
Đến chiều 28/3, giá USD bán ra trên biểu niêm yết trực tuyến của nhiều ngân hàng thương mại tiếp tục tăng, theo các bước nhỏ thể hiện thời gian gần đây.
Tại Ngân hàng Ngoại thương, giá USD bán ra đã chạm mốc 22.850 VND; chênh lệch so với giá mua vào vẫn giữ nguyên 70 VND.
Tại một số thành viên khác, giá USD bán ra yết ở mức cao hơn. Như tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), mức giá USD bán ra đã lên 22.870 VND.
Với diễn biến gần đây, tỷ giá USD/VND đang tạo "mặt bằng" mới cao nhất trong hơn một năm trở lại đây. Tính riêng từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, giá USD bán ra của các ngân hàng thương mại đã tăng từ 100 - 120 VND.
Những năm trước, các bước tăng từ 100 - 120 VND của tỷ giá USD/VND trong khoảng thời gian ngắn thường được chú ý và gắn với dấu hiệu căng thẳng. Tuy nhiên, ở đợt tăng lần này, các bước giá rải ra qua các ngày giao dịch, cũng như chênh lệch giữa giá mua vào - bán ra chưa có dấu hiệu bị thu hẹp.
Trong khi đó, cũng đã khoảng một năm qua, Ngân hàng Nhà nước vẫn đang duy trì thông điệp bình ổn thị trường, qua việc áp giá USD bán ra luôn thấp hơn trần biên độ một bước để thị trường tham khảo.
Diễn biến giá nói trên cũng bám sát mức giá USD tăng lên qua các phiên giao dịch trên thị trường liên ngân hàng. Sau khi vượt mốc 22.800 VND trong tuần trước, giá USD giao dịch trên thị trường này tiếp tục lên 22.815 VND trong phiên hôm qua, 27/3.
Cũng trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất VND bình quân liên tục giảm sâu và hiện ở mức rất thấp. Như qua đêm, cận Tết Nguyên đán vừa qua từng ghi nhận mức hơn 4%/năm, thì hiện chỉ còn khoảng 0,85-0,87%/năm.
Ở một hoạt động khác, Ngân hàng Nhà nước vẫn đang sử dụng công cụ tín phiếu để hút bớt tiền về sau quãng mua ròng ngoại tệ lượng lớn cuối 2017 đầu 2017. Tổng số dư lưu hành tín phiếu tính đến ngày 27/3 đã lên tới hơn 127.000 tỷ đồng. Và lượng phát hành tín phiếu có dấu hiệu giảm bớt những phiên gần đây.
Theo Nghị định số 390/2026/NĐ-CP, từ ngày 16/10, giao dịch mua, bán vàng từ 5 triệu đồng trong ngày phải thanh toán không dùng tiền mặt, thay vì ngưỡng 20 triệu đồng như quy định trước đây. Đồng thời thay đổi một số điều kiện quản lý hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ và nhập khẩu vàng nguyên liệu…
Tại Dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề xuất doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn được hưởng chính sách hỗ trợ trong 2–3 năm sau khi vượt ngưỡng quy mô, nhằm tạo khoảng đệm để doanh nghiệp thích ứng với các điều kiện mới khi mở rộng hoạt động…
Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2027 dự kiến tăng 9,1% so với ước thực hiện năm 2026, với tỷ lệ huy động vào ngân sách khoảng 20,2% GDP. Cùng với mục tiêu tăng thu, cơ cấu chi được điều chỉnh theo hướng nâng tỷ trọng chi đầu tư phát triển lên 43% tổng chi ngân sách…
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa triển khai chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất cho vay chỉ từ 6,0%/năm (giảm tới 2,0%/năm so với mức lãi suất thông thường) tùy theo kỳ hạn và lĩnh vực vay vốn.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương triển khai các giải pháp giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2% đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Cận thị bệnh lý (cận thị thoái hóa/cận thị ác tính) là dạng cận thị nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Khác với cận thị thông thường, bệnh liên quan đến sự kéo dài bất thường và liên tục của trục nhãn cầu, dẫn đến các tổn thương cấu trúc ở đáy mắt và có nguy cơ cao gây mù lòa.