
Tổng thống Donald Trump ngày 1/10 một lần nữa chỉ trích Cục Dự trữ Liên bang (FED), cho rằng FED là "thủ phạm" gây ra sự suy giảm tệ hại nhất trong 10 năm của ngành sản xuất Mỹ.
Trong một dòng trạng thái (tweet) trên mạng xã hội Twitter, ông Trump nói Chủ tịch FED Jerome Powell và FED "đã để cho đồng USD trở nên quá mạnh, nhất là trong tương quan so sánh với tất cả các đồng tiền khác, đến nỗi các nhà sản xuất của Mỹ bị ảnh hưởng tiêu cực". Ông Trump cũng cho rằng FED đặt lãi suất ở mức "quá cao".
"Họ chính là kẻ thù tồi tệ nhất của chúng ta, họ chẳng biết cái gì hết!", ông viết.
Trong lúc cuộc chiến thương mại mà ông Trump châm ngòi với Trung Quốc chưa có hồi kết, ông liên tục chỉ trích chính sách lãi suất của FED, xem chính sách này là nguyên nhân khiến kinh tế Mỹ giảm tốc. Ông cho rằng FED đã tăng lãi suất quá nhanh trong 2018 và không hạ lãi suất đủ mạnh trong 2019.
Sau khi nâng lãi suất 4 lần với tổng mức nâng 1 điểm phần trăm trong năm ngoái, FED đã hạ lãi suất 2 lần với tổng mức giảm 0,5 điểm phần trăm trong năm nay.
Những lời phê phán mới nhất mà ông Trump nhằm vào FED được đưa ra sau số liệu xấu về ngành sản xuất Mỹ.
Báo cáo của Viện Quản lý nguồn cung Hoa Kỳ (ISM) cho thấy chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 9 giảm về mức 47,8 điểm. Chỉ số này tiếp tục giảm sâu hơn sau khi đã sụt mạnh trong tháng 8, đồng thời thấp hơn nhiều so với mức dự báo 50,1 điểm mà giới phân tích đưa ra trước đó. Mức điểm dưới 50 cho thấy sự suy giảm của hoạt động sản xuất.
Chỉ số Dollar Index, một thước đo tỷ giá đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác, đã tăng hơn 3% trong năm nay. Ngày 1/10, chỉ số này có thời điểm đạt gần 99,46, cao nhất trong hơn 2 năm.
Theo lý thuyết kinh tế, đồng USD tăng giá so với các đồng tiền khác có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động xuất khẩu của Mỹ, theo đó đặt ra tác động tiêu cực với các nhà sản xuất của Mỹ vì khiến hàng hóa của họ trở nên đắt đỏ hơn và khó cạnh tranh hơn ở thị trường nước ngoài.
Báo cáo của ISM cho rằng tỷ giá có thể là một nguyên nhân kéo tụt ngành sản xuất Mỹ trong tháng 9, nhưng thương chiến cũng là một lý do.
"Thương mại toàn cầu vẫn đang là vấn đề quan trọng nhất, thể hiện qua sự suy giảm của lượng đơn hàng xuất khẩu mới bắt đầu từ tháng 7/2019. Nhìn chung, tâm lý của các nhà sản xuất về tăng trưởng trước mắt vẫn đang rất thận trọng", chuyên gia Timothy Fiore của ISM nhận định.
Ông Trump, người sẽ ra tranh cử một nhiệm kỳ Tổng thống nữa vào năm 2020, luôn bác bỏ những đánh giá cho rằng kinh tế Mỹ sắp rơi vào suy thoái. Ông cũng luôn nói thương chiến Mỹ-Trung chẳng gây hại gì cho doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ, trong khi giới phân tích nói xung đột này đã bắt đầu gây tổn thất cho các công ty Mỹ và khiến người dân nước này lo lắng.
Nếu thương chiến thực sự khiến kinh tế Mỹ giảm tốc, hoặc tệ hơn là suy thoái, thì ông Trump sẽ "mất điểm" khá nhiều trong mắt cử tri. Bởi vậy, không có gì khó hiểu khi ông thường xuyên đổ lỗi cho FED những khi nền kinh tế có dấu hiệu xấu.
Chỉ trong chưa đầy một thập kỷ, Guyana từ một quốc gia nghèo nàn đã lột xác thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất hành tinh với mức bình quân 47%/năm, nhờ phát hiện dầu khổng lồ ngoài khơi năm 2015 và khai thác thương mại từ cuối 2019. Tuy nhiên, quốc gia này cũng phải đối mặt với các rủi ro kinh tế vĩ mô điển hình của các nước giàu tài nguyên...
Sự leo thang lạm phát này có thể khiến Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) phải tạm dừng chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ trong cuộc họp chính sách tiếp theo...
Các nền kinh tế trên thế giới ngày càng cạnh tranh không chỉ để thu hút doanh nghiệp và lao động tay nghề cao, mà còn để hấp dẫn giới giàu...
Australia, Nga và Nam Phi là những quốc gia sở hữu trữ lượng vàng, bạc và bạch kim lớn nhất thế giới...
Trong một thế giới liên tục đối mặt với chiến tranh, xung đột thương mại và thiên tai, lợi suất trái phiếu cần cao hơn trước để bù đắp cho việc loại tài sản này không còn bảo vệ danh mục hiệu quả như trong quá khứ…
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Trong bối cảnh giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm nhưng các mặt hàng, dịch vụ khác vẫn neo ở mức cao, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân, Lãnh đạo Bộ Công thương khẳng định đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường ở trung ương và địa phương vào cuộc, rà soát lại toàn bộ các hành vi vi phạm liên quan đến thực hiện pháp luật về giá.