Người Singapore nghĩ đủ cách kiếm tiền nhờ thượng đỉnh Mỹ-Triều
Bình Minh
11/06/2018, 14:48
Cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử mang lại cho người Singapore nhiều cơ hội kinh doanh và phát triển du lịch
Một món bánh mang chủ đề thượng đỉnh Mỹ-Triều trong một nhà hàng ở Singapore - Ảnh: Reuters.
Từ những chiếc bánh kẹp mang chủ đề thượng đỉnh Mỹ-Triều, cho tới những chiếc huy hiệu "Hòa bình thế giới" và áo phông in khẩu hiệu "Hòa bình từ đảo quốc sư tử", người Singapore đã nghĩ ra nhiều cách để kiếm tiền nhờ cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
Mức độ quan tâm lớn mà cả thế giới dành cho cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 đã khuấy động tinh thần kinh doanh của người Singapore, đồng thời làm dấy lên những hy vọng rằng sự kiện này sẽ làm gia tăng sức hút cho ngành du lịch của đảo quốc trong dài hạn.
Hãng tin Reuters cho biết một người Singapore có tên Joel Lin đã rao bán lại suất đặt phòng tại khách sạn Shangri-La, nơi ông Trump nghỉ lại trong thời gian ở Singapore, với giá cao gấp ba lần mức giá ban đầ.
"Lúc đầu, tôi định đặt phòng để sử dụng cho mục đích cá nhân, nhưng khi biết về cuộc gặp thượng đỉnh, tôi nghĩ là mọi người sẽ trả giá cao hơn nên tôi bán", Lin nói. Lin đã đặt hai phòng và chào bán với mức giá 1.600 USD mỗi phòng.
Công ty in tiền Singapore Mint tuần trước đã công bố một chiếc huy hiệu kỷ niệm cho thượng đỉnh Mỹ-Triều. Do nhu cầu quá lớn, công ty đã phải tăng lượng phát hành huy hiệu làm bằng vàng và bạc này.
Mỗi chiếc huy hiệu bằng vàng có giá hơn 1.000 Đôla Singapore, tương đương 750 USD. Mỗi chiếc huy hiệu bằng bạc có giá hơn 100 Đôla Singapore. Nếu toàn bộ số huy hiệu mà Singapore Mint phát hành được bán hết, công ty này sẽ thu về khoảng 5 triệu Đôla Singapore.
Người Singapore nghĩ đủ cách kiếm tiền nhờ thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh 1.
Đồ uống mang chủ đề thượng đỉnh Mỹ-Triều trong một quán bar ở Singapore - Ảnh: Reuters.
Các nhà đầu cơ thì đã "ôm" một lượng lớn huy hiệu thượng đỉnh Mỹ-Triều và rao bán trên mạng.
Wolf Burgers, một chuỗi cửa hiệu bánh kẹp của Singapore, thì lên tiếng mời ông Trump và ông Kim Jong Un cùng tới thưởng thức món "Burger for World Peace" (tạm dịch: "Bánh kẹp vì hòa bình thế giới") - món bánh với pho mát Mỹ và thịt bò chế biến theo kiểu Triều Tiên.
Một số nhà hàng khác cũng nhanh tay bổ sung vào thực đơn những đồ ăn, thức uống có hình ảnh của hai nhà lãnh đạo hoặc mang chủ đề thượng đỉnh Mỹ-Triều. Trong đó, một quán bar đã giới thiệu loại cocktail mới làm từ rượu soju của Hàn Quốc, bia, rượu tequila và Coca-Cola dành cho người ăn kiêng. Loại cocktail này được đặt tên là "Bromance" (tạm dịch: Tình anh em).
Theo dự kiến, hơn 3.000 nhà báo sẽ có mặt tại Singapore để đưa tin về sự kiện, cùng với đoàn đại biểu Mỹ và Triều Tiên và lực lượng an ninh tháp tùng.
Năm ngoái, Singapore đón lượng du khách quốc tế lớn kỷ lục 17,4 triệu lượt. Theo dự báo, lượng du khách nước ngoài đến Singapore sẽ tăng mạnh hơn sau thượng đỉnh Mỹ-Triều.
Theo số liệu của công ty CGS-CIMB, mỗi du khách nước ngoài đến Singapore, với thời gian lưu trú bình quân 3 ngày rưỡi, tiêu trung bình 1.500 Đôla Singapore.
Đối với 4.000 người đến Singapore vì thượng đỉnh Mỹ-Triều, với thời gian lưu trú 7 ngày, thì số tiền chi tiêu tổng cộng là 12 triệu Singapore, tương đương 9 triệu USD.
Việc Singapore đăng cai thành công thượng đỉnh Mỹ-Triều còn mở ra cho Singapore cơ hội đăng cai thêm nhiều sự kiện lớn nữa trong tương lai.
"Singapore sẽ được cả thế giới xe là một địa điểm lý tưởng, đặc biệt là đối với kinh doanh và các cuộc gặp", ông Oliver Chong, Giám đốc phụ trách truyền thông và marketing tại Hội đồng Du lịch Singapore, phát biểu.
Hôm 10/6, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết nước này chi khoảng 20 triệu Đôla Singapore, tương đương 15 triệu USD, cho thượng đỉnh Mỹ-Triều.
Ông Lý Hiển Long cho biết một nửa số tiền trên dành cho công tác an ninh. Ngoài ra, công tác hỗ trợ cho đội ngũ khoảng 2.500 hãng truyền thông nước ngoài tới Singapope đưa tin về sự kiện dự kiến tiêu tốn khoảng vài triệu USD.
Đọc thêm
Châu Âu hô hào cải tổ kinh tế: Nói dễ, làm khó
Năm ngoái, cựu Chủ tịch ECB Mario Draghi đưa ra 383 đề xuất nhằm tăng sức cạnh tranh cho nền kinh tế châu Âu...
Reuters: Nga có thể phải giảm sản lượng dầu vì hạ tầng bị tấn công
Từ tháng 8 đến nay, Kiev tăng cường tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga nhằm làm giảm nguồn thu của Điện Kremlin...
Vì sao đồng nhân dân tệ tăng giá so với USD nhưng giảm giá so với các đồng tiền khác?
Xu hướng tăng giá của đồng nhân dân tệ so với USD trong thời gian gần đây có thể sẽ tiếp tục, bởi Bắc Kinh nâng dần tỷ giá tham chiếu hàng ngày và được cho là sẽ không sớm có đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo...
Trung Quốc lần đầu lọt top 10 nước đổi mới sáng tạo nhất thế giới, Đức tụt hạng
Trung Quốc đang trên đà trở thành quốc gia có đầu tư cho nghiên cứu và phát triển lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 25% số lượng đăng ký bằng sáng chế quốc tế năm 2024...
Nguyên nhân giá nhôm thế giới tăng vọt
Tình trạng dư thừa nhôm được dự báo sẽ chuyển thành thiếu hụt vào năm 2026, khiến giá kim loại này có thể tăng lên 3.000 USD/tấn vào cuối năm sau, từ mức hơn 2.700 USD/tấn hiện tại...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: