
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).
Theo đó, bên chuyển quyền sở hữu là Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Tín Tâm, còn bên nhận quyền sở hữu là ông Nguyễn Mạnh Cường. Số cổ phiếu nhận chuyển nhượng là 34.488.063 cổ phiếu.
VSD cho biết lý do chuyển nhượng là do giải thể doanh nghiệp. Ngày thực hiện việc chuyển nhượng là ngày 15/6/2018.
Theo dữ liệu trên HOSE, cổ phiếu VPB chốt phiên ngày 15/6 ở mức 49.500 đồng.
Được biết, VPBank dự kiến sẽ phát hành 452.475.429 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30,217% (100 cổ phiếu được nhận 30.217 cổ phiếu và không áp dụng đối với cổ tức ưu đãi.
Đồng thời, VPBank cũng sẽ phát hành 473.193.341 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 31,60% (100 cổ phiếu được nhận 316 cổ phiếu mới). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 19/6 và ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 18/6/2018.
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Mặt bằng định giá thị trường hiện đã phản ánh phần lớn áp lực từ lãi suất. VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,5 lần dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất .
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.