
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 25/5/2018.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/5, VN-Index giảm 3,02 điểm xuống 985,92 điểm. Tương tự, HNX-Index giảm 1,04 điểm xuống 117,07 điểm.
Dòng tiền bắt đáy còn khá yếu
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)
"Thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp, cùng với động thái bán ròng liên tiếp của khối ngoại là tín hiệu khá tiêu cực với diễn biến của thị trường chung. Dòng tiền bắt đáy hoạt động nhìn chung còn khá yếu, trong khi áp lực bán ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn ở mức cao khiến xu hướng điều chỉnh của thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục trong ngắn hạn".
Không đưa ra quyết định giải ngân mới
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)
"Trong phiên giao dịch buổi sáng, chỉ số vận động trong biên độ hẹp quanh các mức tham chiếu. Các cổ phiếu tăng giảm trái chiều nhau, khối lượng giao dịch yếu. Đến phiên chiều, áp lực bán tăng khiến chỉ số giảm sâu nhưng nhanh chóng được hồi phục nhờ cổ phiếu VHM.
Tuy nhiên, việc hồi phục không đi kèm với thanh khoản đột biến, khiến trạng thái thị trường vẫn ở giai đoạn nhạy cảm. Nhóm ngân hàng tiếp tục chìm trong sắc đỏ, cùng với một vài cổ phiếu trụ khác (CTD, VJC) giảm sâu. BSC nhận định rằng nhà đầu tư nên đứng ngoài quan sát thị trường, không đưa ra quyết định giải ngân mới".
Tránh các bẫy tăng giá
(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)
"Thị trường đã có phiên hồi phục kỹ thuật như dự kiến nhờ sự hồi phục của nhiều cổ phiếu Blue-chips. Điều này có thể khiến áp lực bán giải chấp tạm chững lại và tạo điều kiện cho VN-Index kiểm tra mốc tâm lý 1.000 điểm trong phiên 24/5.
Tuy nhiên, trong bối cảnh các cổ phiếu lớn thuộc nhóm ngân hàng, bất động sản vẫn đang trong phạm vi ảnh hưởng của xu hướng giảm giá thì rủi ro sụt giảm bất ngờ vẫn tiềm ẩn trong các biến động theo ngày của sàn HSX.
Nhà đầu tư ngắn hạn vẫn được khuyến nghị đứng ngoài quan sát, không hành động vội vàng theo cảm tính để tránh các bẫy tăng giá".
Giằng co và tích lũy trong khoảng 960-1.000
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)
"Dự kiến sẽ mất khá nhiều thời gian nữa để thị trường tiến hành tích lũy lại nhằm ổn định cung-cầu trong vùng giá này trước khi có thể nghĩ đến những kịch bản lạc quan hơn. Dự báo, trong phiên giao dịch cuối tuần, VN-Index có thể sẽ tiếp tục giằng co và tích lũy với biên độ trong khoảng 960-1.000 điểm với nền tảng thanh khoản thấp.
Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn trong giai đoạn này và quan sát thị trường để có quyết định hợp lý. Nhà đầu tư dài hạn vẫn có thể nắm giữ những cổ phiếu đang có vị thế tốt trong danh mục và có triển vọng tăng trưởng tích cực".
Rủi ro tiếp tục giảm vẫn còn hiện hữu
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – VDSC)
"Các chỉ số giảm nhẹ với thanh khoản thấp. Các ngưỡng hỗ trợ dài hạn tạm thời vẫn đang phát huy tác dụng. Tuy vậy các dấu hiệu đảo chiều đáng tin cây chưa xuất hiện. Rủi ro tiếp tục giảm vẫn còn hiện hữu. Nhà đầu tư nên duy trì danh mục có cả tiền mặt và cổ phiếu".
Cần có một phiên tăng khá mạnh
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)
"Hiện tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của những VN-Index, VN30 và HNX-Index vẫn duy trì ở mức Tiêu cực với kháng cự lần lượt tại 995 điểm, 970 điểm và 120 điểm. Tuy vậy, chúng tôi vẫn quan sát thấy những dấu hiệu thiết lập đáy ngắn hạn tại các chỉ số này. VN-Index cần có một phiên tăng khá mạnh vào ngày mai lên sát mốc 1000 điểm để xác nhận kịch bản tạo đáy này.
Trong kịch bản hồi phục mà theo chúng tôi đang có xác suất cao sẽ xảy ra, VN-Index sẽ phải đối mạnh với một kháng cự khá mạnh tại 1020 điểm tạo bởi đường MA150 ngày. Nếu có thể vượt qua mốc này trong tuần tới chỉ số có thể tăng trưởng mạnh lên vùng 1085-1090 điểm của đường MA100 ngày và thấp chí cao hơn (khoảng 1120 điểm) để hoàn tất mẫu hình Bearish Shark trung hạn".
Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.
Một số công ty chứng khoán đã công bố kết quả kinh doanh. Điểm đáng chú ý là dư nợ ký quỹ trong quý 2/2026 tiếp tục tăng so với quý 1. Điều này tạo áp lực tâm lý lên thị trường khi tỷ lệ ký quỹ đang ở mức cao...
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 358,3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này mua ròng 168,8 tỷ đồng.
Định giá P/E dự phóng năm 2026 ở mức 11,7x nhưng nhiều ngành đang được giao dịch ở mức thấp hơn đáng kể. Đây cũng là vùng thấp nhất về định giá, tương đương các đợt sụt giảm mạnh từng xuất hiện vào các năm 2020, 2022 và 2025...
Thêm một nhịp “dúi” chỉ số nữa xuất hiện sáng nay, thậm chí VNI có lúc xuống dưới đáy tháng 6/2026. Thanh khoản thấp ở nhịp giảm là một tín hiệu tốt, cho thấy đợt bán dữ dội nhất đã vãn.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ra khỏi diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 14/7, sau khi hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.