
Cảnh sát Hồng Kông tiến hành bắt giữ một loạt nhân vật đối lập nổi bật, bao gồm nhà hoạt động Joshua Wong, đồng thời cảnh báo những người biểu tình khác có thể chung số phận nếu xuống đường trái phép vào cuối tuần này.
Theo tin từ Bloomberg, Wong, 22 tuổi, là một trong những nhà hoạt động chính trị nổi bật của Hồng Kông bị cảnh sát bắt giữ vào ngày thứ Năm và thứ Sáu. Cùng bị bắt với Wong là một thủ lĩnh khác của Phong trào Cây dù (Umbrella Movement) hồi năm 2014 Agnes Chow; nhà hoạt động Andy Chan, và Rick Hui - một thành viên hội đồng cấp quận.
Truyền thông Hồng Kông cho biết Wong và Chow đã được bảo lãnh tại ngoại ngay trong ngày thứ Sáu, nhưng sẽ bị quản thúc từ 23h mỗi ngày đến 7h hôm sau, bị cấm đến khu vực Admiralty trong thành phố.
Wong bị bắt với cáo buộc kích động, tổ chức và tham gia tụ tập bất hợp pháp. Chow bị cáo buộc kích động và tham gia tụ tập bất hợp pháp.
Số tiền bảo lãnh tại ngoại của hai nhà hoạt động này là 10.000 Đôla Hồng Kông, tương đương 1.200 USD, và việc xử vụ án được hoãn đến 8/11. Họ được yêu cầu trình báo tại đồn cảnh sát 2 lần mỗi tuần và không được rời Hồng Kông, trừ chuyến đi họ đã lên kế hoạch vào tháng 9.
Trong một cuộc họp báo ngày thứ Sáu, cảnh sát Hồng Kông cho biết đã bắt hơn 20 người kể từ hôm thứ Năm, đồng thời cảnh báo có thể tiến hành thêm các vụ bắt giữ khác nếu có những người tham gia biểu tình mà không được phép của chính quyền. Luật của Hồng Kông cho phép chính quyền bỏ tù những người tham gia tụ tập trái phép, với mức án tù lên tới hơn 5 năm.
Kể từ khi phong trào biểu tình hiện nay ở Hồng Kông nổ ra vào tháng 6, hơn 900 người đã bị bắt vì các cáo buộc khác nhau.
Các vụ bắt giữ này là một phần trong nỗ lực của chính quyền Hồng Kông nhằm trấn áp phong trào biểu tình không có thủ lĩnh rõ ràng nhằm phản đối dự luật dẫn độ gây tranh cãi. Phong trào biểu tình này đã đẩy Hồng Kông vào cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất kể từ năm 1997, khi vùng lãnh thổ được Anh trao trả lại cho Trung Quốc đại lục.
Cả ba nhà hoạt động chính trị Hồng Kông bị bắt đều là những nhân vật đối lập hàng đầu của Hồng Kông, nhưng không một ai trong số họ được xem là nhân vật trung tâm trong các cuộc biểu tình hiện nay. Thay vào đó, hong trào biểu tình đang diễn ra ở Hồng Kông chủ yếu dự vào các ứng dụng mạng xã hội và phòng chat để đưa ra các đề xuất, bỏ phiếu và lên kế hoạch biểu tình.
Wong trở nên nổi tiếng từ năm 2014, khi mới 17 tuổi, với vai trò thủ lĩnh sinh viên của phong trào biểu tình ở Hồng Kông. Wong mới được phóng thích khỏi nhà tù vào tháng 6 vừa qua, sau khi hoàn thành 2 tháng tù giam vì tội danh chống người thi hành công vụ trong cuộc biểu tình 2014.
Giá năng lượng sạch theo các thỏa thuận mua bán điện (PPA) ở Mỹ sẽ tăng từ 40-120%, do hết ưu đãi và nhu cầu lớn...
Trung Quốc không chỉ vươn lên dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng nghiên cứu khoa học quốc tế mà còn đẩy mạnh tham vọng chinh phục không gian, từng bước khẳng định vị thế là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Mỹ trong cuộc đua công nghệ của thế kỷ 21…
Doanh số toàn cầu của Tesla trong quý 2 vừa qua tăng 25%, một dấu hiệu cho thấy hãng xe điện do tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk điều hành có thể đã đạt tới một bước ngoặt phục hồi, ít nhất tại thị trường châu Âu...
Theo tổ chức nghiên cứu New Financial có trụ sở tại London, Singapore đã lọt vào nhóm 5 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, sau nhiều năm liên tục thu hút mạnh vốn đầu tư trực tiếp và dòng tài sản từ các ngân hàng nước ngoài...
Động thái này đồng nghĩa nguồn cung dầu của thế giới có thể tăng mạnh hơn nữa nếu Mỹ và Iran duy trì được thỏa thuận hòa bình...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…