
Nhà đồng sáng lập Facebook Mark Zuckerberg đã vượt qua nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett về giá trị tài sản ròng, theo đó trở thành người giàu thứ ba thế giới. Diễn biến này tiếp tục khẳng định vai trò của lĩnh vực công nghệ với tức cách là "lò" sinh tài sản mạnh mẽ nhất.
Theo hãng tin Bloomberg, ông Zuckerberg hiện chỉ còn kém nhà sáng lập Jeff Bezos của Amazon.com và nhà đồng sáng lập Bill Gates của Microsoft trong xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index.
Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, giá cổ phiếu Facebook tăng 2,4%, đưa giá trị tài sản ròng của ông Zuckerberg vượt qua ông Buffett.
Đây là lần đầu tiên cả ba người giàu nhất thế giới đều là những người "phất" lên từ lĩnh vực công nghệ. Ông Zuckerberg, 34 tuổi, hiện sở hữu khối tài sản ròng 81,6 tỷ USD, nhiều hơn khoảng 373 triệu USD so với tài sản của ông Buffett, 87 tuổi, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn Bershire Hathaway.
Sự thăng hạng nhanh chóng của ông Zuckerberg trong bảng xếp hạng tỷ phú dựa trên việc các nhà đầu tư tiếp tục tin tưởng vào cổ phiếu Facebook, bất chấp mạng xã hội này vướng vụ bê bối bảo mật. Sau khi chạm đáy 8 tháng ở mức 152,22 USD/cổ phiếu vào hôm 27/3, cổ phiếu Facebook đóng cửa ở mức cao kỷ lục 203,23 USD/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 6/7.
Biểu đồ diễn biến giá trị tài sản ròng của ông Mark Zuckerberg (màu trắng) và ông Warren Buffett (màu xanh) trong vòng 1 năm trở lại đây. Đơn vị: Tỷ USD - Nguồn: Bloomberg.
Lĩnh vực công nghệ chiếm khoảng 1/5 trong tổng số hơn 5 nghìn tỷ USD tài sản của 500 tỷ phú trong Bloomberg Billionaires Index, một tỷ lệ lớn hơn bất kỳ ngành nào khác.
Từng là người giàu nhất thế giới, ông Buffett tụt hạng trong xếp hạng tỷ phú do làm từ thiện tích cực từ năm 2006 đến nay. Ông đã tài trợ khoảng 290 triệu cổ phiếu B của Berkshire Hathaway cho từ thiện, chủ yếu cho quỹ từ thiện của vợ chồng ông Gates. Lượng cổ phiếu này hiện có trị giá hơn 50 tỷ USD.
Về phần mình, ông Zuckerberg cũng đã hứa sẽ trao tặng 99% cổ phần trong Facebook cho từ thiện trong lúc sinh thời.



Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.