
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã chính thức chấp thuận cho Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (mã BBT) được đăng ký giao dịch 6,84 triệu cổ phiếu trên Upcom. Ngày giao dịch đầu tiên 12/6/2018. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 2.300 đồng/cổ phiếu.
Công ty có vốn điều lệ thực góp là 68,4 tỷ đồng. Trụ sở chính đặt tại 550 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, Tp.HCM. Công ty chuyên sản xuất và kinh doanh bông, gạc y tế, các sản phẩm khác từ bông, gạc…
Ngày 11/3/2004, Bông Bạch Tuyết chính thức niên yết trên HOSE. Tuy nhiên, do những khó khăn của hoạt động kinh doanh dẫn đến kết quả kinh doanh của Bông Bạch Tuyết thua lỗ.
Đặc biệt, công ty xảy ra tình trạng nguy ngập, ngưng hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2007 đến tháng 8/2009 và công ty buộc phải hủy niêm yết tại HOSE từ ngày 7/8/2009 do không đáp ứng được điều kiện kinh doanh có lãi theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Phiên giao dịch cuối cùng trên HoSE vào ngày 31/7/2009 đóng cửa ở mức giá sàn 5.400 đồng/cổ phiếu.
Như vậy, sau 8 năm hủy niêm yết, tháng 8/2017 Bông Bạch Tuyết đã chốt danh sách cổ đông ngừng nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán để đăng ký giao dịch trên HNX.
Tính đến thời điểm 22/8/2017, cơ cấu cổ đông của công ty gồm: cổ đông trong nước là 2.299 - trong đó, có 11 tổ chức và 2.288 cổ đông cá nhân; BTT có 99 cổ đông nước ngoài sở hữu 179.960 cổ phiếu, chiếm 2,63% vốn điều lệ tại công ty.
Theo công bố của công ty, doanh thu thuần của công ty năm 2017 đạt 92,4 tỷ đồng, tăng 14,86% so với thực hiện năm 2016, lợi nhuận sau thuế giảm 3,61% so với cùng kỳ đạt 14,2 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu tăng 553,12% so với năm 2016 đạt 15.981 tỷ đồng; tổng giá trị tài sản tăng 3,22% đạt hơn 100.243 tỷ đồng.
Năm 2018, công ty dự kiến doanh thu thuần tăng 14,95% so với thực hiện năm 2017 đạt hơn 106 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lỗ giảm 9,92% so với năm 2017 là -12,8 tỷ đồng. Về chi trả cổ tức, công ty cho biết sẽ không chia cổ tức trong năm 2017 và chưa thể chia cổ tức trong các năm sau do còn nợ tồn đọng và tính đến ngày 31/12/2017, công ty còn lỗ lũy kế là -61,89 tỷ đồng.
HNX cho biết, khối lượng giao dịch bình quân phiên sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 202.911 hợp đồng, tăng 20,09% so với tháng 6/2026.
Phiên hôm nay là cơ hội tốt để kiểm chứng sức mạnh khi ngay từ đầu VHM, VIC đã lao dốc nặng. Sau một chút “loạng choạng” đầu phiên sáng, dòng tiền phản ứng khá tích cực và kéo giá cổ phiếu lên dần. Tuy VNI tăng rất nhẹ 0,19% nhưng cổ phiếu thể hiện sức mạnh ấn tượng hơn nhiều.
Quán tính giảm tiếp diễn trong khoảng nửa đầu phiên sáng nay nhưng sau đó dòng tiền bắt đáy xuất hiện. Càng về cuối lực cầu càng tốt hơn bất chấp VN-Index chịu sức ép từ cổ phiếu trụ. Thanh khoản sàn HoSE ghi nhận tăng gần 17% so với hôm qua.
SSI Research cập nhật danh sách các cổ phiếu dự kiến được thêm vào danh mục FTSE GEIS, trong đó có những cổ phiếu được thêm mới như VPB, HDB, MCH, VPL, VCK, TCX, SSB, MSB, HCM trong khi các cổ hiếu không còn ở trong danh sách gồm KBC, KDH, DGC, BSR, và GEE.
Tỷ lệ nợ xấu toàn ngành lên mức cao kỷ lục trong quý 2 kể từ năm 2020; xu hướng suy giảm chất lượng tài sản lan rộng tại nhiều ngân hàng và tỷ lệ bao phủ nợ xấu tiếp tục giảm.
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Thị trường xuất khẩu 7 tháng qua ghi nhận hàng loạt mặt hàng bị sụt giảm như gạo, cà phê, sầu riêng… Chỉ còn chưa đầy 5 tháng để đạt được mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Chính phủ giao là 72,4 tỷ USD và phấn đấu vượt mốc 74 tỷ USD, hàng loạt các giải pháp chiến lược cần được gấp rút triển khai một cách đồng bộ, thực tế và hiệu quả.