
Tổng giám đốc (CEO) mới được bổ nhiệm của Alphabet, ông Sundar Pichai, sẽ nhận được 240 triệu USD thưởng cổ phiếu dựa trên kết quả kinh doanh trong 3 năm tới - mức thưởng cao nhất từng được cam kết đối với bất kỳ nhà điều hành nào của "gã khổng lồ" công nghệ này.
Hãng tin Reuters dẫn báo cáo ngày 20/12 của Alphabet cho biết ông Pichai sẽ nhận lương mỗi năm 2 triệu USD bắt đầu từ 2020. Năm ngoái, nhà đồng sáng lập Google, ông Larry Page, nhận lương 1 USD cho cương vị CEO Alphabet.
"Về mức lương thưởng cam kết đối với CEO khi mới được bổ nhiệm, mức lương thưởng của ông Pichai chỉ kém mức 376 triệu USD mà ông Tim Cook được cam kết khi trở thành CEO của Apple", chuyên gia Amit Batish thuộc công ty theo dõi lương thưởng của các nhà điều hành doanh nghiệp Equilar cho biết.
Đầu tháng này, hai nhà đồng sáng lập Google là ông Page và ông Sergey Brin đồng loạt rời cương vị điều hành công ty sau 21 năm, đưa ông Pichai nắm giữ cương vị CEO của cả Alphabet - công ty mẹ của Google - và Google.
Ông Pichai, một người có uy tín cao ở Google sau 15 năm công tác tại công ty này, hiện đang là bộ mặt của công ty trong bối cảnh Google đối mặt sự chỉ trích từ cả các nghị sỹ Mỹ và nhân viên vì nhiều vấn đề từ bảo mật tới độc quyền.
Ông Pichai được bổ nhiệm làm CEO của Google vào năm 2015, hưởng mức lương 652.500 USD trong năm đầu tiên ở vị trí này. Trong năm sau đó, gói thù lao của ông tăng vọt nhờ khoản thưởng cổ phiếu 199 triệu USD, cao nhất đối với bất kỳ một nhà điều hành nào của Alphabet tính đến thời điểm đó.
Ông được coi là người có công lớn trong việc mang lại sự thành công cho trình duyệt Chrome của Google. Hồi năm 2014, ông cũng là một ứng viên tiềm năng cho ghế CEO Microsoft trước khi ông Satya Nadella lên thay ông Steve Ballmer.
Theo một báo cáo gần đây của Google, ông Pichai nhận được gói thù lao gần 1,9 triệu USD trong năm 2018, trong đó bao gồm chi phí an ninh và vé máy bay. Lương cơ bản của ông trong 2018 là 650.000 USD.
Số liệu từ Equilar cho thấy lương cơ bản trung bình của các CEO doanh nghiệp lớn nhất ở Mỹ về doanh thu đạt 1,2 triệu USD trong 2018.
Tuần này, kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ bước tiến trong đàm phán Mỹ - Iran, căng thẳng trong OPEC, biến động của đồng USD đến việc Thủ tướng Anh từ chức...
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
SpaceX hiện là đơn vị sở hữu số lượng vệ tinh lớn nhất thế giới, vượt xa mọi doanh nghiệp và tổ chức nhà nước khác trong lĩnh vực không gian...
Tổng công suất phát điện lắp đặt của Trung Quốc đã đạt 4,01 tỷ kW, vượt tổng công suất của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ, Nhật Bản và Nga cộng lại. Cột mốc này phản ánh tốc độ mở rộng hệ thống điện chưa từng có, đồng thời cho thấy năng lượng tái tạo đang trở thành động lực chủ đạo trong quá trình chuyển dịch năng lượng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới…
Đồng USD tiếp tục giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, tạo điều kiện cho sự phục hồi của giá vàng...
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.