
Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ngày 28/10 đã có văn bản hoả tốc gửi UBND các huyện, thành, thị tỉnh Nghệ An về vụ việc 39 người gặp nạn tại Anh.
Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An đang tích cực vào cuộc để xử lý những thông tin liên quan đến vụ việc 39 người chết trong container tại Anh. Để kịp thời thực hiện các thủ tục bảo hộ công dân theo đúng quy định, đề nghị các UBND huyện, thị xã hướng dẫn các gia đình các công dân có liên quan đến vụ việc gửi đơn đề nghị giúp đỡ, các giấy tờ liên quan đến công dân cần hỗ trợ như bản chụp giấy khai sinh, hộ khẩu, hộ chiếu, chứng minh thư, ảnh…
Ngày 26/10, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ra văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, xác minh nắm bắt tình hình về công dân của tỉnh có liên quan đến vụ 39 người chết tại Anh. Tỉnh Nghệ An sẵn sàng thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là công dân người Nghệ An. Mọi thông tin các tổ chức, gia đình, cá nhân có được cần liên hệ và thông báo ngay với Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An.
Hiện tỉnh Nghệ An đã lấy mẫu ADN thân nhân nạn nhân gửi lên Bộ Công an để gửi sang Anh đối chiếu nhận dạng nạn nhân.
Theo thông tin cập nhật từ vụ việc, riêng Nghệ An có tới 14 gia đình báo với chính quyền địa phương rằng con họ bị mất tích khi tìm cách di cư bất hợp pháp vào Anh ngày 23/10. Ngoài ra, tại Hà Tĩnh cũng có 8 gia đình báo với chính quyền con cũng mất tích trên đường vào Anh ngày 23/10.
Về phía Bộ Công an, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Cục Cảnh sát Hình đã vào cuộc thu thập thông tin, giám định kỹ thuật để xác minh nhân thân những người Việt Nam bị mất tích khi sang Anh
Trong ngày 28/10, Đại sứ Anh tại Việt Nam cũng đã có cuộc gặp với Bộ Công an Việt Nam để thảo luận về thảm kịch 39 người chết trong xe thùng xe tải tại Essex, Anh. Tuy nhiên, nhà chức trách hiện nay vẫn cẩn trọng chưa công bố danh tính cũng như quốc tịch của nạn nhân, chờ đợi kết quả điều tra cuối cùng mới công bố.
Ngày 23/10, cảnh sát phát hiện 39 thi thể trong xe container tại một khu công nghiệp ở Essex, cách thủ đô London 30 km về phía đông. Ban đầu, nhà chức trách ở Anh tin rằng 39 nạn nhân là người Trung Quốc. Song đến nay có quá nhiều thông tin xung quanh quốc tịch của nhóm nạn nhân.
Trong bối cảnh các mỏ dầu khí truyền thống ngày càng suy giảm, tiềm năng mới chủ yếu nằm ở vùng nước sâu, xa bờ với điều kiện địa chất phức tạp và yếu tố nhạy cảm về quốc phòng, an ninh, việc sửa đổi Luật Dầu khí mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt...
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nhiều đại biểu nhấn mạnh cần quy định rõ biện pháp để kiểm soát vật liệu, thiết bị, công nghệ có tính lưỡng dụng; vừa phục vụ sản xuất y tế, nông nghiệp, năng lượng, nghiên cứu khoa học, vừa có thể bị lợi dụng cho mục đích nguy hiểm.
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 bế mạc, thống nhất nhiều định hướng lớn cho công tác đối ngoại trong giai đoạn mới. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung yêu cầu các đơn vị khẩn trương cụ thể hóa kết quả Hội nghị thành nhiệm vụ, sản phẩm và tiến độ rõ ràng.
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia được kỳ vọng sẽ tạo thêm xung lực, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.
Bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam, chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam / VnEconomy rằng quan hệ thương mại Việt Nam - Australia đang tăng trưởng mạnh mẽ, đồng thời nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong chuyển đổi năng lượng, đổi mới sáng tạo, giáo dục và nông nghiệp công nghệ cao, hướng tới các chuỗi cung ứng bền vững và dòng vốn đầu tư chất lượng cao trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện...
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.