14:02 20/07/2018

“Ngấm” trừng phạt, kinh tế Triều Tiên suy giảm mạnh

Bình Minh

Nền kinh tế Triều Tiên trong năm 2017 chứng kiến sự suy giảm mạnh nhất trong 2 thập kỷ

Một cánh đồng lúa gần thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên - Ảnh: Ayaka/Getty/CNBC.
Một cánh đồng lúa gần thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên - Ảnh: Ayaka/Getty/CNBC.

Nền kinh tế Triều Tiên trong năm 2017 chứng kiến sự suy giảm mạnh nhất trong 2 thập kỷ - Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) ước tính trong một báo cáo công bố ngày 20/7. Đây được xem là một dấu hiệu cho thấy lệnh trừng phạt quốc tế đối với chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng đã tác động mạnh đến kinh tế nước này.

Hãng tin Reuters dẫn báo cáo của BoK nói rằng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Triều Tiên năm ngoái giảm 3,5% so với năm 2016. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1997 - khi kinh tế Triều Tiên sụt giảm 6,5% do xảy ra nạn đói nghiêm trọng.

Sản lượng công nghiệp, lĩnh vực chiếm khoảng 1/3 sản lượng kinh tế của Triều Tiên, giảm 8,5%, cũng là mức giảm mạnh nhất từ năm 1997. Hoạt động sản xuất của các nhà máy ở Triều Tiên sụt giảm, một phần do nguồn xăng dầu nhập khẩu vào nước này bị siết chặt. Sản lượng các ngành nông nghiệp và xây dựng giảm tương ứng 1,3% và 4,4%.

"Các lệnh trừng phạt trong năm 2017 mạnh hơn trong năm 2016", ông Shin Seung-cheol, trưởng Nhóm Điều phối tài khoản Quốc gia thuộc Bok, phát biểu. "Kim ngạch ngoại thương của Triều Tiên giảm mạnh do lệnh cấm áp lên hoạt động xuất khẩu các mặt hàng than, thép, hải sản và dệt may của nước này. Rất khó để đưa ra con số chính xác, nhưng lệnh cấm xuất khẩu đã khiến sản lượng công nghiệp suy sụp".

Thông tin về sự suy giảm mạnh mẽ của nền kinh tế Triều Tiên được đưa ra đúng lúc các chuyên gia nhấn mạnh nước này cần đẩy mạnh phát triển kinh tế - một vấn đề đã được nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhấn mạnh hồi tháng 4.

Ông Kim Jong Un đã nói rằng Triều Tiên sẽ dịch chuyển ưu tiên từ phát triển vũ khí hạt nhân sang phát triển kinh tế, học tập theo mô hình "xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa" của Trung Quốc. Tuyên bố này được đưa ra trước khi ông Kim Jong Un có cuộc gặp lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore vào tháng 6.

Các số liệu mà BoK cho thấy nền kinh tế Triều Tiên đã "ngấm" lệnh trừng phạt thắt chặt của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc sau khi Bình Nhưỡng liên tục thử vũ khí. Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên - đã thực thi nghiêm ngặt lệnh trừng phạt trong nửa cuối năm 2017, khiến ngành công nghiệp chế biến-chế tạo của nước này càng thêm khó khăn.

BoK đưa ra các con số ước tính về kinh tế Triều Tiên dựa trên dữ liệu từ Chính phủ và các cơ quan tình báo ở Seoul. Cuộc khảo sát của BoK cũng bao gồm theo dõi quy mô của các vụ lúa ở khu vực biên giới, đánh giá giao thông, và các cuộc phỏng vấn người Triều Tiên đào tẩu.

Triều Tiên không công bố các thống kê kinh tế. BoK nói rằng thu nhập bình quân đầu người hàng năm của Triều Tiên đạt khoảng 1,46 triệu Won, tương đương 1.284 USD, bằng khoảng 4,4% so với mức thu nhập đầu người của Hàn Quốc.

Cũng theo BoK, xuất khẩu của Triều Tiên giảm 37,2% trong năm 2017, mạnh nhất kể từ mức giảm 38,5% ghi nhận vào năm 1998.