
Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí dỡ dần thuế quan trừng phạt đã áp lên hàng hóa của nhau, dự kiến đây sẽ là một nội dung trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà hai bên có thể sắp ký kết. Tuy nhiên, vấn đề này đang gây chia rẽ trong hàng ngũ cố vấn của Tổng thống Donald Trump, hãng tin Reuters cho hay.
Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 7/11 tuyên bố hai nước đã nhất trí dỡ thuế quan theo từng giai đoạn, nhưng không đưa ra một lộ trình cụ thể.
Một quan chức Mỹ đề nghị không tiết lộ danh tính xác nhận với hãng tin Reuters rằng việc dỡ thuế sẽ là một nội dung trong thỏa thuận giai đoạn 1 mà các nhà đàm phán hai nước đang cố gắng hoàn tất để ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đặt bút ký.
Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn có thể đổ vỡ. Giới chức Mỹ cho biết vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi soạn thảo xong văn kiện của thỏa thuận giai đoạn 1.
Trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, thuế quan là vũ khí chủ đạo của ông Trump, được dùng để áp lên hầu như toàn bộ hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ. Reuters nói rằng ý định dỡ thuế quan, dù theo từng giai đoạn, đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của nhiều cố vấn trong Nhà Trắng - những người lo sợ sẽ mất đi một đòn bẩy quan trọng trong cuộc đàm phán với Bắc Kinh.
"Chưa có một thỏa thuận cụ thể nào về việc rút thuế theo từng giai đoạn", ông Michael Pillsbury, một cố vấn bên ngoài của ông Trump, phát biểu. "Phía Mỹ còn rất mơ hồ về việc khi nào và thuế quan nào sẽ được dỡ. Phía Trung Quốc thì đang mong đợi việc dỡ thuế và đang cố gắng xoa dịu phái cứng rắn ở bên đó".
Giới quan sát cho rằng nếu thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 Mỹ-Trung được ký, nội dung sẽ bao gồm ông Trump rút lại kế hoạch áp thuế lên 156 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ ngày 15/12. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Mỹ chưa đề cập gì đến vấn đề này.
Một nguồn tin nói với Reuters rằng Trung Quốc muốn Mỹ xóa thuế quan 15% đã áp lên khoảng 125 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1/9. Trung Quốc cũng muốn Mỹ giảm thuế quan 25% đã áp lên 250 tỷ USD hàng hóa từ năm ngoái.
Một nguồn tin khác nói Bắc Kinh đang gây sức ép đòi Washington "dỡ toàn bộ thuế quan sớm nhất có thể".
Đến hiện tại, Mỹ và Trung Quốc chưa thống nhất được địa điểm cho việc ký thỏa thuận giai đoạn 1. Các địa điểm ở Mỹ đã bị loại, và hai bên đang cân nhắc các địa điểm ở châu Á và châu Âu. Một nguồn tin nói hai nhà lãnh đạo có thể gặp nhau ở London, sau khi ông Trump dự thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào ngày 3-4/12.
Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn do chiến tranh Iran đã tạo thêm cơ hội cho ngành dầu mỏ Brazil...
Hoạt động phát hành trái phiếu bằng đồng nhân dân tệ đã lên mức cao kỷ lục khi ngày càng nhiều tập đoàn quốc tế và chính phủ nước ngoài tận dụng lãi suất thấp chưa từng có tại Trung Quốc để huy động vốn với chi phí rẻ…
Tính từ đầu năm đến nay, doanh số thị trường ô tô Trung Quốc đã giảm hơn 1/5, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài ảnh hưởng tiêu cực đến chi tiêu cho các mặt hàng có giá trị lớn...
Sản lượng dầu thô của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) đã giảm mạnh trong tháng 8 vừa qua, chấm dứt đà phục hồi trong hai tháng trước đó...
Mỹ vừa áp lệnh trừng phạt 36 mục tiêu liên quan đến ngành hàng không Iran, trong đó có 27 hãng bay, đồng thời đình chỉ 3 giấy phép hàng không nhằm tăng sức ép kinh tế lên Tehran…
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Chi phí bình quân người lao động Việt Nam phải chi trả để có việc làm ở nước ngoài giảm 23,8% trong giai đoạn 2021-2025, trong khi thu nhập bình quân ngay trong tháng làm việc đầu tiên tăng 25,4%.