10:11 23/04/2018

Mỹ phát tín hiệu muốn “làm lành” với Trung Quốc về thương mại

Bình Minh

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết đang cân nhắc thăm Trung Quốc

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tại cuộc họp báo ở Washington hôm 21/4 - Ảnh: Bloomberg.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tại cuộc họp báo ở Washington hôm 21/4 - Ảnh: Bloomberg.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết đang cân nhắc thăm Trung Quốc, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước gia tăng đến mức Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo có thể làm trệch hướng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Theo hãng tin Bloomberg, ông Mnuchin nói rằng ông "lạc quan thận trọng" về khả năng đạt một thỏa thuận với Trung Quốc nhằm giúp khắc phục những khác biệt giữa hai bên trong vấn đề thương mại.

"Một chuyến đi đang được cân nhắc", ông Mnuchin phát biểu trước các nhà báo tại Washington vào hôm thứ Bảy, tại hội nghị mùa xuân của IMF. "Tôi sẽ không nói trước về thời điểm chuyến thăm hay xác nhận bất kỳ điều gì trước".

Vào ngày Chủ nhật, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố đã biết về việc Mỹ cân nhắc một chuyến thăm để đàm phán các vấn đề kinh tế và thương mại. Bắc Kinh cũng nói họ hoan nghênh một động thái như vậy.

Một chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ tới Trung Quốc có thể được xem như tín hiệu về một bước tiến mang tính đột phá trong căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, sau khi cả hai đều tuyên bố áp thuế quan lên hàng chục tỷ USD hàng hóa của nhau, làm dấy lên nỗi lo về một cuộc chiến tranhh thương mại

Một chuyến thăm như vậy có thể diễn ra vào một thời điểm nhạy cảm về địa chính trị trong khu vực, khi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị có cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Tại cuộc họp vừa diễn ra vào cuối tuần vừa rồi, bộ trưởng bộ tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương các nước thành viên IMF đánh giá rằng nền kinh tế toàn cầu đang tăng trưởng mạnh nhất 7 năm. Tuy nhiên, hội nghị cảnh báo rằng ba yêu tố gồm mâu thuẫn thương mại, căng thẳng địa chính trị và mức nợ cao kỷ lục của thế giới có thể trở thành những rào cản đối với sự tăng trưởng này.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo giới, ông Mnuchin thể hiện sẵn sàng đối thoại với Chính phủ Trung Quốc để giải quyết tranh chấp thương mại. "Chúng tôi lạc quan thận trọng về việc có thể đạt được một thỏa thuận hay không", ông nói.

Cũng theo ông Mnuchin, phía Mỹ đã có các cuộc thảo luận với Nhật Bản về khả năng ký kết một thỏa thuận tự do thương mại song phương giữa hai nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Taro Aso cho biết ông đã nói với ông Mnuchin rằng bảo hộ thương mại là không tốt, và Mỹ-Nhật có sự khác biệt rõ rệt về chính sách thương mại.