
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần 26-30/3/2018.
Đóng cửa phiên cuối tuần ngày 23/3, VN-Index giảm 18,77 điểm xuống 1.153,59 điểm. Tương tự, HNX-Index giảm 2,17 điểm xuống 131,88 điểm.
Dòng tiền đang có xu hướng luân chuyển nhóm cổ phiếu
(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)
"Kể từ đầu tháng 3, chỉ số nhìn chung vẫn đang có xu hướng đi lên nhưng với nhịp độ từ tốn hơn nhiều so với giai đoạn những tháng cuối năm 2017 và đầu năm 2018. Bên cạnh đó, thanh khoản duy trì ổn định liên tục trong những tuần vừa qua cho thấy dòng tiền nhìn chung vẫn chưa rút ra khỏi thị trường.
Chúng tôi cho rằng dòng tiền đang có xu hướng luân chuyển giữa các nhóm ngành và cổ phiếu nhằm tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới, trong bối cảnh thị trường trong nước thiếu vắng các thông tin hỗ trợ còn thị trường quốc tế lại bất ngờ xuất hiện những thông tin tiêu cực. Sự vận động của dòng tiền nhiều khả năng sẽ làm thay đổi mức định giá của nhóm vốn hóa lớn đầu ngành - cũng là các cổ phiếu đóng vai trò chính dẫn dắt chỉ số đi lên trong thời gian qua".
Áp lực chốt lời tiếp tục ở mức cao
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)
"Với diễn biến tiêu cực của TTCK toàn cầu, kết hợp với việc chỉ số Vnindex đã tăng mạnh và đang biến động quanh vùng đỉnh lịch sử, nhiều khả năng áp lực chốt lời tiếp tục ở mức cao, khiến thị trường điều chỉnh trong tuần tới".
Sẽ chịu ảnh hưởng từ vĩ mô thế giới
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)
"Mối lo ngại về chiến tranh thương mại ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán thế giới không loại trừ Việt Nam. Sắc đỏ hiện diện toàn thị trường khiến VN-Index có lúc giảm xuống chạm ngưỡng 1,138.53 điểm. Chỉ có ít cổ phiếu duy trì lực đỡ cho thị trường là VIC, DHG và SAB. Đầu giờ chiều, dòng tiền bắt đáy quay trở lại thu hẹp đà giảm của các chỉ số. BSC nhận định, tâm lý thị trường sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng từ diễn biến vĩ mô thế giới. Nhà đầu tư nên tiếp tục theo dõi và cân đối lại tỷ trọng danh mục để giảm thiểu rủi ro trong những phiên giao dịch sắp tới".
Sẽ theo chiều hướng bi quan hơn
(Công ty Cổ phần chứng khoán FPT - FPTS)
"Phiên cuối tuần 23/03 đã khép lại với diễn điều chỉnh có phần khá tiêu cực của sang HSX. Chỉ số VN-Index có lúc lùi sâu dưới mốc 1140 điểm bởi tâm lý bán tháo bị kích hoạt trong phiên buổi sáng. Sang đến phiên chiều, mặc dù lực cầu bắt đáy hoạt động mạnh hơn nhưng điều này không đủ để giúp VN-Index khôi phục về vùng giá của phiên liền trước. Chốt phiên, VN-Index giảm tới 1,6% và lùi về 1153,59 điểm. Khối lượng giao dịch tăng cùng độ rộng thị trường nghiêng mạnh về số mã giảm giá là những tín hiệu không thực sự lạc quan trong phiên hiệu chỉnh này.
Đồ thị EOD của VN-Index hôm nay hình thành nến giao dịch dạng Long leg doji. Hình mẫu nến này hàm ý cầu đỡ giá đã được kích hoạt và tâm lý thị trường chung đã có sụ ổn định trở lại tại thời điểm cuối phiên. Tuy nhiên, tín hiệu đáng chú ý là một Gap-Down xuất hiện trong khoảng 1169 – 1157 điểm. Dấu hiệu này đại diện cho tâm lý bán trên vùng đỉnh lịch sử và cảnh báo rủi ro đảo chiều xu hướng ngắn hạn. Phương diện chỉ báo cũng hàm ý rủi ro khi các tín hiệu xung lượng đều sụt giảm và MACD cho khả năng hội tụ. Theo đó, xu hướng chỉ số trong tuần tới được dự báo sẽ theo chiều hướng bi quan hơn bởi "dư địa" giảm do tâm lý và chỉ số có khả năng sẽ lùi về kiểm tra khu vực 1100 - 1130 điểm.
