
Tại cuộc họp báo chiều 15/1, ông Hồ Công Kỳ, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực dầu khí (PV Power) cho biết, đến thời điểm hiện tại, PV Power đã chuẩn bị xong các bước, sẵn sàng cho IPO vào ngày 31/1 tới.
Theo phương án cổ phần hoá được phê duyệt, vốn điều lệ của PV Power sau cổ phần hoá được xác định là trên 23.418 tỷ đồng.
Trong đó, Nhà nước sẽ nắm giữ 1.194 triệu cổ phần, tương đương 51% vốn điều lệ. Cổ phần bán đấu giá công khai là trên 468 triệu cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ. Giá khởi điểm được bán đấu giá cổ phần của PV Power được phê duyệt là 14.400 đồng/cổ phần, bán đấu giá công khai tại HNX.
Ngoài ra, PV Power cũng chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược là trên 676 triệu cổ phần (chiếm gần 29%) vốn điều lệ.
Ông Hồ Công Kỳ thông tin, qua các buổi tổ chức gặp gỡ, có khoảng 100 nhà đầu tư trong, ngoài nước thể hiện mối quan tâm trở thành đối tác chiến lược của PVPower. Song quá trình sàng lọc hiện còn hơn 30 nhà đầu tư có tiềm năng. Tuy nhiên, lãnh đạo PV Power từ chối tiết lộ thông tin các nhà đầu tư, tổ chức này.
Trả lời câu hỏi: Phiên IPO của Tổng công ty diễn ra trong bối cảnh nhiều tập đoàn, doanh nghiệp "họ" dầu khí thoái vốn như PVOil, Lọc hoá dầu Bình Sơn…có ảnh hưởng đến kết quả của thương vụ? ông Kỳ khẳng định, việc doanh nghiệp họ dầu khí ồ ạt thoái vốn ít nhiều cũng ảnh hưởng, nhưng doanh nghiệp nào chào bán công khai trước sẽ có lợi thế hơn.
"Tuy nhiên, đừng nghĩ hàng ra ồ ạt thì sức mua sẽ kém, vì tuỳ từng lĩnh vực mà nhà đầu tư có chiến lược, mục tiêu riêng", ông Kỳ nói.
Nói rõ hơn về phương án cổ phần hoá, ông Kỳ cho biết, thực chất hoạt động cổ phần hoá ở PV Power là cổ phần hoá thoái vốn nhà nước chứ không phải để tăng vốn điều lệ.
"Nếu cổ phần hoá thành công thì vốn Nhà nước còn 51%. Nếu nhà đầu tư nào mua 29%, trở thành nhà đầu tư chiến lược, cùng với việc mua cổ phần đấu giá đạt trên 35% thì họ vẫn có quyền phủ quyết. Đây là điểm thuận lợi, hấp dẫn cho nhà đầu tư. Và nếu sau năm 2019, PV Power đàm phán được với các nhà tài trợ quốc tế tái cấu trúc khoản vay cho Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I thì có thể giảm vốn xuống 51% thì đây là đợt thoái vốn lần 2", ông Kỳ cho biết.
Cũng tại buổi họp báo, ông Nguyễn Xuân Hoà cho biết thêm, ngay sau IPO doanh nghiệp này sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký công ty đại chúng, niêm yết cổ phiếu lên sàn Upcom.
Sau bán vốn, doanh nghiệp này cũng đặt mục tiêu sẽ chia cổ tức bình quân 7-12% mỗi năm và mức tối thiểu 5% ngay từ năm 2018.
Năm 2017, sản lượng điện của PV Power đã đạt trên 20,58 triệu kWh, chiếm khoảng 12% tổng sản lượng điện cả nước. Lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 2.503 tỷ đồng, tăng 83% so với kế hoạch. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 7,5%.




Đối với thị trường chứng khoán, Công văn số 5386/NHNN-TD sẽ tạo tác động tích cực lên các nhóm ngành bao gồm ngành ngân hàng và Xây dựng, Vật liệu Xây dựng.
Khá nhiều cổ phiếu trong nhóm blue-chips lùi giá xuống thấp hơn trong phiên chiều nay, khiến những nỗ lực phục hồi của VIC và VHM không thể thay đổi cục diện giảm điểm. Dù vậy khả năng nâng đỡ vùng giá sâu của bên mua giúp trạng thái phân hóa vẫn có nét tích cực.
Mirae Asset vừa cập nhật danh mục hàng loạt cổ phiếu tiềm năng tăng giá từ 20-35%. Những cổ phiếu đáng chú ý trong danh mục này gồm: HPG, MWG, VNM, VPB.
Cả VIC lẫn VHM đều giảm sâu trong phiên sáng nay khiến tâm lý chờ đợi một nhịp lao dốc trở nên phổ biến. Nhà đầu tư đặt lệnh mua giá thấp trong khi áp lực bán chưa xuất hiện nhiều, khiến thanh khoản khớp lệnh HoSE rơi xuống sát mức thấp kỷ lục.
Việc đồng USD liên tục tăng giá mạnh kể từ sau cuộc họp của Fed vào tuần trước đã trở thành nguồn áp lực giảm lớn nhất đối với thị trường kim loại quý...
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.