11:42 24/10/2017

Ngân hàng Nhà nước hút mạnh tiền về

Nhật Nam

Lượng tiền hút về tăng mạnh sau khi Ngân hàng Nhà nước mua vào lượng lớn ngoại tệ

Lượng tiền lớn hút về nhằm trung hòa áp lực tiền đồng đưa ra mua vào ngoại tệ, những ngày trước và sau mốc 10/10/2017.
Lượng tiền lớn hút về nhằm trung hòa áp lực tiền đồng đưa ra mua vào ngoại tệ, những ngày trước và sau mốc 10/10/2017.

Đầu tuần này, lượng tiền Ngân hàng Nhà nước hút bớt về đã lên mức cao nhất kể từ đầu năm, mười ngày sau nhịp điều hành mới của tỷ giá thể hiện.

Cụ thể, dữ liệu tổng hợp giao dịch nghiệp vụ thị trường mở tính đến đầu tuần này (ngày 23/10), khối lượng số dư lưu hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước phát hành đã tăng lên mức 52.300 tỷ đồng.

Đây là quy mô lớn nhất kể từ đầu năm, gia tăng mạnh so với số dư lưu hành phổ biến chỉ từ 16.000 - 18.000 tỷ đồng vào trung tuần tháng 9 vừa qua. Đầu năm, cao điểm hút tiền về qua nghiệp vụ phát hành tín phiếu ghi nhận quy mô cao nhất 49.900 tỷ đồng vào giữa tháng 2.

Việc gia tăng phát hành tín phiếu nói trên là chuyển động diễn ra sau khi Ngân hàng Nhà nước liên tục mua vào ngoại tệ, những ngày trước và sau mốc 10/10/2017 - mốc đánh dấu nhịp điều hành mới của tỷ giá USD/VND, khi cơ quan này bắt đầu giảm giá mua vào USD ba phiên liên tiếp, cũng như thực hiện mua ngoại tệ kỳ hạn.

Lượng tiền lớn hút về nhằm trung hòa áp lực tiền đồng đưa ra mua vào ngoại tệ nói trên. Bên cạnh đó, hoạt động tín dụng của hệ thống bước vào mùa cao điểm cuối năm, cũng góp phần hấp thụ bớt nguồn tiền đưa ra mua ngoại tệ này.

Cùng với gia tăng lượng tiền hút về, Ngân hàng Nhà nước cũng đã nới kỳ hạn của tín phiếu từ 7 ngày lên 14 ngày; lượng chào thầu phổ biến từ 3.000 - 5.000 tỷ đồng mỗi phiên phổ biến trước thời điểm 10/10 nói trên, cũng đã nâng quy mô lên 8.000 tỷ đồng mỗi phiên thời gian gần đây.

Ở chiều ngược lại, hoạt động bơm vốn ra, chủ yếu qua kênh cầm cố trên thị trường mở (OMO) vẫn gần như "đóng băng" suốt thời gian qua, dù nhà điều hành vẫn duy trì tín hiệu sẵn sàng chào 1.000 tỷ đồng mỗi phiên.