
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 10/11/2025
Hà Anh
01/02/2018, 21:01
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 2/2/2018
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/2, VN-Index giảm 10,69 điểm xuống 1.099,67 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 2,75 điểm xuống 123,15 điểm.
Sẽ sớm có sự phục hồi
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)
"Sau hai phiên điều chỉnh, VN-Index được dự báo sẽ sớm có sự hồi phục trở lại. Mặc dù vậy, mức độ phân hóa sẽ khiến đà hồi phục không diễn ra đồng loạt ở tất cả các nhóm cổ phiếu".
Mất vài phiên rung lắc để xác định nền giá
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)
"Thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh khi mà áp lực bán ra ngày càng tăng mạnh. Dòng tiền có xu hướng suy yếu cũng phần nào cho thấy sự lo lắng của nhà đầu tư. Các nhóm ngày tăng nóng trước đó như ngân hàng, dầu khí và một số cổ phiếu bất động sản tiếp tục giảm sâu.
BSC nhận định thị trường sẽ tiếp tục mất vài phiên rung lắc để xác định nền giá và thu hút dòng tiền quay trở lại. Nhà đầu tư nên hạn chế tham gia giao dịch ngắn hạn trong thời gian này khi mà rủi ro đang được đẩy lên mức khá cao".
Rủi ro ngắn hạn vẫn hiện hữu
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)
"Trong bối cảnh kỳ nghỉ Tết sắp tới cùng với những điều kiện trên, chúng tôi cho rằng rủi ro ngắn hạn trên thị trường vẫn hiện hữu và thanh khoản sẽ có xu hướng giảm dần từ giờ đến kỳ nghỉ, tuy nhiên, những nhịp hồi phục vẫn có thể sẽ diễn ra.
Dự báo, trong phiên giao dịch cuối tuần, VN-Index có thể sẽ hồi phục kỹ thuật với mục tiêu là ngưỡng kháng cự 1.109 điểm (MA5), hỗ trợ gần nhất của chỉ số tại 1.089 điểm (MA10).
Nhà đầu tư ngắn hạn chưa nên mua mới và có thể tận dụng những nhịp hồi phục để đưa tỷ trọng cổ phiếu về mức cân bằng. Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tiếp tục nắm giữ những cổ phiếu đang có vị thế tốt trong danh mục và triển vọng tăng trưởng tích cực trong năm 2018".
Cần kéo dài trạng thái điều chỉnh
(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)
"Chúng tôi đánh giá VN-Index có thể sẽ cần kéo dài trạng thái điều chỉnh hoặc đi ngang để hấp thụ hết áp lực bán chốt lời ngắn hạn. Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, thực hiện cơ cấu nếu danh mục đang có hệ số tương quan cao với chỉ số VN-Index.
Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể sử dụng phương án đặt bán VN30F1M để dự phòng rủi ro giảm giá".
Nhịp giảm có khả năng kéo dài
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – VDSC)
"Áp lực bán khá lớn khiến các chỉ số giảm điểm khá mạnh. Nhịp giảm điểm này có khả năng sẽ kéo dài hơn nữa. Nhà đầu tư nên hạn chế giải ngân để tránh các nhịp "bulltrap". Nhà đầu tư nên thu hẹp danh mục đầu tư, chốt lời những cổ phiêu đã tăng quá nóng và tăng tỷ trọng tiền mặt trong tài khoản".
Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.
Nhịp ép trụ cuối phiên hôm nay không chỉ tạo ra một bull-trap làm mắc kẹt thêm khối lượng cổ phiếu mà còn đánh “gãy” hi vọng cuối cùng về mốc 1600 điểm của VNI. Rủi ro giảm xuống mức hỗ trợ sâu hơn là có và đó là bài kiểm tra khắc nghiệt đối với khả năng “gồng lỗ”.
Một nhịp tăng “giật lại” đầu phiên chiều nay có lúc đưa VN-Index quay về 1609,49 điểm. Tuy nhiên mọi hi vọng đã bị dập tắt rất nhanh bằng một đợt ép giá ở các cổ phiếu trụ. Chỉ số đóng cửa “bốc hơi” 1,16% tương đương mất 18,56 điểm, rơi xuống 1580,54 điểm.
Nhiều tín hiệu đang cho thấy thanh khoản đang bớt dồi dào và mặt bằng lãi suất sẽ phải tăng lên trong thời gian tới. Thị trường chứng khoán trong ngắn hạn luôn chịu tác động lớn nhất từ xu hướng lãi suất.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: