
Nhắc tới hoàng gia nhiều người thường nghĩ ngay tới hoàng gia Anh với người đứng đầu là Nữ hoàng Elizabeth II. Tuy nhiên, xét về độ giàu có, Nữ hoàng Anh chỉ sở hữu tài sản trị giá 520 triệu USD, thấp hơn nhiều so với những người đứng đầu hoàng gia khác trên thế giới như quốc vương của Brunei, Saudi Arabia, Abu Dhabi - với tài sản hàng chục tỷ USD.
Dưới đây là các thành viên hoàng gia giàu bậc nhất thế giới, theo tờ SCMP.
Quốc vương Hassanal Bolkiah, Brunei - Tài sản: 28 tỷ USD (Ảnh: Time)
Quốc vương Salman bin Abdul Aziz al-Saud, Saudi Arabia - Tài sản: 18 tỷ USD (Ảnh: Time)
Quốc vương Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nahyan, Abu Dhabi, UAE - Tài sản: 15 tỷ USD (Ảnh: Wiki)
Quốc vương Mohammed VI, Morocco - Tài sản: 8,2 tỷ USD (Ảnh: WP)
Hoàng tử Hans-Adam II, Liechtenstein - Tài sản: 7,2 tỷ USD (Ảnh: The National)
Quốc vương Mohammed bin Rashid al-Maktoum, Dubai, UAE - Tài sản: 4 tỷ USD (Ảnh: Shutterstock)
Đại công tước Grand Duke Henri, Luxembourg - Tài sản: 4 tỷ USD (Ảnh: Shutterstock)
Quốc vương Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, Qatar - Tài sản: 2,1 tỷ USD (Ảnh: Time)
Hoàng tử Albert, Monaco - Tài sản: 1 tỷ USD (Ảnh: Getty Images)
Nữ hoàng Elizabeth II, Anh - Tài sản: 520 triệu USD (Ảnh: Independent)
Thái tử Charles, Thân vương xứ Wales, Anh - Tài sản: 420 triệu USD (Ảnh: Getty Images)
Quốc vương Carl XVI Gustaf, Thuỵ Điển - Tài sản: 70 triệu USD (Ảnh: FT)
Nữ hoàng Margrethe II, Đan Mạch - Tài sản: 40 triệu USD (Ảnh: FT)
Hoàng tử William, Công tước xứ Cambridge, Anh - Tài sản: 40 triệu USD (Ảnh: Getty Images)
Khi áp lực kinh tế gia tăng, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thường là nơi nhiều nền kinh tế tìm đến để được hỗ trợ, từ Argentina với những cuộc khủng hoảng tài chính liên tiếp đến Ukraine với nhu cầu vốn trong thời chiến…
Sau nhiều năm xuất khẩu ồ ạt sang châu Âu, gây sức ép lên lợi nhuận doanh nghiệp và việc làm tại khu vực này, Trung Quốc đang tạm thời xuống thang để có thêm thời gian đàm phán...
Nỗ lực tăng cường an ninh lương thực của Trung Quốc đã dẫn tới tình trạng dư thừa một lượng lớn thịt và sữa mà nước này không thể tiêu thụ hết...
Đức được cho là sẽ hối thúc Liên minh châu Âu (EU) nhanh chóng áp hạn ngạch đối với các nhóm hàng hóa khác nhập khẩu từ Trung Quốc, tương tự như mức trần mà khối này dự định áp dụng đối với xe hybrid...
“Tăng trưởng tất nhiên là có ích, nhưng không thể tạo ra những điều chỉnh cần thiết đủ nhanh. Mỹ cần phải có thêm các biện pháp tài khóa cụ thể”, Tổng giám đốc IMF nói
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.