
Chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phải dừng kế hoạch chuyển 20 tấn vàng dự trữ từ hầm vàng của ngân hàng trung ương nước này ra nước ngoài, vì mối lo về lệnh trừng phạt của của Mỹ khiến các tổ chức và cá nhân không muốn dính líu đến các giao dịch vàng của Venezuela - hãng tin Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho hay.
Nguồn tin nói rằng số vàng trị giá khoảng 850 triệu USD đã được cân và chia lô trong hầm vàng của Ngân hàng Trung ương Venezuela để chuẩn bị cho việc vận chuyển, nhưng sẽ không sớm được đưa đi.
Một số nhân viên của Ngân hàng Trung ương Venezuela - phần vì lo sợ các biện pháp trừng phạt của Mỹ, phần vì đã quá mệt mỏi với cuộc khủng hoảng kinh tế của nước này - bắt đầu chống lệnh cấp trên, dẫn tới việc các quan chức cấp cao trung thành với ông Maduro thẳng tay sa thải họ.
Việc ông Maduro không thể chuyển 20 tấn vàng ra nước ngoài diễn ra chỉ một tuần sau khi Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) từ chối đề nghị của Venezuela về rút số vàng trị giá 1,2 tỷ USD đang gửi ở London.
Hiện chưa rõ Caracas định chuyển số vàng từ trong nước đi đâu và nhằm mục đích gì, nhưng hiếm khi một chính phủ dịch chuyển một khối lượng vàng lớn như vậy.
Số vàng của Chính phủ Venezuela giữ ở Caracas và London là một phần quan trọng trong dự trữ ngoại hối ngày càng teo nhỏ đi của Venezuela, quốc gia sở hữu trữ lượng dầu lửa lớn nhất thế giới.
Theo số liệu được công bố, Venezuela hiện chỉ còn 8 tỷ USD dự trữ ngoại hối, bao gồm vàng.
Số tài sản này là một phần quan trọng trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát nền tài chính Venezuela giữa ông Maduro với thủ lĩnh đối lập Juan Guaido - Chủ tịch Quốc hội Venezuela, người mới đây tự phong là Tổng thống lâm thời của nước này.
Hôm thứ Năm, Thượng nghị sỹ Mỹ Marco Rubio, một người đi đầu trong lập trường cứng rắn của Washington với Caracas, đăng một dòng trạng thái trên mạng xã hội Twitter tố công ty Noor Capital của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) là công ty tài chính thực hiện các giao dịch vàng cho Chính phủ Venezuela.
Ông Rubio cảnh báo rằng công ty này và bất kỳ hãng hàng không nào nhận vận chuyển thuê vàng cho Venezuela sẽ chịu sự trừng phạt của Mỹ.
Trong một tuyên bố đăng trên website, Noor Capital nói công ty này "không dính líu đến bất kỳ giao dịch bất hợp pháp hay bị cấm nào" và sẽ không có các giao dịch với Venezuela cho tới khi tình hình "ổn định trở lại".
Noor Capital cũng cho biết đã mua hợp pháp 3 tấn vàng từ Ngân hàng Trung ương Venezuela trong tuần trước, nhưng từ đó đến nay không mua thêm vàng từ nước này.
Hôm 30/1, một máy bay chở hàng của E-Cargo, công ty có trụ sở ở Moscow, đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Caracas, làm dấy lên tin đồn rằng đây là chiếc máy bay đến để vận chuyển vàng. Tuy nhiên, chiếc máy bay đã rời đi vào hôm thứ Sáu vừa rồi.




Tuần này chứng kiến những pha bán tháo mới trên thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu, đưa lợi suất lên những đỉnh cao mới, do mối lo về lạm phát cao dai dẳng và nợ công lớn...
Vào ngày 9/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nga sẽ cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel ra thị trường toàn cầu theo thỏa thuận mà ông đã đạt được với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc điện đàm...
"Chúng ta đang chứng kiến kiểu thị trường biến động giằng co, do tâm lý nhà đầu tư liên tục đảo chiều xoay quanh vấn đề Iran", một nhà phân tích nhận định...
Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (9/10), khi nhà đầu tư tiếp tục giảm đặt cược vào một động thái tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 10...
Các vụ tấn công mạng có sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm vào nhiều ngân hàng lớn tại Hàn Quốc đang làm dấy lên lo ngại về an ninh tài chính, trong khi cơ quan chức năng đẩy mạnh điều tra và xem xét khả năng nghi phạm có liên quan đến Trung Quốc…
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào, cho rằng cần xây dựng chính sách hướng tới nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư, giúp giảm chi phí vay không chỉ cho Nhà nước mà cả những doanh nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng từ xếp hạng tín nhiệm quốc gia.