùng kỳ và dừng ở mức 243 tỷ đồng.
Chi phí tài chính giảm 76,5%, tương ứng 120 tỷ đồng do các nguyên nhân như giảm chi phí lãi vay 73 tỷ đồng, lỗ chênh lệch tỷ giá gần 17,8 tỷ đồng, hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính 32,6 tỷ đồng từ việc thoái hết vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm Thủy Sản Bến Tre.
Bên cạnh đó, công ty cũng giảm được 571 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp do việc giảm trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 543 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.
Sau khi cộng với khoản lợi nhuận khác 136,5 tỷ đồng nhờ việc thanh lý các tài sản và bất động sản, HVG báo lãi 373 tỷ đồng trong quý 4/2018.
Với khoản lãi đột biến trên, lũy kế cả niên độ 2018, mặc dù doanh thu thuần giảm 48% xuống còn 8.043 tỷ đồng nhưng công ty đã có lãi sau thuế 7 tỷ đồng, khá hơn rất nhiều con số lỗ 705 của năm trước. Hiện HVG vẫn còn khoản lỗ lũy kế lớn 419 tỷ đồng.
Ghi nhận tại phiên giao dịch hôm qua 30/10, trong khi xu hướng chung của thị trường vẫn tiếp tục đà điều chỉnh giảm thì HVG đã tăng kịch biên độ lên 6.170 đồng/cổ phiếu với hơn 1 triệu đơn vị được khớp lệnh.
Trong phiên 31/10, HVG tiếp tục tăng trần. Dù giá tăng mạnh xong mã này luôn trong tình trạng được mua trần nhưng trắng bên bán. Chốt phiên, thị giá ở mức 6.600 đồng/cổ phiếu.
Với nền tảng sản xuất ổn định, thị trường tiếp tục được mở rộng và hệ thống phân phối ngày càng được củng cố, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC; Hose: DCM; đơn vị thành viên của Petrovietnam) đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo động lực cho việc hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.
Tuần qua VN-Index tăng 47,38 điểm thì riêng VIC và VHM đã đem về hơn 54 điểm. Điều này cho thấy sự phụ thuộc cực lớn vào các cổ phiếu trụ, trong khi chính hai mã này lại đang trong nhịp kiểm định lại đỉnh cao lịch sử.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 29/6-3/7/2026.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.