
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 16/3/2018.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/3, VN-Index tăng 0,67 điểm lên 1.138,76 điểm. Tương tự, HNX-Index tăng 0,86 điểm lên 131,29 điểm.
Chưa có xu hướng rõ nét
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)
"Xu hướng giao dịch thận trọng nhiều khả năng sẽ tiếp tục được duy trì trong các phiên tới, trong bối cảnh các nhóm cổ phiếu có sự phân hóa mạnh và thị trường chung chưa có xu hướng rõ nét. Phiên ATC ngày mai dự kiến diễn ra sôi động dưới ảnh hưởng của hoạt động cơ cấu danh mục 2 quỹ ETFs".
Vẫn giao dịch quanh vùng 1.130-1.140
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)
"Phiên giao dịch hôm nay, thị trường chịu áp lực điều chỉnh trong hầu hết thời gian giao dịch. Nhóm cổ phiếu Ngân hàng vẫn duy trì lực đỡ cho thị trường với cổ phiếu dẫn dắt là BID tăng trần. Dòng tiền có xu hướng đổ vào các cổ phiếu Vốn hóa vừa và nhỏ hỗ trợ các chỉ số giữ được sắc xanh cuối phiên giao dịch. BSC nhận định, VN-Index vẫn đang giao dịch quanh vùng 1,130-1,140 điểm và nhiều khả năng sẽ tiếp tục tích lũy trong vùng này trong thời gian tới. Thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, do đó nhà đầu tư nên theo dõi diễn biến thị trường và tránh mua đuổi trong thời gian này".
Xu hướng không có sự thay đổi lớn
(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)
"Nhờ tác động nâng đỡ của các cổ phiếu ngân hàng, chỉ số VN-Index vẫn giữ được đà tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 15/03. Chốt phiên, chỉ số tạm dừng ở mốc 1138,76 điểm, tăng 0,06% so với phiên trước đó. Diễn biến đáng chú ý trong phiên là việc áp lực bán đè nặng trong phần lớn thời gian giao dịch khiến chỉ số nhiều lần lùi về kiểm tra khu vực 1130 – 1131 điểm. Các nỗ lực hồi phục cũng xuất hiện liên tục nhưng chỉ thực sự hình thành xu hướng ổn định sau khi thị trường bước vào thời gian giao dịch buổi chiều. Đồ thị EOD theo đó ghi nhận dạng nến Spinning top thể hiện cung – cầu đang giằng co mạnh trên vùng giá hiện tại.
Dòng tiền giao dịch sụt giảm nhẹ, khối lượng khớp lệnh toàn phiên chỉ đạt 207 triệu đơn vị. Về tổng thể, chúng tôi đánh giá tín hiệu xu hướng không có sự thay đổi lớn so với phiên trước đó. Thị trường đã kiểm định lại vai trò của khu vực 1130 điểm sau khi khu vực này đảo vai trò trở thành ngưỡng hỗ trợ. Cản trên tại 1142 điểm cũng đã được xác nhận qua 02 phiên giao dịch. Theo đó, xu hướng giằng co đi ngang có thể sẽ tiếp tục là diễn biến chủ đạo của phiên cuối tuần.
Tâm lý thận trọng nhiều khả năng sẽ tiếp tục đeo bám thị trường và gây khó khăn cho việc nhận diện tín hiệu của xu hướng tiếp theo. Bên cạnh đó, hoạt động giao dịch mạnh của khối ngoại như thường lệ sẽ được kích hoạt trong phiên ATC và tiềm ẩn rủi ro của những biến động xu hướng bất ngờ. Do đó, nhà đầu tư nên ưu tiên việc quan sát thị trường thay vì thực hiện giao dịch trong phiên cuối tuần".
