14:20 23/08/2019

Lượng du khách Việt Nam tới Nhật Bản tăng mạnh

Diệu Hương

Lượng du khách Việt Nam tới Nhật Bản trong tháng 7/2019 tăng 21,8%

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Báo cáo mới đây của Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) cho biết, lượng du khách nước ngoài tới Nhật Bản trong tháng 7/2019 đạt hơn 2,99 triệu lượt người, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó, lượng du khách Việt Nam tăng 21,8%, đạt 40.800 lượt người.

Theo JNTO, lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản tăng trong tháng 7/2019 do đây là khoảng thời gian bắt đầu kỳ nghỉ hè tại nhiều nước, các hãng hàng không mở thêm chuyến bay, tăng số lượng ghế, cũng như việc Nhật Bản nới lỏng thị thực du lịch đối với khách nước ngoài từ tháng 1/2019.

Cũng theo báo cáo số lượng khách Trung Quốc tới Nhật Bản tiếp tục chiếm đa số, với 1,05 triệu lượt, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng khách từ các nước khác tới Nhật Bản cũng gia tăng đáng kể. Trong đó, khách du lịch đến từ Mỹ là 156.900 lượt, tăng 6,9%, từ Anh là 28.900 lượt, tăng 9%...

Tuy nhiên, lượng du khách Hàn Quốc tới Nhật Bản đã giảm đáng kể. Trong tháng 7/2019, lượng khách du lịch Hàn Quốc tới Nhật Bản đạt 561.700 lượt, giảm 7,6%. Nguyên nhân là do kinh tế Hàn Quốc có dấu hiệu chững lại và quan hệ Nhật-Hàn xấu đi thời gian gần đây.