
Theo Bloomberg, vào cuối tháng 3 vừa rồi, Ngân hàng Deutsche Bank đã chuyển nhầm 28 tỷ Euro (35 tỷ USD) tới tài khoản trên sàn giao dịch quốc tế tới tài khoản Eurex do "lỗi hệ thống". Con số này lớn hơn giá trị vốn hóa hơn 29 tỷ USD của ngân hàng Deutsche Bank.
Deutsche Bank cho biết số tiền này được chuyển làm ký quỹ tại tài khoản trên sàn giao dịch quốc tế Eurex - sàn giao dịch các sản phẩm phái sinh châu Âu.
"Lỗi này được phát hiện ngay sau vài phút và đã lập tức được khắc phục", người phát ngôn Charlie Olivier của Deutsche Bank cho biết trong một thông cáo.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh ngân hàng lớn nhất tại Đức đang lâm vào tình cảnh khó khăn khi liên tục thua lỗ kể từ năm 2014. Đầu tháng 4, ngân hàng này đã phải sa thải CEO John Cyan và bổ nhiệm ông Christian Sewing làm tân CEO.
Vì được sửa chữa ngay nên lỗi này không gây ra tổn hại về tài chính cho ngân hàng. Dù vậy, sự việc làm dấy lên nghi vấn về quy trình kiểm soát rủi ro của ngân hàng mà ông Cyan thường "khoe" là đã cải thiện được trước khi bị sa thải.
"Chúng tôi đang nghiêm túc điều tra nguyên nhân xảy ra lỗi này và thực hiện các bước để tránh lặp lại", người phát ngôn của Deutsche Bank cho biết.
"Một ngân hàng chuyển nhầm số tiền lớn như vậy cho thấy hệ thống kiểm soát hoạt động không hiệu quả và thật đáng xấu hổ", nhà phân tích Dieter Hein của Fairesearch nhận xét. "Sự việc như thế này cho thấy ngân hàng đang tồn tại những vấn đề lớn khó có thể giải quyết tức thời. Cryan đã thất bại".
Hein nói rằng Giám đốc hoạt động Kim Hammonds của Deutsche Bank – cũng có một phần lỗi trong kế hoạch cải tổ công nghệ thông tin của cựu CEO Cryan. Bản thân bà Hammonds từng nói Deutsche Bank là "công ty rối ren nhất" bà từng làm việc.
Dưới sự lãnh đạo của ông Cryan – người bắt đầu làm đồng CEO từ tháng 7/2015, giá cổ phiếu Deutsche Bank đã mất hơn một nửa giá trị. Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu này đã sụt 27%.
Các nhà đầu tư cũng không mấy tin tưởng vào kế hoạch cải tổ bằng cách đóng cửa hàng trăm chi nhánh và sa thải nhiều nghìn nhân viên của ngân hàng này. Mảng ngân hàng đầu tư của Deutsche Bank cũng bị các đối thủ bỏ xa.
Sau khi chính thức được phê duyệt mở rộng vào tháng 3/2025, đến năm 2026, thị trường carbon quốc gia Trung Quốc đã vận hành với 4 ngành (điện, thép, xi măng, nhôm), kiểm soát 80 tỷ tấn CO₂, chiếm hơn 60% tổng phát thải quốc gia. Đây là bước ngoặt lịch sử, đưa Trung Quốc trở thành quốc gia có thị trường carbon lớn nhất thế giới về lượng phát thải được quản lý...
Phạm vi dao động lên tới 120 USD/oz cho thấy tâm trạng bấp bênh của nhà đầu tư trước khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6...
Dù vẫn chịu sức ép từ cú sốc năng lượng và gián đoạn chuỗi cung ứng qua eo biển Hormuz, Trung Quốc nhìn chung tránh được tình trạng lạm phát tăng vọt cũng như các hệ lụy kinh tế, chính trị dây chuyền mà nhiều nước khác đang đối mặt...
Giá xăng hàng không tại Mỹ đã giảm mạnh trong thời gian gần đây, nhưng người tiêu dùng nước này vẫn phải đối mặt với giá vé máy bay cao ngất ngưởng...
Trong những tháng đầu năm 2026, ngành điện và tiện ích Mỹ chứng kiến sự gia tăng chưa từng có trong hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A)...
Ngày 22/6/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030.
Sàn giao dịch carbon trong nước chính thức được khai trương sáng ngày 29/6/2026 tại trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.