
Bộ Thương mại Mỹ ngày 16/4 tuyên bố cấm các công ty nước này bán linh kiện cho ZTE, một công ty sản xuất thiết bị viễn thông của Trung Quốc, trong vòng 7 năm.
Theo hãng tin Reuters, động thái trên của Mỹ có thể gây thiệt hại lớn cho ZTE, bởi các công ty Mỹ được cho là cung cấp khoảng 25-30% linh kiện được sử dụng trong thiết bị của ZTE, bao gồm các sản phẩm điện thoại thông minh (smartphone) và thiết bị mạng viễn thông.
Bộ Thương mại Mỹ nói rằng lệnh cấm này là kết quả của việc ZTE không thực hiện đúng một thỏa thuận với Chính phủ Mỹ. Năm ngoái, ZTE thừa nhận với tòa án liên bang ở Texas Mỹ rằng công ty đã vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran khi vận chuyển trái phép hàng hóa và công nghệ Mỹ tới Iran. Vì vi phạm này, ZTE đã phạt nộp phạt 890 triệu USD cho nhà chức trách Mỹ và có khả năng phải nộp phạt thêm 300 triệu USD nữa.
Theo thỏa thuận với Chính phủ Mỹ, ZTE - công ty có trụ sở ở Thẩm Quyến, Trung Quốc - hứa sẽ sa thải 4 nhân viên cấp cao và kỷ luật 35 người khác bằng cách giảm thưởng hoặc khiển trách - nguồn tin là quan chức cấp cao Bộ Thương mại Mỹ tiết lộ. Nhưng hồi tháng 3, ZTE thừa nhận rằng công ty chỉ sa thải 4 nhân viên cấp cao, nhưng không kỷ luật hay giảm thưởng 35 nhân viên còn lại.
Cổ phiếu của ZTE tại thị trường Hồng Kông và Thẩm Quyến bị tạm ngừng giao dịch vào ngày 17/4. Công ty cho biết đang đánh giá ảnh hưởng đối với quyết định của Mỹ.
Trong phiên giao dịch ngày thứ Hai ở Phố Wall, giá cổ phiếu các công ty Mỹ là nhà cung cấp lớn của ZTE đồng loạt giảm mạnh. Trong đó, giá cổ phiếu Acacia giảm 36%, còn cổ phiếu Oclaro giảm 15,2%.
Lệnh cấm của Mỹ đối với ZTE được đưa ra 2 tháng sau khi hai thượng nghị sỹ Cộng hòa đưa ra một dự luật kêu gọi cấm Chính phủ Mỹ mua hay thuê thiết bị viễn thông từ ZTE và một công ty Trung Quốc nữa là Huawei, với lý do các công ty này có thể theo dõi các quan chức Mỹ.
Vào hôm thứ Hai tuần này, cơ quan an ninh mạng của Anh tuyên bố đã có văn bản cảnh báo các công ty, tổ chức trong ngành viễn thông Anh về sử dụng dịch vụ, thiết bị của ZTE.
Ngoài thiết bị viễn thông, ZTE còn bán smartphone tại thị trường Mỹ thông qua các nhà mạng AT&T, T-Mobile, và Sprint. ZTE cũng phụ thuộc vào nguồn cung một số linh kiện từ Qualcomm, Microsoft và Intel.
Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.