
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán lần lượt đối với ông Nguyễn Đức Quang (Hà Nội), ông Vũ Trọng Huân (Hà Nội) và ông Nguyễn Hữu Quyên (Bắc Ninh).
Theo đó, phạt 27,5 triệu đồng đối với Nguyễn Đức Quang do ông này đã không áo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể, ông Nguyễn Đức Quang - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (mã HCD-HOSE) mua 160.000 cổ phiếu HCD vào ngày 27/11/2017. Tuy nhiên, đến ngày 15/12/2017, HOSE mới nhận được báo cáo kết quả thực hiện giao dịch của ông Quang.
Đồng thời, phạt 20 triệu đồng lần lượt đối với ông Nguyễn Hữu Quyên và ông Vũ Trọng Huân do các ông này đã không báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.
Cụ thể, ông Nguyễn Hữu Quyên - thành viên Hội đồng quản trị HCD đã mua 60.000 cổ phiếu HCD từ ngày 1/12/2017 đến ngày 4/12/2017. Còn ông Vũ Trọng Huân - Phó tổng giám đốc HCD đã mua 60.000 cổ phiếu HCD vào ngày 28/11/2017. Tuy nhiên, đến ngày 15/12/2017, HOSE mới nhận được báo cáo kết quả thực hiện giao dịch của ông Quyên và ông Huân.
Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trịnh Vân Khanh (Hà Nội), bà Trần Thị Thanh Hà (Hà Nội) và bà Trịnh Thị Minh Ngọc (Hà Nội), là người liên quan đến ông Trịnh Kim Giang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội (mã NS3-UpCom).
Cụ thể, bà Vân Khanh bị phạt 15 triệu đồng do đã bán 40.000 cổ phiếu NS3, bà Thanh Hà bị phạt 20 triệu đồng do đã bán 95.000 cổ phiếu NS3, còn bà Minh Ngọc bị phạt 20 triệu đồng do đã bán 50.000 cổ phiếu NS3 vào ngày 2/2/2018, nhưng đến ngày 13/2/2018, HNX mới nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch của bà Khanh, bà Hà và bà Ngọc.
Dựa trên kết quả kinh doanh quý 2/2026, Mirae Asset vừa tiến hành lọc cổ phiếu có kết quả kinh doanh ổn định, duy trì sức tăng trưởng tốt và có câu chuyện riêng.
Nhóm cổ phiếu blue-chips phục hồi tích cực trong phiên sáng nay, đặc biệt là các trụ như nhóm Vin hay dầu khí, giúp VN-Index tăng tốt. Điểm số có ảnh hưởng tích cực lên tâm lý chung, giúp cổ phiếu tăng diện rộng.
Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà dự báo đều bi quan về triển vọng tỷ giá đồng yên...
Theo dữ liệu cập nhật mới nhất từ Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), xét tổng thể về mức độ hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026 thống kê trên 379 doanh nghiệp có số liệu, hiện số doanh nghiệp đang chậm tiến độ hoàn thành (thấp hơn 45% kế hoạch năm) chiếm tỷ trọng cao ở mức 65,4%.
VIC là cổ phiếu có dòng vốn dự kiến lớn nhất với 399 triệu USD, tiếp đến là VHM với 147 triệu USD. VPB và HPG cùng được dự kiến thu hút 92 triệu USD, LPB 98 triệu USD và STB 90 triệu USD...
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.