21:41 15/01/2020

Nhận định chứng khoán ngày 16/1: "Đang có xu hướng điều chỉnh nhẹ để tích lũy"

Hà Anh

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 16/1/2020

VCSC dự báo trong phiên ngày mai, thị trường sẽ có những nỗ lực tăng điểm với sự điều tiết của nhóm cổ phiếu dẫn dắt.
VCSC dự báo trong phiên ngày mai, thị trường sẽ có những nỗ lực tăng điểm với sự điều tiết của nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 16/1/2020.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/1, VN-Index tăng 0,56 điểm lên 967,56 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 0,18 điểm xuống 103,19 điểm.

Sẽ tiếp tục tăng và hướng đến thử thách vùng 970-972

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

"Vn-Index dự báo sẽ tiếp tục tăng điểm và hướng đến thử thách vùng kháng cự 970-972 điểm trong những phiên còn lại của tuần.

Chúng tôi kỳ vọng chỉ số sẽ sớm bứt phá qua vùng kháng cự này để hướng đến vùng kháng cự mạnh hơn nằm tại 980-985 điểm trong ngắn hạn. Tuy vậy, vùng kháng cự quanh 972 điểm vẫn là vùng cản mạnh và có tính chất quyết định đối với hướng đi kế tiếp của thị trường. Do đó, chúng tôi một lần nữa để ngỏ khả năng chỉ số có thể vấp phải áp lực rung lắc, điều chỉnh trở lại khi tiếp cận vùng kháng cự này.

Diễn biến thị trường có thể sẽ được hỗ trợ từ việc Mỹ và Trung Quốc ký kết thỏa thuận giai đoạn 1 về chiến tranh thương mại diễn ra giữa 2 quốc gia này vào ngày 15-01-2020 (theo giờ địa phương). Tuy nhiên, chúng tôi cũng lưu ý rằng, thị trường có thể sẽ có biến động mạnh về cuối phiên do mai là ngày đáo hạn hợp đồng tương lai tháng 01/2020.

Chiến lược đầu tư: Duy trì tỷ trọng danh mục ở mức 30-40% cổ phiếu. Sau khi đã thực hiện giải ngân tại vùng hỗ trợ 945-946 điểm, nhà đầu tư có thể xem xét bán trading khi chỉ số tiếp cận vùng kháng cự quanh 972 điểm.

Nếu thị trường bứt phá thành công qua vùng kháng cự 970-972 điểm, nhà đầu tư có thể xem xét nâng tỷ trọng danh mục trong các nhịp điều chỉnh sau đó của thị trường".

Tiếp tục giằng co trong kênh giá hiện tại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Giằng co trong toàn bộ thời gian giao dịch và chỉ tăng điểm nhẹ vào cuối phiên là diễn biến chính của VN-Index trong phiên hôm nay. Đà tăng tốt của BID, VPB, TCH, SAB, HPG đã giúp chỉ số lấy lại được sắc xanh vào phiên ATC. Thị trường Việt Nam đi ngược với các TTCK khác trong khu vực trong bối cảnh các điều khoản của thỏa thuận giai đoạn 1 giữa Mỹ-Trung cho thấy vấn đề cốt lõi như cắt giảm thuế quan sẽ phải đợi đến sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trong năm nay.

Như vậy, với việc thiếu vắng các thông tin hỗ trợ cũng như việc hợp đồng tương lai VN30F2001 sẽ đáo hạn vào ngày mai, BSC cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục diễn biến giằng co trong kênh giá hiện tại".

Đang có xu hướng điều chỉnh nhẹ để tích lũy

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – VDSC)

"Các chỉ số biến động nhẹ cùng với thanh khoản thấp. Sau những phiên tăng mạnh thì các chỉ số đang có xu hướng điều chỉnh nhẹ để tích lũy. Nhà đầu tư có thể gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục trong các nhịp rung lắc của thị trường hoặc chờ tới khi các chỉ số bứt phá thành công qua các ngưỡng kháng cự quan trọng. ".

