10:22 28/11/2017

Ngân hàng Nhà nước hút mạnh tiền về

Hoàng Vũ

Liên tiếp những phiên có quy mô hút về mạnh nhất kể từ đầu năm 2017

Hoạt động phát hành tín phiếu hút bớt tiền về thường được Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh sau mỗi đợt mua vào lượng lớn ngoại tệ, để trung hòa bớt tác động lượng tiền đưa ra - Ảnh: Quang Phúc.
Hoạt động phát hành tín phiếu hút bớt tiền về thường được Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh sau mỗi đợt mua vào lượng lớn ngoại tệ, để trung hòa bớt tác động lượng tiền đưa ra - Ảnh: Quang Phúc.

Cuối tuần qua đến đầu tuần này, thị trường ghi nhận hoạt động phát hành tín phiếu để hút bớt tiền về của Ngân hàng Nhà nước có quy mô khác biệt.

Cụ thể, liên tiếp ba phiên cuối tuần qua, lần đầu tiên kể từ đầu năm Ngân hàng Nhà nước nâng quy mô phát hành tín phiếu lên mức 9.000 tỷ đồng, để đẩy mạnh hút bớt tiền về.

Trước đó, kể từ khi nối lại kênh phát hành tín phiếu vào ngày 17/7/2017, thị trường ghi nhận mức độ hút về của Ngân hàng Nhà nước cao nhất ở 8.000 tỷ đồng mỗi phiên.

Qua bốn phiên liên tiếp có quy mô mới nói trên, tính đến phiên 27/11, hầu hết được các tổ chức tín dụng hấp thụ hết, tổng lượng vốn nhà điều hành hút bớt về qua số dư lưu hành tín phiếu đã lên mức 45.400 tỷ đồng - quy mô khá lớn xét từ đầu năm đến nay.

Trong những năm gần đây, khi trạng thái vốn của hệ thống các tổ chức tín dụng có biểu hiện dư thừa, đặc biệt qua các lần mua vào lượng ngoại tệ lớn và cần trung hòa tác động, khi cân đối lãi suất trên thị trường liên ngân hàng cần điều tiết, Ngân hàng Nhà nước thường sử dụng công cụ tín phiếu để hút bớt tiền đồng về.

Trong diễn biến tăng quy mô nói trên, bên cạnh lượng hút về lớn, trạng thái vốn của hệ thống cũng có biểu hiện dư thừa, với lãi suất VND giảm mạnh và nhanh trên thị trường liên ngân hàng.

Chỉ vừa mới giữa 11 này, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng bật tăng trở lại khá mạnh, như lãi suất qua đêm từ quanh 1%/năm bật nhanh lên khoảng 1,5%/năm.

Tuy nhiên, từ cuối tuần qua đến đầu tuần này, cùng phản ánh cho yêu cầu phải hút bớt tiền về nói trên, lãi suất VND trên liên ngân hàng đã giảm mạnh trở lại.

Đến phiên ngày 27/11, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND tiếp tục giảm ở tất cả các kỳ hạn so với phiên cuối tuần trước; lãi suất qua đêm chỉ còn 1,10%/năm, 1 tuần xuống 1,33%/năm, 2 tuần 1,58% và 1 tháng 2,38%.

Trong khi đó, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng USD tăng nhẹ ở kỳ hạn qua đêm vào đầu tuần nay, không thay đổi ở các kỳ hạn còn lại; cụ thể qua đêm ở mức 1,33%/năm, 1 tuần 1,44%, 2 tuần 1,54%, 1 tháng 1,76%/năm.