
Trái ngược với nhiều doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh khả quan, các báo cáo tài chính quý 4/2017 cũng cho thấy không ít doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) có nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc khi đã liên tiếp lỗ gần 3 năm, theo quy định tại Nghị định 58/2012/NĐ-CP.
Trong danh sách này, có thể kể đến Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp 1 Việt Nam (mã chứng khoán TH1 - HNX), công ty do ông Trần Anh Vương - một nhân vật khá đình đám trên chương trình Shark Tank Việt Nam hiện nay - làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
Hôm 28/2, HNX đã có công văn yêu cầu TH1 giải trình nguyên nhân bị hủy niêm yết do lỗ trong ba năm lien tục 2015, 2016 và 2017, lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp.
Năm 2017, doanh thu công ty này đạt 206,5 tỷ đồng, giảm 33% so với năm 2016. Do áp lực chi phí nặng nề, công ty ghi nhận lỗ hơn 142 tỷ đồng, cao hơn mức lỗ gần 134 tỷ đồng của năm 2016. Trước đó nữa, năm 2015, TH1 cũng lỗ trên 134 tỷ đồng.
Chung cảnh khó khăn với TH1 là Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long (mã chứng khoán KHL - HNX).
Năm 2015 và năm 2016, KHL lần lượt báo lỗ 2,74 tỷ đồng và 57,3 tỷ đồng. Năm 2017, KHL tiếp tục trượt dài với khoản lỗ hơn 13 tỷ đồng do doanh thu sụt giảm mạnh.
Tại Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Tp.HCM (mã chứng khoán SAP - HOSE), quý 4/2017, công ty này tiếp tục báo lỗ gấp hai lần so với quý 2/2016. Trước đó, trong hai năm tài chính 2015 và 2016, SAP cũng báo lỗ tổng cộng gần 4.000 tỷ đồng.
Nỗ lực có lãi 1,5 tỷ đồng trong quý 4 sau khi lỗ liên tiếp 6 quý trước đó không đủ để giúp Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà (mã chứng khoán SDE - HNX) thoát lỗ năm thứ 3 liên tiếp. Đáng chú ý, SDE hiện vẫn nợ cổ tức năm 2011 và năm 2012, khoản cổ tức này đã bị doanh nghiệp thông báo lùi đến lần thứ 12. Theo thông báo mới nhất, SDE hứa sẽ trả vào ngày 29/6/2018.
Lỗ lớn cũng là câu chuyện đáng ngại của Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (mã chứng khoán VOS - HOSE). Dù chưa công bố báo cáo tài chính 2017, nhưng khả năng hủy niêm yết của cổ phiếu này khá cao, khi VOS có khoảng thời gian thua lỗ đã kéo dài sang quý thứ 11 liên tiếp. Trong quý 3/2017, lợi nhuận sau thuế của công ty âm 58,8 tỷ đồng, lỗ lũy kế đã vượt 1.000 tỷ đồng, ăn mòn 74% vốn điều lệ.
Ngoài các cổ phiếu có nguy cơ rời sàn, trong thời gian vừa qua thị trường chứng khoán cũng chứng kiến khá nhiều mã bị rơi vào diện kiểm soát, cảnh báo.
Thị trường phục hồi khá tốt ngay từ sớm khi cổ phiếu ngân hàng khởi sắc, đặc biệt là các mã trụ. Trong 10 cổ phiếu đỡ điểm nhiều nhất cho VN-Index thì tới 7 mã ngân hàng. Top 10 thanh khoản thị trường sáng nay cũng có mặt 5 mã nhóm này. Chưa hết, Top 10 cổ phiếu được khối ngoại mua ròng lớn nhất thì 8 mã cũng là ngân hàng.
Nền tảng tăng trưởng và sự cải thiện của cán cân thương mại tiếp tục hỗ trợ triển vọng thị trường, nhưng để đà tăng bền vững hơn, xu hướng lãi suất sẽ cần trở nên rõ ràng hơn..
Cùng với đó, các nhà đầu cơ đã chuyển sang vị thế mua ròng (net long) đối với đồng yên lần đầu tiên kể từ tháng 2, phản ánh đà phục hồi mạnh gần đây của đồng tiền này...
Trong cuộc khảo sát mới nhất của hãng tin Reuters về triển vọng lãi suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đa số các nhà kinh tế dự báo ngân hàng trung ương này sẽ tăng lãi suất vào ngày 16/9 và có thêm ít nhất một đợt tăng nữa trước khi kết thúc quý 1/2027...
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho rằng tăng trưởng kinh tế sẽ giúp Mỹ giải quyết vấn đề nợ công tăng cao...
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Năm 2025, quy mô thị trường du lịch wellness toàn cầu được định giá 990,4 tỷ USD. Năm 2026, dự kiến 1.085,6 tỷ USD. Năm 2035 dự kiến 2.400 tỷ USD. Thị trường châu Á - Thái Bình Dương có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm cao nhất... trong giai đoạn 2026 - 2035.