Vẫn chưa có sự thay đổi thực sự

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Dòng tiền trong phiên hôm nay tiếp tục suy yếu với việc thanh khoản khớp lệnh chỉ còn khoảng 2.200 tỷ đồng trên hai sàn. Kỳ nghỉ Tết đang đến gần đã khiến cho một bộ phận nhà đầu tư quyết định nghỉ lễ sớm khiến cho giao dịch trên thị trường trở nên ảm đạm. Sau hai phiên liên tiếp mua ròng thì khối ngoại đã quay trở lại bán ròng trong phiên hôm nay với hơn 35 tỷ đồng trên hai sàn. Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai VN30 tháng 1/2020 duy trì basis âm 1,56 điểm so với chỉ số cơ sở VN30 trong bối cảnh chỉ còn một phiên nữa là đáo hạn cho thấy nhà đầu tư vẫn tiêu cực về xu hướng của thị trường.

Xu hướng của thị trường vẫn chưa có sự thay đổi thực sự. Dự báo, trong phiên giao dịch tiếp theo 16/1, VN-Index có thể sẽ tiếp tục trạng thái giằng co và tích lũy với biên độ trong khoảng 950-970 điểm như diễn biến của sáu tuần trước đó. Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại và giải ngân thêm nếu như thị trường có nhịp test lại ngưỡng hỗ trợ quanh 940 điểm (đáy tháng 6/2019). Nhà đầu tư ngắn hạn sau khi đã mua vào khi thị trường test ngưỡng 950 điểm trong phiên 8/1 có thể tiếp tục áp dụng chiến lược mua thấp bán cao (buy low sell high) trong giai đoạn này với ngưỡng hỗ trợ và kháng cự gần nhất lần lượt tại 950 điểm và 970 điểm".

Rủi ro giảm sâu sẽ không quá lo ngại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt – TVSI)

"VN-Index đóng cửa tại 967 điểm, tăng 1,16 điểm. Độ rộng thị trường cân bằng trở lại. Trong khi đó thanh khoản đạt 2.185 tỷ, tăng 15% nhưng vẫn duy tri ở mức thấp.

Chỉ số hồi phục trở lại nhưng không thể tăng mạnh do thiếu sự hỗ trợ của dòng tiền. Tâm lý thị trường vẫn đang trong trạng thái thận trọng cao, do đó nếu chỉ số không sớm vượt qua được vùng kháng cự 968 – 973, diễn biến điều chỉnh nhiều khả năng sẽ hình thành. Nếu kịch bản này xuất hiện, VNindex có thể sẽ lui về xung quanh mốc 960 điểm. Tuy nhiên rủi ro giảm sâu sẽ không quá lo ngại.

Chúng tôi cho rằng nhà đầu tư nên duy trì vị thế nắm giữ ở thời điểm hiện tại. Vùng kháng cự 968 – 973, vùng kháng cự tiếp theo 990 – 1.000 điểm, vùng hỗ trợ 940 – 950 điểm"

Sẽ kiểm định lại kháng cự tại 970 một lần nữa

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

"Ngoại trừ VNSmallcap vẫn đang có tín hiệu ngắn hạn ở mức Tiêu cực, tất cả cả chỉ số còn lại đều duy trì tín hiệu ở mức Tích cực. Mặc dù vậy, những VN-Index, VN30 và HNX-Index cần vượt qua các ngưỡng cản tại 970 điểm, 890 điểm và 103,4 điểm để củng cố xu hướng tăng.

Dự báo trong phiên ngày mai, thị trường sẽ có những nỗ lực tăng điểm với sự điều tiết của nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Theo đó, chỉ số đại diện VN-Index sẽ kiểm định lại kháng cự tại 970 điểm một lần nữa. Nếu có thể đóng cửa trên ngưỡng này, chỉ số sàn HOSE sẽ gia tăng tín hiệu của một nhịp tăng trưởng trung hạn, mặc dù trước mắt chỉ số vẫn còn vùng kháng cự mạnh tạo bởi đường MA50 và MA200 tại 975982 điểm. Chúng tôi sẽ xem xét việc gia tăng tỷ trọng cổ phiếu nếu kịch bản này xảy ra. Ngược lại, nếu VN-Index đảo chiều từ kháng cự 970 điểm và đóng cửa dưới hỗ trợ 965 điểm, chỉ số này có khả năng sẽ điều chỉnh giảm xuống vùng 950 điểm một lần nữa".

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.