Biến động thị trường trong phiên cuối tuần tiếp tục chứng minh cho quan điểm rằng rủi ro ngắn hạn đang ở mức rất cao. Bên cạnh yếu tố tiêu cực tác động từ phía thông tin và thị trường chứng khoán thế giới thì chúng tôi cũng nhận thấy nguyên nhân xuất phát từ việc các cổ phiếu tài chính đang bị chốt lời rất mạnh. Trạng thái này có thể sẽ còn kéo dài sang một vài phiên đầu tuần tới. Theo đó, chúng tôi bảo lưu quan điểm nhà đầu tư nên chú trọng đến hoạt động quản trị rủi ro danh mục, ưu tiên vị thế sẵn có của cố phiếu trong tài khoản và tuân thủ các nguyên tắc "cutloss" nếu thị trường tiếp tục diễn biến xấu hơn".
Chỉ là nhịp điều chỉnh thông thường
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – VDSC)
"Các chỉ số bất ngờ quay đầu giảm mạnh sau khi khi chinh phục đỉnh lịch sử bất thành ở phiên trước đó. Tuy giảm sâu nhưng sau đó lực cầu mạnh dần lên và hấp thụ tốt lượng cung giá thấp. Đây có thể chỉ là nhịp điều chỉnh thông thường, và là cơ hội để giải ngân ở vùng giá thấp. Nhà đầu tư tiếp tục tập trung sự chú ý vào các cổ phiếu dẫn dắt trong các ngành Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản, Dầu khí".
Tiếp tục xu hướng điều chỉnh
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)
"Tín hiệu kỹ thuật Tích cực vẫn duy trì đối với VN-Index và VN30 với ngưỡng kháng cự MA5 tại 1163 điểm và 1135 điểm có thể sẽ được kiểm định lại. Tín hiệu ngắn hạn của HNX-Index và VNMidcap chuyển xuống mức Trung tính còn tín hiệu ngắn và trung hạn của VNSmallcap đều chuyển xuống mức Tiêu cực. Dự báo trong phiên đầu tuần tới cấu trúc nến co chân dạng hammer của các chỉ số chủ chốt có thể giúp thị trường có sự phục hồi để kiểm định các mốc kháng cự phía trên. Chúng tôi đưa ra hai kịch bản hồi phục của VNIndex. Kịch bản tích cực, VN-Index vượt qua kháng cự 1163 điểm trong phiên đầu tuần, chỉ số có thể sẽ kiểm định lại mốc 1180 điểm, thậm chí có thể vượt nhẹ qua đó. Kịch bản trung bình, VN-Index sẽ quay đầu giảm về cuối phiên sau khi kiểm định mốc 1163 trong phiên sáng, qua đó tiếp tục xu hướng điều chỉnh. Trong 2 kịch bản, chúng tôi cho rằng kịch bản 2 sẽ có xác suất diễn ra cao hơn".
Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.
Một số công ty chứng khoán đã công bố kết quả kinh doanh. Điểm đáng chú ý là dư nợ ký quỹ trong quý 2/2026 tiếp tục tăng so với quý 1. Điều này tạo áp lực tâm lý lên thị trường khi tỷ lệ ký quỹ đang ở mức cao...
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 358,3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này mua ròng 168,8 tỷ đồng.
Định giá P/E dự phóng năm 2026 ở mức 11,7x nhưng nhiều ngành đang được giao dịch ở mức thấp hơn đáng kể. Đây cũng là vùng thấp nhất về định giá, tương đương các đợt sụt giảm mạnh từng xuất hiện vào các năm 2020, 2022 và 2025...
Thêm một nhịp “dúi” chỉ số nữa xuất hiện sáng nay, thậm chí VNI có lúc xuống dưới đáy tháng 6/2026. Thanh khoản thấp ở nhịp giảm là một tín hiệu tốt, cho thấy đợt bán dữ dội nhất đã vãn.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ra khỏi diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 14/7, sau khi hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.