Tăng điểm để vượt qua ngưỡng tâm lý 1.140
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)
"Thị trường tiếp tục trong trạng thái tích lũy tích cực gần vùng đỉnh lịch sử của VN-Index. Đã ba phiên liên tiếp, VN-Index đóng cửa trên mốc 1.130 điểm mà hai tuần trước đó không vượt qua được với các mức đỉnh và đáy trong phiên được nâng dần lên. Theo đó, chúng tôi vẫn giữ quan điểm tích cực về thị trường và VN-Index có thể sẽ sớm bứt phá để hướng đến vùng kháng cự mạnh hơn trong khoảng 1.150-1.180 điểm. Những thông tin hỗ trợ trong nước, cũng như diễn biến tích cực của các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới sẽ là chất xúc tác cho đợt tăng mới này. Dự báo, trong phiên giao dịch cuối tuần, VN-Index có thể sẽ tiếp tục tăng điểm để vượt qua ngưỡng tâm lý 1.140 điểm. Nhà đầu tư ngắn hạn duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức cân bằng và quan sát diễn biến thị trường trong phiên để có quyết định hợp lý. Nhà đầu tư trung và dài hạn nắm giữ những cổ phiếu đang có vị thế tốt trong danh mục và có thể căn những nhịp điều chỉnh trong phiên để tích lũy thêm những cổ phiếu có triển vọng tích cực trong năm 2018".
Vượt qua đỉnh cũ 1.130 nhưng chưa thuyết thục
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – VDSC)
"Các chỉ số tiếp tục tăng điểm nhẹ nhờ dòng Ngân hàng, tuy nhiên số cổ phiếu giảm nhiều hơn số cổ phiêu tăng. Thanh khoản nhìn chung vẫn đang được duy trì khá ổn định. VN-Index đã vượt qua đỉnh cũ 1130 điểm nhưng chưa hoàn toàn thuyết phục. Nhà đầu tư chưa nên quá lạc quan và hạn chế mua đuổi giá những cổ phiếu đã tăng quá nóng".
Tạo đà tăng lên vùng kháng cự mới 1.170
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)
"Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn vẫn duy trì Tích cực với tất cả các chỉ số. Ngưỡng hỗ trợ đối với VN-Index nằm tại 1125-1135 điểm; của VN30 nằm tại 1105-1110 điểm còn của HNX-Index nằm tại 130 điểm. Dự kiến các mốc này sẽ được kiểm định lại vào ngày mai với áp lực bán ra từ các quỹ ETF vào cuối phiên. Với việc một số cổ phiếu Ngân hàng lớn như BID, CTG, VPB không chịu ảnh hưởng nhiều bởi ETF cũng như SAB đang có dấu hiệu hồi phục, chúng tôi cho rằng VN-Index có thể duy trì được sự biến động nhẹ vào ngày mai để chờ đợi kịch bản tích cực sau đó. Đó là hiệu ứng phục hồi hậu ETF sẽ tạo đà cho VNIndex có thể tăng lên vùng kháng cự mới quanh 1170 điểm. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn giữ chiến lược quan sát cho giai đoạn này".
Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.
Định giá P/E dự phóng năm 2026 ở mức 11,7x nhưng nhiều ngành đang được giao dịch ở mức thấp hơn đáng kể. Đây cũng là vùng thấp nhất về định giá, tương đương các đợt sụt giảm mạnh từng xuất hiện vào các năm 2020, 2022 và 2025...
Thêm một nhịp “dúi” chỉ số nữa xuất hiện sáng nay, thậm chí VNI có lúc xuống dưới đáy tháng 6/2026. Thanh khoản thấp ở nhịp giảm là một tín hiệu tốt, cho thấy đợt bán dữ dội nhất đã vãn.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ra khỏi diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 14/7, sau khi hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực...
Định giá vẫn ở mức hỗ trợ, với P/E dự phóng năm 2026 ở mức trên 10 lần, cho thấy các cơ hội chọn lọc vẫn còn hiện hữu...
Thị trường thay đổi hoàn toàn trong phiên chiều nay khi bên mua bất ngờ nâng giá tích cực. Áp lực bán suy yếu đáng kể khiến thanh khoản rất nhỏ cũng khiến giá đảo chiều tăng hàng loạt. VN-Index đóng cửa leo lên mức 1806,63 điểm.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.