
Malaysia đang phối hợp chặt chẽ với cảnh sát quốc tế để truy bắt nhà tài phiệt Low Taek Jho, nhân vật trung tâm trong vụ án tham nhũng tại quỹ đầu tư quốc gia 1MDB - vụ bê bối đang đặt cựu Thủ tướng nước này Najib Razak trước nguy cơ lĩnh án tù hàng chục năm.
Theo tin từ tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) vào ngày 11/7, ông Low, 37 tuổi, quốc tịch Malaysia, được cho là trốn khỏi vùng lãnh thổ Macau và chạy sang Trung Quốc đại lục. Trước đó, ông này được cho là đã trốn từ Hồng Kông sang Macau.
Nhà chức trách chưa đưa ra thông tin nào về tung tích của Low, nhưng một số nguồn thạo tin nói với SCMP rằng ông này đã đi bằng xe hơi hoặc máy bay tư nhân từ Macau sang Trung Quốc đại lục.
Nhà tài phiệt "khét tiếng" chơi bời này bị cơ quan chức năng nhiều quốc gia cáo buộc tham nhũng, đưa hối lộ và rửa tiền trong vụ bê bối 1MDB.
Chánh thanh tra cảnh sát Malaysia, ông Tan Sri Mohamad Fuzi Harun, ngày 11/7 nói rằng nhà chức trách ở Kuala Lumpur vào hôm 9/7 đã nhận được một bức email từ cơ quan chức năng Macau nói rằng Low đã bỏ trốn khỏi vùng lãnh thổ này.
"Bức email không nói rõ Low trốn khỏi Macau vào thời điểm nào. Rất khó để truy tìm ông ta vì ông ta có thể đang dùng nhiều hộ chiếu", ông Tan nói.
Tuy vậy, một nguồn tin an ninh nói với SCMP: "Gần như chắc chắn Low đang ở Trung Quốc đại lục. Thực ra, đó có thể là một trong những lý do để ông ta đến Macau trước".
Hộ chiếu Malaysia của Low đã bị hủy, nhưng Low còn có hộ chiếu St Kitts and Nevis, một đảo quốc nhỏ ở vùng Caribbean.
Trong vụ bê bối 1MDB, nguồn quỹ dành cho các dự án phát triển kinh tế của Malaysia bị cho là được sử dụng cho các mục đích khác, chủ yếu là chảy vào túi các cá nhân liên quan như Low - nhà tài chính đứng sau nhiều giao dịch của quỹ, và cựu Thủ tướng Najib. Vào thời điểm năm 2014, tài sản của Low được cho là lên tới gần 1,8 tỷ USD.
Vụ bê bối đã dẫn tới nhiều cuộc điều tra tại một loạt quốc gia trên thế giới. Trong đó, nhà chức trách tại Thụy Sỹ đang điều tra nghi án hai cựu quan chức của 1MDB đưa hối hộ quan chức nước ngoài, bên cạnh các nghi án về rửa tiền và sai phạm khác.
Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Cận thị bệnh lý (cận thị thoái hóa/cận thị ác tính) là dạng cận thị nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Khác với cận thị thông thường, bệnh liên quan đến sự kéo dài bất thường và liên tục của trục nhãn cầu, dẫn đến các tổn thương cấu trúc ở đáy mắt và có nguy cơ cao gây mù lòa.