17:06 19/03/2018

Lỗ hổng thẻ cào trong vụ án đánh bạc chục nghìn tỷ: Các nhà mạng nói gì?

Thủy Diệu

"Việc để tồn tại lỗ hổng trong hoạt động kinh doanh thẻ cào viễn thông là… câu chuyện dài"

Bộ Công an khẳng định có lỗ hổng lớn trong quản lý thẻ cào viễn thông, thẻ game, hoạt động trung gian thanh toán.
Bộ Công an khẳng định có lỗ hổng lớn trong quản lý thẻ cào viễn thông, thẻ game, hoạt động trung gian thanh toán.

Liên quan đến vụ án "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố", Bộ Công an khẳng định có lỗ hổng lớn trong quản lý thẻ cào viễn thông, thẻ game, hoạt động trung gian thanh toán.

Cơ quan điều tra đồng thời cho rằng: "hoạt động tổ chức đánh bạc qua game bài khó có thể thực hiện được với quy mô lớn như Rikvip nếu không có các cổng trung gian thanh toán và các loại thẻ cào".

Trước thông tin trên, VnEconomy đã đặt câu hỏi về trách nhiệm của nhà mạng trong quản lý hoạt động phát hành và sử dụng thẻ cào viễn thông, khi đã tạo ra "lỗ hổng và tạo tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng để xây dựng hệ thống thanh toán cho hoạt động đánh bạc trực tuyến", như kết luận của cơ quan điều tra?

Ông Nguyễn Lê Kỳ, Trưởng ban Pháp chế Thanh tra của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), cho biết, hiện VNPT đang phối hợp với cơ quan điều tra để tiến hành điều tra, khi nào có kết luận của vụ án điều tra mới thông tin đầy đủ được. Ông cũng cho biết nhà mạng có trách nhiệm phối hợp một cách rất ráo riết, không phải một bộ phận mà rất nhiều bộ phận để phục vụ công việc điều tra này.

"Còn việc xác định trách nhiệm của các nhà mạng hay cấp quản lý hay do các cá nhân thì phải đợi kết luận của cơ quan pháp luật", ông Kỳ cho biết.

Trong khi đó, đại diện Viettel thông tin ngắn gọn: "Viettel đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ vụ việc. Khi có kết quả chính thức sẽ chủ động cung cấp thông tin tới báo chí".

Đối với MobiFone, đại diện nhà mạng này cũng cho biết, thông tin liên đới đến các nhà mạng trong vụ việc trên, theo cơ quan điều tra là vấn đề thẻ cào, thì hiện MobiFone cũng đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc. Sau khi có kết luận của cơ quan điều tra nhà mạng sẽ thông tin tới báo giới.

Nhìn nhận về trách nhiệm của nhà mạng trong vụ đánh bạc nghìn tỷ trên, đại diện một nhà mạng cho rằng, việc xác định nhà mạng có lỗi hay không, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này có trách nhiệm hay không hay cơ quan lập pháp đã ra những văn bản để điều chỉnh vấn đề này hay chưa thì còn rất nhiều vấn đề.

Ở góc độ cơ quan quản lý là Bộ Thông tin và Truyền thông, một lãnh đạo thanh tra của Bộ này cho rằng, về lỗ hổng thẻ cào thì cơ quan quản lý chuyên ngành đã biết từ lâu rồi. Tại các cuộc họp giao ban của Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Bộ cũng chỉ đạo phải đẩy mạnh quản lý lĩnh vực này. Tuy nhiên, theo vị lãnh đạo thanh tra này, việc để tồn tại lỗ hổng như trên là… "câu chuyện dài".

Vậy tới đây Thanh tra Bộ có tiến hành rà soát hay kiểm tra lại toàn bộ hoạt động kinh doanh thẻ cào viễn thông hay không? Vị lãnh đạo Thanh tra Bộ cho biết đây là vấn đề lớn và phải ở cấp Bộ thực hiện.

Trước đó, như VnEconomy có thông tin, Bộ Công an đã khởi tố 83 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến với số tiền tham gia lên tới 9.538,2 tỉ đồng. Trong vụ án này có sự liên quan lớn tới các nhà mạng, nhà phát hành game tại Việt Nam.

Theo cơ quan điều tra, lợi ích của các doanh nghiệp viễn thông khi cung cấp dịch vụ cho hoạt động đánh bạc này là không nhỏ. Việc quản lý hoạt động phát hành và sử dụng thẻ cào viễn thông lỏng lẻo khiến các thẻ cào dễ dàng trở thành phương tiện thanh toán cho các dịch vụ ngoài viễn thông, tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng để xây dựng hệ thống thanh toán cho hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Trong số tiền hơn 9.500 tỷ đồng trên, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỉ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỉ đồng, chiếm 1,75%.

Số tiền 9.583,2 tỉ đồng thu được qua các cổng thanh toán sẽ được phân chia cho các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, doanh nghiệp phát hành thẻ game, nhóm đối tượng tổ chức và trả thưởng cho con bạc.

Trong đó, doanh nghiệp viễn thông hưởng khoảng 1.402 tỉ đồng, tương đương 16% tổng giá trị thẻ viễn thông.