
Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 10 ngân hàng thương mại cổ phần công bố báo cáo tài chính cho quý 3/2019. Đáng chú ý, kết quả cho thấy sự tăng trưởng tích cực về lợi nhuận của loạt nhà băng này.
Cả 10 nhà băng đã công bố báo cáo quý 3 đều đưa ra kết quả tăng cao về cả thu nhập lãi thuần lẫn lợi nhuận trước thuế. Thậm chí, nhiều ngân hàng còn có sự tăng trưởng vượt bậc trong quý vừa qua.
Nổi bật trong nhóm này là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương - Saigonbank khi ngân hàng này báo lợi nhuận trước thuế quý 3/2019 đạt 132,4 tỷ đồng, gấp 12,7 lần lợi nhuận đạt được cùng kỳ năm ngoái.
Kết quả này đạt được chủ yếu nhờ thu nhập lãi thuần trong kỳ của SGB đạt 210,2 tỷ, tăng trưởng 36% và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng chỉ chiếm 10,7 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 80,7 tỷ đồng trong quý 3/2018.
Mức tăng trưởng lớn về lợi nhuận quý 3 cũng điểm mặt Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình - ABBank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á - VietABank và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân - NVB lần lượt là 193%, 153% và 107%.
Với ABBank, lợi nhuận trước thuế quý 3/2019 đạt 338 tỷ đồng, tuy không cao bằng quý liền kề trước đó song so với cùng kỳ năm ngoái, mức lãi này tăng vọt.
Đóng góp lớn nhất vào kết quả kỳ này của ABB không đến từ thu nhập lãi thuần hay hoạt động dịch vụ mà nhờ nhà băng "thắng lớn" trong hoạt động kinh doanh ngoại hối cùng như mua bán chứng khoán đầu tư. Lãi thuần từ hai hoạt động trên đạt 71,2 tỷ đồng và 195,6 tỷ đồng, lần lượt cao gấp 3 lần và 35 lần quý 3/2018.
Bên cạnh đó, khác với việc lỗ hơn 3,5 tỷ từ hoạt động khác, mảng này mang lại khoản lãi hơn 45 tỷ đồng cho ABBank trong kỳ, giúp lợi nhuận của ngân hàng tăng mạnh bất chấp chi phí dự phòng rủi ro tín dụng ghi nhận tăng từ 90,2 tỷ đồng lên 143,2 tỷ đồng trong quý 3 năm nay.
Trong khi đó, đối với VietABank, dù thu nhập lãi thuần và các khoản thu nhập ngoài lãi có phần sụt giảm khiến lợi nhuận thuần quý 3/2019 chỉ đạt 195,8 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ tuy nhiên nhờ giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng từ 195,4 tỷ đồng xuống còn 125,9 tỷ trong kỳ vẫn giúp ngân hàng này ghi lãi trước thuế 69,8 tỷ, tăng 152%.
NVB là ngân hàng có lợi nhuận quý 3 thấp nhất trong 10 ngân hàng trên với lợi nhuận trước thuế quý 3 chỉ đạt 3,1 tỷ đồng. Tuy nhiên so với cùng kỳ năm ngoái, mức lãi này vẫn tăng cao so với khoản lãi chỉ 1,5 tỷ đồng đạt được trong quý 3/2018.
Đầu tháng này, Mỹ và Nhật Bản đã có bước đi hiếm thấy khi phối hợp can thiệp để chặn đà lao dốc của đồng yên, qua đó không chỉ ổn định đồng tiền Nhật Bản mà còn phát đi một thông điệp lớn hơn tới thị trường tài chính châu Á…
Lần đầu tiên trong luật pháp Việt Nam có một khái niệm, triết lý trong thiết kế luật, đó là chuỗi - dự án theo chuỗi đồng bộ các hạng mục công trình trên biển, đất liền, từ thượng nguồn tới hạ nguồn. Đó là chia sẻ từ ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khi nhắc đến Luật Dầu khí (sửa đổi) 2026.
Từ đầu năm đến nay, bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp và tác động mạnh đến Việt Nam, đặc biệt là điều hành chính sách tiền tệ. Sự kiên định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc giữ ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, không gây áp lực lên hệ thống ngân hàng; kết hợp hài hòa giữa tài khóa và tiền tệ, đã cho thấy cách tiếp cận vấn đề một cách phù hợp. Trong buổi làm việc với các ngân hàng thương mại ngày 13/8, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận thành công của hoạt động điều hành chính sách tiền tệ; đồng thời cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với ngành ngân hàng trong những tháng cuối năm.
Giá vàng trong nước bật tăng trở lại trong phiên cuối tuần khi đồng loạt hồi phục 700 nghìn đồng/lượng sau nhịp giảm mạnh trước đó. Dù vậy, tính chung tuần, mặt bằng giá chủ yếu dao động trong biên độ hẹp, cho thấy thị trường vẫn đang tích lũy và thận trọng ở vùng giá cao…
Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU không chấp nhận Chứng chỉ I-REC, mà chỉ công nhận Cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA). Trong khi đó, hiện nay cả chủ đầu tư nhà máy điện lẫn khách hàng tiêu thụ lớn chưa tìm thấy nhau trên thị trường mua bán điện...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Lần đầu tiên trong luật pháp Việt Nam có một khái niệm, triết lý trong thiết kế luật, đó là chuỗi - dự án theo chuỗi đồng bộ các hạng mục công trình trên biển, đất liền, từ thượng nguồn tới hạ nguồn. Đó là chia sẻ từ ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khi nhắc đến Luật Dầu khí (sửa đổi) 2026.